Thân thể nhỏ nhắn dễ dàng ôm trọn trong vòng tay, khí chất trong sáng thuần khiết, chính là bộ dáng ngoan ngoãn động lòng người.
Dương Nhu ngồi phía ghế phụ thở đều đều, Chu Thiên Lữ khởi động xe, chầm chậm lăn bánh ra khỏi nhà hàng.
Trời khuya thanh vắng, rất nhanh liền đến nơi đỗ xe của chung cư, sau khi lui xe vào nơi đỗ, anh quay sang nhìn Dương Nhu.
Cô gái nhỏ vẫn còn say giấc.
Hết cách, Chu Thiên Lữ một lần nữa bế Dương Nhu vào lòng, cố gắng khẽ động để không làm phiền giấc ngủ của cô, anh đi vào thang máy, bấm nút lên thẳng tầng chung cư của họ.
Vì đã sắp nửa đêm, các tầng đều yên tĩnh, chỉ nghe tiếng gió thổi và tiếng chim kêu bên ngoài, làm cho cái bóng của Chu Thiên Lữ và Dương Nhu phản chiếu trên mặt gạch trước tầng càng thêm ảm đạm.
Chung cư có mức độ bảo mật khá cao, bất cứ cửa nào ở đây cũng đều phải sử dụng mật mã mới có thể vào, Chu Thiên Lữ hơi trầm ngâm.
Cuối cùng vẫn phải gọi Dương Nhu tỉnh dậy mới để cô ấy vào nhà được.
“Dương Nhu. Chúng ta đến nhà rồi, em tỉnh táo một lát để vào nhà ngủ, được không?” – Chu Thiên Lữ lay nhẹ cô gái.
Dương Nhu vì trong người vẫn còn say men rượu, cô nàng chuyển mình trong lòng anh, tiếp tục tìm vị trí nằm thoải mái, giọng nói thật nhẹ khẽ lên tiếng.
“Em muốn ngủ…”
Không nhận được phản hồi như tưởng tượng, Chu Thiên Lữ có chút bất đắc dĩ.
Bây giờ đã tối muộn, tiết trời càng lúc lạnh đi, nếu cứ kiên trì đánh thức cô cũng không phải là cách hay.
Sau vài hồi băn khoăn nghĩ ngợi, Chu Thiên Lữ quyết định để Dương Nhu ở tạm căn hộ của anh một đêm.
Vào trong, Chu Thiên Lữ mở công tắc đèn, anh đưa Dương Nhu vào thẳng phòng ngủ của mình.
Cánh tay ân cần đặt mỹ nhân nằm trên giường, thuận thế buông tay sự mềm mại trong lòng, anh cầm chiếc gối êm ái nhất rồi để cô nằm lên.
Chu Thiên Lữ đi đến cuối giường, bàn tay lưu loát tháo giày, từ đầu đến cuối đều rất có kiên nhẫn.
Như thể hoàn toàn sẵn sàng đem tất cả thời gian ra để chăm sóc cô.
Lúc định bước ra ngoài, một điều đã thay đổi dự định của anh, đôi mắt Chu Thiên Lữ chợt lướt qua thứ được để trên tủ đầu giường.
Đó là quà sinh nhật anh muốn tặng Dương Nhu.
Anh vươn tay cầm lấy hộp túi kia, mở ra, nhẹ nhàng lấy ra món quà mà anh đã dồn hết tâm tư chuẩn bị.
Đó là một chiếc vòng tay vàng được khắc chạm vô cùng tinh xảo, những viên đá trang trí mang phong cách ngọt ngào, lấp lánh và đầy sắc màu.
Chu Thiên Lữ lựa chọn rất lâu, anh tham khảo trên các nền tảng mạng xã hội và tìm theo sở thích của các cô gái kĩ lưỡng.
Cuối cùng, anh chọn chiếc vòng có màu sắc tươi sáng nhất, lấp lánh nhất, tựa như nhận định của anh về cô, đây là mẫu mới sản xuất và là thương hiệu nổi tiếng nên có giá trị rất cao.
Giữ chiếc vòng trên tay, Chu Thiên Lữ ngồi bên cạnh giường, ánh mắt nhìn nữ nhân đang ngủ thập phần dịu dàng.
Đôi tay to lớn bao lấy bàn tay trắng nõn của Dương Nhu, làn da mềm mại khiến anh yêu thích không muốn rời.
Nếu tiếp xúc thân mật hơn…thân thể xinh đẹp này…có lẽ anh sẽ si mê đến nghiện.
Chu Thiên Lữ kìm hãm bản thân lại, ép mình kết thúc những suy nghĩ không đứng đắn.