Nhất là nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia của Liễu thị, cùng với thân thể trẻ tuổi, xinh đẹp hơn nàng.
Từ sau khi vào Nhan phủ, nàng mặc dù nghe qua không ít chuyện thiếu thiếp vì tranh đoạt một chút sủng ái mà dùng hết vốn liếng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng trải qua.
Trong phòng lão gia chỉ có phu nhân và nàng, phu nhân xuất thân thương nhân, thêm nữa làm người đoan trang chút, không bằng nàng càng được lão gia yêu thích, nàng căn bản không cần tranh sủng, đã được lão gia thiên vị.
Những năm này, ngoại trừ gánh vác danh phận thiếp thất, cuộc sống của nàng thật sự không kém hơn một ít đương gia phu nhân. Lúc ở huyện thành, còn có thể giao tiếp xã giao với một số phu nhân.
Một đoạn thời gian rất dài, nàng đều không cảm thấy mình là thiếp thất.
Nhưng giờ phút này, nhìn Liễu thị sắp vào ở Song Hinh viện, tim của nàng như rơi vào hầm băng, những đắc ý, mừng thầm trong lòng trước kia, cho rằng mình không giống lúc trước hoàn toàn không còn ý niệm này.
Nàng, chỉ là một thiếp thất!
Một người ở cùng một viện với thiếp thất khác, cũng tranh đoạt với thiếp thất được sủng ái.
Song Hinh viện.
Nhìn tấm biển trên cửa viện, Lâm di nương có chút thất thần.
Nàng đến nay còn nhớ rõ, lúc trước khi nàng sinh ra song bào thai, lão gia vui mừng giống như đứa bé.
Vì biểu đạt ý mừng trong lòng, đặt tên viện nàng ở là Song Hinh Viện.
Nàng vốn tưởng rằng, phần sủng ái này là chỉ có nàng và hài tử có, nhưng nhìn Liễu thị trong viện, nàng mới kinh ngạc phát hiện, thì ra phần sủng ái này cũng có thể phân ra.
Song Hinh Viện, sẽ không còn là Song Hinh Viện trước kia nữa.
Cửa viện, Nhan Văn Bân và Nhan Di Song cũng mang vẻ mặt ưu sầu nhìn nha hoàn bà tử bận rộn đi vào.
“Ngũ ca, ngươi nói phụ thân có phải không còn thích nương cùng chúng ta nữa hay không?” Trong mắt Nhan Di Song mang theo khủng hoảng.
Nhan Văn Bân mím môi: “Không phải phụ thân không thích chúng ta, chỉ là phần yêu thích của hắn đối với chúng ta, phải chia cho người khác một ít.”
Nhan Di Song sửng sốt: “Sau khi đại tỷ tỷ tới, phụ thân đã ít thích chúng ta hơn một chút, hiện tại còn muốn phân cho những người khác sao?”
Nhan Văn Bân nhìn Liễu thị trong sân, không nói gì.
Nhan Di Song lại chu miệng nói: “Thời gian mỗi ngày của phụ thân chỉ có một chút như vậy, bây giờ lại có Liễu thị, ngày sau cơ hội bồi chúng ta càng ít. Nhưng mà, chúng ta ít đi, mẫu thân và đại tỷ tỷ cũng ít đi, vậy mọi người liền cùng nhau tranh được rồi.”
“Bây giờ nương lại mang thai đệ đệ, phụ thân nhất định sẽ thiên vị chúng ta, người khác căn bản không tranh lại chúng ta.”
Nhan Văn Bân cười khổ: “Mẫu thân và đại tỷ tỷ căn bản không cần tranh, người tranh sủng, cho tới bây giờ đều chỉ có chúng ta mà thôi.”
Chính thất, thiếp thất, con vợ cả, con thứ, sự khác biệt giữa họ có lẽ trước đây hắn còn không hiểu rõ, nhưng đến thành Hưng Châu này hơn một năm, hắn xem như đã hoàn toàn hiểu rõ.
Không cần nhìn cái khác, liền lấy Liễu di nương được phụ thân dẫn về nhà mà nói.
Mẫu thân có thể khí định thần nhàn ngồi ở chủ vị uống trà, nhưng di nương, lại chỉ có thể lo lắng nhìn viện tử của mình bị người khác phân đi một nửa.
187
Nhan Trí Cao có thêm một thiếp thất Liễu di nương, ngoại trừ Song Hinh Viện, các phòng Nhan gia đều không bị ảnh hưởng bao nhiêu, mọi người nên làm gì thì làm cái đó.
Liễu thị người này rất khiêm tốn, sau khi vào Song Hinh Viện, trừ mỗi sáng sớm đến chính viện thỉnh an Lý phu nhân, những lúc khác cơ hồ không ra khỏi tây sương phòng, một chút cũng không có ỷ vào dung mạo trẻ trung xinh đẹp của mình gây sóng gió.
Điều này còn khiến cho Tôn thị đang xem kịch thất vọng một hồi.
Nàng ta cho rằng đại phòng có thêm một thiếp thất, như thế nào cũng phải náo loạn một hồi, đáng tiếc, lúc này đại tẩu và Lâm di nương giống như có tâm ý tương thông, đồng thời lựa chọn không nhìn Liễu thị.
Mà Liễu thị kia cũng là một người vô dụng, khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo, nghe nói, đến bây giờ đại ca còn chưa vào phòng của nàng.
Đối với những chuyện này, Đạo hoa không để ý quá nhiều, sau buổi trưa, thời tiết càng ngày càng nóng, buồn bực đến mức cả ngày mệt mỏi, không muốn nhúc nhích chút nào.
“Cô nương, dưa hấu và nho trên trang tử đã được đưa tới.”
Đầu tháng sáu, Vương Mãn Nhi vẻ mặt tươi cười ôm một quả dưa hấu lớn đi vào.
Nhìn thấy dưa hấu, Đạo hoa có chút tinh thần: “Nhanh, đặt vào trong giếng đi ướp lạnh, lát nữa là có thể ăn.”
Trong thôn trang có mấy mẫu dưa hấu và nho, là hạt giống nàng chuyên dùng đất đen nuôi trồng, thời gian chín nhanh hơn những nơi khác một chút.
Mấy mẫu dưa hấu và nho này, nàng không định bán, toàn bộ đều lấy cho nhà mình và đưa một ít người có giao hảo.
“Mãn nhi tỷ tỷ, để ta đi!” Một nha hoàn búi tóc hai bên cười nói.
Vương Mãn Nhi cũng không từ chối, nhanh chóng đưa dưa hấu trong tay cho đối phương.
Hiện tại, trong sân Đạo Hoa có thêm rất nhiều người.
Trừ một Vương bà tử trông cửa, hai tiểu nha đầu phụ trách vẩy nước quét nhà, trong phòng còn có thêm hai nha hoàn không khác Đạo hoa bao nhiêu, một người tên Cốc Vũ, một người tên là Lập Hạ.
Vừa mới ôm dưa hấu rời đi chính là Lập Hạ.
Bởi vì Vương Mãn Nhi đi theo Đạo hoa tương đối lâu, bây giờ là đại nha hoàn trong phòng, Cốc Vũ và Lập Hạ mới tới, là nha hoàn Nhị đẳng, đều thuộc về Vương Mãn Nhi quản.
Đạo Hoa lại nói với Vương Mãn Nhi: “Đi, cho người đưa mấy quả dưa hấu và mấy giỏ nho cho Tĩnh Uyển, mấy ngày trước nha đầu kia đã quản ta muốn ăn rồi.”
Vương Mãn Nhi cười đi ra khỏi phòng.
Đợi đến sau khi nàng rời đi, Đạo Hoa mang theo Cốc Vũ đi thư phòng.
Cốc Vũ nhanh nhẹn dọn xong giấy và bút mực, cười hỏi: “Cô nương đây là muốn viết thư cho mấy người đại gia?”
Vừa trải giấy vừa gật đầu: “Đã lâu lắm rồi đại ca không về, bây giờ dưa hấu và nho trong trang đã chín, dù sao cũng phải đưa cho bọn họ một ít.”
Ngoại trừ ba ca ca, Tiêu Ngọc Dương cũng muốn đưa một ít.
Vài ngày sau, Vọng Nhạc thư viện.
Nhan Văn Khải vừa học xong, tựa như ngựa hoang thoát cương chạy về phía cửa thư viện.
Thấy hắn như thế, đoàn người Tiêu Ngọc Dương đi ở phía sau đều lắc đầu.
Tô Hoằng Tín không nói gì: “Không phải chỉ là trong nhà đưa tới một chút trái cây sao, ngươi cần phải kích động như vậy không?”
Tốc độ Nhan Văn Khải không giảm, quay đầu lại rống lên một tiếng: “Ngươi biết cái gì, dưa hấu nhà ta có thể giải khát rồi, mấy ngày nay ở dưới ánh mặt trời luyện võ, nóng đến cổ họng ta sắp bốc khói rồi, dưa hấu này tới vừa vặn, vừa vặn đuổi hơi nóng cho ta.”
Rất nhanh, đoàn người đi tới cửa thư viện.
Lần này người tới đưa đồ là Tần Tiểu Lục, nhìn thấy mấy người Nhan Văn Khải, lập tức cười tiến lên thỉnh an.
Trải qua mấy tháng rèn luyện, bây giờ hắn đã không còn là tiểu tử lông tóc bị buộc gào khóc trên đường cái lúc trước nữa, cả người tự tin không ít, hai đầu lông mày cũng trầm ổn hơn rất nhiều.
“Tiểu nhân thỉnh an các vị.”
Nhan Văn Khải biết đây là người của đại muội muội, nâng tay lên bảo hắn đứng lên, sau đó liền đi về phía xe ngựa phía sau.
Ba chiếc xe ngựa, mỗi xe đều chất thành một hàng cao.
“Sao lại đưa nhiều như vậy?”
Tần Tiểu Lục khom người trả lời: “Cô nương dặn dò, nói là ba vị gia ở thư viện có không ít bạn tốt cùng trường, mang nhiều một chút cũng tốt mời mọi người nếm thử.”
Nghe vậy, Nhan Văn Khải hài lòng gật đầu: “Vẫn là đại muội muội nghĩ chu đáo.”
Lúc này, mấy người Đổng Nguyên Hiên cũng bu lại, nhìn dưa hấu vừa to vừa tròn trên xe ngựa, cùng với từng chùm nho tím tươi non no đủ, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Dưa hấu và nho, đối với bọn họ mà nói, cũng không tính là đồ chơi đặc biệt hiếm có gì, nhưng mấu chốt là, bọn họ muốn ăn, lúc này cũng không có cách nào mua được nha.
Bây giờ mới giữa tháng sáu, còn chưa đưa ra thị trường.
Nhan Văn Khải rất hào phóng phất phất tay: “Đều đừng khách khí, muốn ăn thì cứ lấy đi.”
Nghe xong lời này, mấy người Đổng Nguyên Hiên vốn không muốn khách khí đã bắt đầu xắn tay áo, chuẩn bị chuyển dưa hấu và nho.
Lúc này, Tần Tiểu Lục nhìn thấy Tô Hoằng Tín đưa tay về phía chiếc xe ngựa thứ ba, lập tức tiến lên ngăn cản: “Tô công tử, không thể động trên xe, đây là dành cho Tiểu vương gia.”
Dứt lời, tất cả mọi người dừng tay, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tần Tiểu Lục.
Tần Tiểu Lục bị nhìn lui hai bước.
Thế nào rồi?
Hắn nói không sai nha!
Nhan Văn Khải nhìn Tần Tiểu Lục, lại nhìn Tiểu vương gia khóe miệng đã nhếch lên, xác nhận: “Cho một mình Tiểu vương gia một xe?”
Hai chữ một xe nói ra đặc biệt nặng.
Tần Tiểu Lục gật đầu.
Không sai, đại cô nương chính là nói như vậy.
“Khụ khụ ~ ”
Tiêu Ngọc Dương ho khan vài tiếng, tâm tình tốt phất phất tay với Đắc Phúc bên cạnh: “Không nghe thấy sao, xe kia là cho riêng ta, còn không mau đi kéo đi.”
“Dạ được!”
Âm thanh Đắc Phúc cũng cất cao vài phần.
Nhìn một mình Đắc Phúc kéo đi một xe dưa hấu nho, mấy người Đổng Nguyên Hiên đều ê răng đến lợi hại.
Tô Hoằng Tín chua xót nói: “Tiểu vương gia một mình có thể ăn hết một xe sao? Chúng ta nhiều người như vậy chia hai xe, Nhan muội muội này thật đúng là đối đãi không công bằng ah.”
Nhan Văn Khải không để ý chút nào: “Cái này có là gì chứ, nếu chúng ta không đủ ăn, thì viết thư trở về là được rồi, đại muội muội ta người này hào phóng lắm, các ngươi cứ thoải mái ăn đi!”
Đổng Nguyên Hiên nhìn người này với vẻ cạn lời.
Đây là vấn đề đủ ăn không đủ ăn sao?
Đây là vấn đề đối đãi khác nhau.