Tiểu Bạch vừa bước chân ra khỏi Cốc U Hồ.
Bầu trời đột nhiên tối sầm.
Không phải bởi mây đen, cũng chẳng phải vì màn đêm buông xuống.
Một bóng đen khổng lồ từ tận trời cao rơi thẳng xuống mặt đất, mang theo tiếng gió rít chói tai cùng áp lực nặng nề đến mức linh lực trong cơ thể mọi người cũng trở nên ngưng trệ.
Ầm!
Mặt đất rung chuyển.
Khoảnh khắc thân hình tựa như một con rùa khổng lồ chạm xuống đất, phạm vi hàng trăm dặm đồng loạt chấn động.
Núi non nghiêng ngả.
Cây cối bật gốc.
Vô số khe nứt ngoằn ngoèo kéo dài trên mặt đất, tựa như những vết thương vừa bị xé toạc. Những ngọn núi vốn sừng sững suốt hàng nghìn năm cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội, đá vụn từ trên đỉnh không ngừng lăn xuống.
Nó chậm rãi đứng dậy.
Thân hình khổng lồ tựa như một ngọn núi sống. Mỗi một lần cử động đều khiến địa mạch bên dưới rung lên theo.
Đất đá từ trên người nó rơi xuống từng mảng, bụi mù cuồn cuộn che phủ cả bầu trời.
Không một tiếng gầm.
Không một âm thanh thừa thãi.
Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ.
Nó ngẩng đầu.
Đôi mắt vốn phải có thần thái của một sinh linh sống chỉ còn lại một màu đen đặc.
Không có đồng tử.
Không có ánh sáng.
Tựa như bên trong đôi mắt ấy chỉ còn một vực sâu vô tận.
Rồi nó bước về phía trước.
Ầm!
Một bước chân hạ xuống, mặt đất lập tức lún sâu.
Ầm!
Bước thứ hai, một ngọn núi phía xa rung chuyển dữ dội.
Đến bước thứ ba, cả dãy núi như bị một bàn tay vô hình lay động.
Những đỉnh núi liên tiếp nứt vỡ, đất đá cuồn cuộn đổ xuống, kéo theo tiếng ầm vang kéo dài không dứt.
Nó giơ vuốt.
Không gian phía trước lập tức rung lên.
Một ngọn núi cao hàng nghìn trượng vốn đứng sừng sững giữa đất trời bỗng phát ra tiếng nứt vỡ khủng khiếp.
Mặt đất dưới chân núi bị cưỡng ép nâng lên.
Cả ngọn núi chậm rãi nghiêng sang một bên, rồi ầm ầm đổ xuống giữa biển bụi mù.
Nhưng nó vẫn không dừng lại.
Mỗi một nơi nó đi qua đều hóa thành một vùng đất chết.
Núi bị dời.
Sông bị chặn.
Mặt đất bị nghiền nát dưới từng bước chân.
Trên trời, vô số đạo quang mang đồng loạt đánh xuống thân thể khổng lồ ấy.
Thế nhưng nó chỉ hơi khựng lại.
Rồi tiếp tục bước.
Không nổi giận.
Không đau đớn.
Cũng không hề có ý thức né tránh.
Giống như thứ đang điều khiển thân thể này căn bản không quan tâm trước mặt mình là ai.
Một tiếng gầm cuối cùng vang lên.
Âm thanh ấy không giống tiếng của dã thú, mà tựa như tiếng núi non sụp đổ cùng lúc, chấn động đến mức khiến lồng ngực tất cả mọi người đau nhói.
Ngay sau đó, địa mạch dưới chân đồng loạt bùng nổ.
Từng cột đá khổng lồ từ lòng đất đâm thẳng lên trời, phá nát tất cả những gì chắn trước mặt.
Cả vùng đất trong nháy mắt biến thành một biển đá hỗn loạn.
Giữa màn bụi mù, thân ảnh khổng lồ ấy vẫn đứng đó.
Đôi mắt đen kịt nhìn về phương xa.
Không có sự sống.
Không có cảm xúc.
Chỉ có một ý chí xa lạ đang cưỡng ép nó tiến về phía trước.
Một tồn tại vốn đã biến mất khỏi thế gian từ rất lâu, nay lại một lần nữa bước ra khỏi lòng đất.
Chỉ là lần trở lại này…
Nó dường như đã không còn thuộc về chính mình.
Toàn thân Tiểu Bạch chấn động mạnh.
Chút yêu lực ít ỏi còn sót lại căn bản không thể giúp cô chống đỡ uy áp khủng khiếp kia.
“Phụt!”
Một ngụm máu đen lập tức trào ra từ khoang miệng.
Dưới bụng truyền đến cảm giác đau đớn dữ dội, tựa như lục phủ ngũ tạng đều đang bị nghiền nát.
“Ha ha ha ha ha!”
Đâu đó trên đỉnh đầu cô đột nhiên vang lên một tràng cười điên dại.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”
Không biết từ lúc nào, thiên binh thiên tướng đã đạp mây tề tựu, tựa như đã chờ đợi từ lâu.
Long tộc đông đảo bay phía trước.
Chính giữa không ai khác ngoài thiên quân Thương Lan.
Phía sau hắn là vô số kẻ phi thăng.
Không chỉ có nhân tộc.
Tất cả các giống loài dường như đều có mặt.
Trận thế so với năm trăm năm trước còn đông đảo hơn nhiều.
Tiểu Bạch chẳng hề quan tâm đến đám người kia.
Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào con quái vật đang mất kiểm soát phía xa.
“Xoẹt!”
Một sợi dây vàng đột nhiên phá không bay tới, trói chặt lấy cơ thể Tiểu Bạch rồi kéo thẳng lên tầng không.
“Hừ!”
“Hao tâm tổn trí đi tìm ngươi, hóa ra cũng chỉ là tốn công vô ích?”
Thương Lan nghiến răng.
Nắm tay hắn siết chặt.
Sợi dây trên người Tiểu Bạch cũng theo đó càng lúc càng siết mạnh.
Rắc!
Tiếng xương gãy vụn vang lên từng đợt.
Từng đợt.
Nhưng hắn vẫn không hề có ý định dừng lại.
Nhìn bộ dạng già nua thảm hại của cô, lại nhìn hốc mắt đã mất đi một bên, lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng cháy dữ dội.
Một kẻ khiến hắn nơm nớp lo sợ suốt năm trăm năm.
Một kẻ khiến hắn mất đi nghịch lân, sinh ra tâm ma.
Thậm chí hắn còn phải liều mạng lợi dụng thứ kia để tìm kiếm tung tích cô.
Vậy mà sau khi thật sự tìm được…
Hắn lại cảm thấy tất cả những năm tháng sợ hãi trước kia nực cười đến đáng ghê tởm.
Như thể chính sự tồn tại của cô là một lời xúc phạm đối với hắn.
“Gầm!”
Thương Lan gầm lên một tiếng giận dữ.
Hắn không giết chết cô ngay lập tức.
Thay vào đó, hắn cố ý dày vò đến khi thất khiếu đều chảy đầy máu đen.
Ấy vậy mà từ đầu đến cuối, Tiểu Bạch vẫn không hề kêu lên một tiếng.
Sự im lặng ấy càng khiến hắn điên cuồng.
“Thiên quân.”
Một kẻ đứng gần nhận ra Thương Lan đang dần mất kiểm soát, lập tức lên tiếng:
“Thứ này không thể giữ lại lâu. Ra tay đi, chúng ta còn phải xử lý thứ kia.”
Vốn dĩ bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc đại chiến.
Bây giờ yêu hồ đã nằm gọn trong tay, không một ai phải chịu thương tích.
Thế mà thiên quân của bọn họ lại đột nhiên phát điên chẳng rõ vì lý do gì.
Tất cả đều sốt ruột.
Đúng lúc Thương Lan định moi lấy nội đan, hủy xác yêu hồ thì bên dưới đột nhiên xảy ra chấn động.
Ầm!
Một luồng khí tức mạnh mẽ đột nhiên bùng nổ.
Tiếng gầm chói tai xuyên thẳng qua tầng mây.
Uy áp khủng khiếp cuồn cuộn quét ngang bốn phương tám hướng, khiến tất cả những kẻ đang đứng giữa không trung đồng loạt bị đánh bật ra.
Trong khoảnh khắc ấy…
Ngay cả Thương Lan cũng biến sắc.
“Thái Nhạc Thú… Mất khống chế rồi.”