Trong lúc Dương Nhu dùng bữa của mình, Chu Thiên Lữ sẽ luôn âm thầm nhìn cô, sẽ quan sát cẩn thận để không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nhỏ nào ảnh hưởng đến bữa ăn.
Thấy cô hơi khựng lại trước món cay, anh liền gắp miếng đậu hũ thanh đạm đặt vào bát cô, lặng lẽ ghi nhớ khẩu vị.
Thấy cô vừa ho khẽ, anh không chần chừ mà múc một muỗng canh ấm rồi đặt xuống trước mặt cô, tay vẫn còn lưng lưng hơi nước.
Mỗi hành động của anh đều lặng lẽ, chu đáo đến mức tưởng chừng như gió thoảng, nhưng lại khó có thể giấu mong muốn dành sự quan tâm đặc biệt đến người mình yêu.
Chu Thiên Lữ cảm thấy, dường như mọi giây phút nhớ nhung và hi vọng trong khoảng thời gian qua cho đến khi hành động hiện tại được thực hiện thật sự đáng giá.
Dương Nhu và Chu Thiên Lữ ăn một bữa ngon miệng, sự thưởng thức bữa cơm này đối với cả hai người là hai suy nghĩ khác nhau, đối với cô là sự hấp dẫn của món ăn, đối với anh là được ăn cùng cô ấy.
Chẳng lâu sau, trong phút chốc ngắn ngủi thức ăn trên bàn đều được cả hai dọn dẹp sạch.
Dương Nhu xung phong rửa bát, dù sao tất cả việc nãy giờ đều là một tay Chu Thiên Lữ làm, nếu không phụ một chút cũng là thiệt cho anh ấy quá đi.
Mặc dù anh nhất quyết từ chối, nhưng trước sự nài nỉ của cô thì anh đành đồng ý, dù sao hành động đó của Dương Nhu trong mắt Chu Thiên Lữ chính là mang âm giọng làm nũng, không thể không mềm lòng.
Nhưng cũng chỉ để cô rửa phần bát đã kì cọ sạch chứ nhất định không để tay cô phải dính bẩn.
“Lâu rồi em không ăn bữa ăn như thế này, cảm ơn anh cho em cảm giác giống như bữa cơm gia đình.”
Người biết nấu ăn ngon mà còn là đàn ông như Chu Thiên Lữ thật sự hiếm, ngoại hình anh còn xuất sắc như vậy, tính cách cũng tốt bụng như thế, Dương Nhu cảm thấy đây thật sự là người đàn ông lí tưởng cho gia đình.
“Nếu em muốn, có thể đến đây ăn thường xuyên, dù sao ở đây anh cũng chỉ sống có một mình, lượng thức ăn nấu cũng dư khá nhiều.”
Chu Thiên Lữ ngoài miệng nói lời gợi mời đơn giản, nhưng trong lòng rất muốn cô dựa dẫm vào mình ở phương diện này.
Như chợt nhớ đến gì đó, giọng anh cũng nhẹ lại, năng lượng trong lời nói cũng giảm đi nhiều.
“Nhưng mà…cũng không nên nếu để bạn trai em suy nghĩ nhiều, nếu vậy thì khi nào tôi nấu xong sẽ hỏi trước, rồi mang một ít qua cho em.”
Dương Nhu nghe xong, chợt nhớ đến vào thời điểm gặp nhau lần đầu tiên, hình như “bạn trai” trong lời Chu Thiên Lữ nói đã xuất hiện và đưa cô về.
Khuôn mặt nhỏ xinh cười gượng, cô khẽ lắc đầu.
“Em và anh ấy đã không còn ở bên nhau nữa.”
Chu Thiên Lữ như tưởng mình nghe lầm, vẻ mặt khó tin trước sự thật bất ngờ này.
Giọng nói cô cũng nhẹ nhàng, giống như đang kể chuyện không phải của mình.
“Anh ấy ở bên em những năm thanh xuân tuổi học trò, đến tận khi có việc làm ổn định, có danh tiếng tốt, anh ấy lại phản bội sau lưng em, ngoại tình với đồng nghiệp cùng công ty.”
“Khi đó em luôn suy nghĩ tại sao mối quan hệ đã trải nhiều năm như vậy, em cũng tin tưởng anh ấy đến thế, hai chúng em cũng sắp bàn đến chuyện kết hôn, nhưng không ngờ…lại đi đến kết cục này.”
Dương Nhu nhìn Chu Thiên Lữ, vẻ mặt cũng dịu đi mấy phần, như đã buông xuôi, âm thầm chấp nhận duyên phận của mình.
“Rồi em lại nghĩ, vật đổi sao dời là chuyện bình thường, khai thông suy nghĩ đơn giản hơn là mối quan hệ này đã hết duyên, không đến mức phải ghi hận cả đời.”