Đến nội dung chính

Chương 7: Em tên là Dương Nhu

admin 634 Chữ Cài Đặt

Nhìn vẻ mặt tủi thân của Chu Thiên Lữ, Dương Nhu cũng không nói gì thêm về chuyện này.

Cô lặng lẽ nghĩ ngợi, lần đầu nhìn thấy người đàn ông khóc cảm thấy rất đáng thương.

Dương Nhu suy nghĩ cho anh, tinh tế không nhắc lại hình ảnh ban nãy. Cô quay lại chủ đề chính, lấy ra hình ảnh chú mèo của mình.

“Anh có nhìn thấy chú mèo giống trong ảnh không?”

Chu Thiên Lữ khá bất ngờ, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, hoá ra tiểu meo meo trắng muốt kia là vật nuôi của cô ấy.

“Có thấy, em đợi tôi một chút.” – Anh bước vào phòng khách, bồng chú mèo lên tay, nhanh chóng quay trở lại trước cửa.

Dương Nhu nhìn thấy vật nuôi nhỏ của mình, khuôn mặt đều tươi tỉnh hẳn ra, ánh mắt cũng sáng trở lại.

Chu Thiên Lữ nhẹ nhàng bế mèo con lên tay Dương Nhu, mãn nguyện nhìn nụ cười rạng rỡ của nữ nhân trước mắt một cách thâm tình.
“Ban nãy nó trèo vào nhà tôi từ ban công, tôi đã xem qua, không có tổn thương chỗ nào hết, em yên tâm.”

Dương Nhu nghe thế thì vô cùng an tâm, cô cười ngọt ngào cảm ơn anh.

Đứng trước sự dịu dàng ấy, Chu Thiên Lữ trong lòng loạn nhịp, tiếp cận người mình thích làm anh thật sự không biết sắp xếp từ ngữ thế nào cho đúng.

Rồi lại cứng nhắc đến độ không biết sử dụng cách biểu lộ thế nào.

Tuy vậy, anh vẫn mang hi vọng, thử nhắc lại cuộc gặp gỡ khi ấy xem Dương Nhu có ấn tượng hay không.

“Tôi…Không biết em còn nhớ tôi không, chúng ta đã từng gặp nhau ba năm trước…Không ngờ bây giờ chúng ta lại trở thành hàng xóm của nhau.”

Đương nhiên Dương Nhu nhớ.

Sức khoẻ cô bẩm sinh đã không tốt, khá nhạy cảm với mùi thuốc lá. Khi đó đứng bên cạnh, tình cờ nhìn thấy anh hút thuốc, cô cũng muốn khuyên anh bảo vệ sức khỏe của mình.
Dương Nhu cũng thấy được vẻ cô đơn hiện lên trên đôi mắt của anh khi ấy.

“Em nhớ, khi đó em đã khuyên anh bỏ thuốc. Vì từ nhỏ sức khỏe em đã yếu, nên em luôn mong những người bên cạnh em cũng sẽ giữ gìn sức khỏe hơn một chút.”

Chu Thiên Lữ trong lòng rất hạnh phúc vì cô có ấn tượng về mình, đồng thời cũng rất lo lắng cho sức khỏe của cô.

Anh tự trách bản thân vì hành động hút thuốc vô tội vạ khi ấy, làm ảnh hưởng ít nhiều sức khỏe của cô.

Dương Nhu cảm thấy hai người họ cứ đứng im như thế, không khí hơi trầm mặc nên cô chủ động mở lời.

“Hình như chúng ta vẫn chưa biết tên nhau, em giới thiệu một chút. Em tên là Dương Nhu.”

Dương Nhu.

Cái tên đó đã xuất hiện trong tiềm thức của anh hàng vạn lần, không tài nào quên được. Nghe chính miệng cô giới thiệu bản thân với mình, tim anh vẫn không ngừng đập liên hồi.
“Tôi tên Chu Thiên Lữ, là giáo viên của trường trọng điểm ở trung tâm thành phố.”

Nghe tới địa điểm làm việc của anh, ánh mắt Dương Nhu chợt sáng lên.

“Trùng hợp thật, tháng trước em vừa mở tiệm cà phê nhỏ gần trường học anh dạy, khi nào anh có thời gian rảnh em mời anh một ly nha.”

Chu Thiên Lữ mỉm cười, gật đầu.

Chỉ là anh không ngờ, mọi chuyện lại diễn biến trùng hợp như vậy.

Từ những lần hi vọng sẽ được gặp lại Dương Nhu vô cùng mong manh, bây giờ lại có thể trở thành hàng xóm của cô, rồi mang đến nhiều cơ hội gặp gỡ như vậy.