Thế nhưng, làm sao để sống sót với thân phận một cô gái nông thôn nghèo rớt mồng tơi giữa cái thời thập niên 70 đầy thiếu thốn này?
Nghĩ đến đó, một hiện tượng kỳ lạ đột ngột xảy ra.
Trước mắt Hạ Tây Khương mơ hồ xuất hiện một lớp sương mờ. Cô chớp mắt liên tục, cứ ngỡ mình bị hoa mắt do suy nhược. Nhưng màn sương chẳng những không tan đi mà ngày càng tỏ tường, tựa như một tấm rèm mỏng đang vẫy gọi cô bước qua.
Theo bản năng, cô dồn hết trí lực tập trung vào đó.
Xoạt.
Cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi.
Căn phòng lụp xụp hoàn toàn biến mất, thế chỗ vào đó là một không gian độc lập: một trang viên nhỏ nhắn, và ngay trước mặt cô là chiếc nhà kho khổng lồ với những dãy kệ hàng chất cao như núi.
Hạ Tây Khương đứng chết lặng, lồng ngực phập phồng liên hồi.
Trên kệ là những bao gạo trắng tinh tươm xếp chồng lên nhau. Cạnh đó là bột mì, dầu ăn, đường, muối, đồ đóng hộp, lương khô, bánh kẹo… Toàn là những thứ lương thực xa xỉ mà người dân thời này có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới.
Sang khu vực kế tiếp là kho dược phẩm. Từ thuốc kháng sinh, thuốc bổ, hạ sốt, tiêu hóa cho đến bông băng, cồn sát trùng… đều được phân loại tươm tăm trong các thùng carton lớn. Nơi này chẳng khác nào một tiệm thuốc thu nhỏ, thậm chí còn đầy đủ hơn cả trạm y tế xã.
Liếc sang góc bên kia là vô số cây vải đủ màu, quần áo may sẵn, chăn màn, giày dép… Một kho hàng hóa tổng hợp quy mô cực lớn. Chưa dừng lại ở đó, cô còn nhìn thấy vô số bao hạt giống, sách vở, công cụ sản xuất cùng đồ dùng gia đình, tất cả đều mang hơi thở hiện đại, vượt xa thời kỳ này.
Hạ Tây Khương đứng chôn chân hồi lâu, chẳng thể tin vào mắt mình.
Cô tiến lại gần, run run chạm tay vào bao gạo. Cảm giác chân thực đến từng chi tiết. Cô mở nắp một lọ thuốc, mùi tây y quen thuộc liền xộc thẳng vào mũi.
Đây là…
Không gian tùy thân!
Y hệt như những tình tiết trong các bộ tiểu thuyết xuyên không cô từng đọc.
Cô thực sự sở hữu một không gian riêng – một kho tàng vật tư đồ sộ mà bất kỳ ai ở thời đại khốn khó này cũng phải khao khát.
Đứng giữa lòng nhà kho, Hạ Tây Khương hít một hơi thật sâu. Đôi bàn tay đang run rẩy dần lấy lại sự bình tĩnh, nhịp tim đang đập mạnh cũng dịu lại đôi phần.
Một nụ cười rạng rỡ từ từ xuất hiện trên môi cô.
Xem ra số phận cũng chưa tuyệt đường sống của cô. Cướp đi một mạng sống oan uổng, nhưng lại bù đắp bằng một cuộc đời thứ hai, kèm theo chiếc “bàn tay vàng” không thể xịn xò hơn.