Đến nội dung chính

Chương 95: Kiếp Thứ Hai, Vật Tế

admin 973 Chữ Cài Đặt

Ánh mắt Chu Dạ Lan xuyên qua màn đêm, cuối cùng chạm phải bóng dáng Thừa An.

Hai người nhìn nhau.

Chẳng cần nhiều lời, cả hai dường như đều đã nhìn thấu dã tâm của đối phương.

“Hừ…”

Chu Dạ Lan nhếch môi.

“Người ta chờ cuối cùng cũng đã tới.”

Thừa An ngẩng đầu nhìn hắn.

Trong đáy mắt nàng vẫn còn sót lại một tia thương cảm.

“Nhị ca…”

Nàng khẽ gọi.

“Huynh nhất định phải làm đến mức này sao?”

Nhưng chút thương cảm ấy rơi vào mắt Chu Dạ Lan lại chẳng khác nào sự thương hại.

“Câm miệng!”

Hắn gầm lên.

“Một nữ nhân như ngươi không chịu an phận thủ thường, suốt ngày chỉ biết cưỡi ngựa, bắn cung.”

“Vậy mà…”

Giọng hắn run lên vì phẫn nộ.

“Tất cả bọn họ đều thiên vị ngươi.”

“Cưng chiều ngươi.”

“Thậm chí…”

Hắn bật cười, nhưng tiếng cười lại mang theo sự cay nghiệt đến tận xương.
“Còn dọn sẵn cả đường lui cho ngươi.”

“Ngươi có gì hơn ta?”

“Chẳng qua chỉ là sinh ra dưới gối Hoàng hậu mà thôi!”

Chu Dạ Lan siết chặt bàn tay.

“Trên đời này, ta hận nhất chính là những kẻ như ngươi…”

Ánh mắt hắn đỏ ngầu.

“Chu Trường Ca!”

Gần như ngay khoảnh khắc nhìn thấy đạo thánh chỉ mà hắn dốc hết tâm sức muốn đoạt lấy đang nằm trong tay Thừa An, Chu Dạ Lan đã hoàn toàn mất đi lý trí.

Hắn hao tâm tổn sức.

Tính toán từng bước.

Thậm chí không tiếc ép phụ hoàng đến đường cùng.

Vậy mà thứ hắn khao khát nhất…

Nàng lại dễ dàng có được như một món đồ chơi.

Ngay cả Ngọc tỷ Trấn Quốc.

Thứ vốn không bao giờ rời khỏi bên cạnh đế vương.

Phụ hoàng cũng giao cho nàng.

Nếu người cầm thánh chỉ và ngọc tỷ trước mặt hắn là Đại ca…

Hoặc Tam đệ…

Có lẽ hắn sẽ không đến mức điên cuồng như vậy.
Nhưng tại sao?

Tại sao lại là nàng?

Một nữ nhân…

Dựa vào cái gì có thể dễ dàng đạt được tất cả những thứ hắn đã dùng cả đời để tranh đoạt?

Chu Dạ Lan không cam tâm.

Hắn thật sự không cam tâm.

…

Thừa An nhìn người trước mặt.

Rõ ràng vẫn là Nhị ca nàng từng quen thuộc.

Nhưng lại xa lạ đến mức khiến nàng gần như không nhận ra.

Nàng khẽ nhắm mắt.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

Nếu năm đó nàng không tranh…

Nếu nàng không bước lên con đường này…

Liệu kết cục hôm nay có khác đi không?

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nàng đã có câu trả lời.

Nếu nàng không hy sinh tình thân để mở ra con đường trị thế…

Thì ai sẽ làm?

Công đạo mà nàng vẫn luôn mong cầu…

Một nữ nhân muốn có được nó, rốt cuộc còn phải chờ đến bao giờ mới có người dám đứng ra gánh lấy?

Nàng đã lựa chọn.
Vậy thì không thể quay đầu.

Thừa An mở mắt.

Tia thương cảm cuối cùng trong đáy mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Nàng siết chặt nắm tay, khẽ ra hiệu cho Tĩnh vương phía sau.

Đã đến lúc chuẩn bị.

Trên bầu trời, mặt trăng dần dần lên đến chính giữa.

Khi ánh trăng trở nên tròn nhất…

Ầm!

Hoàng thành dưới sự bao phủ của trận pháp đột nhiên rung chuyển dữ dội.

Mặt đất chấn động.

Tường thành rung lên từng hồi.

Đại quân bên dưới có người thậm chí bị chấn động đến mức đánh rơi cả binh khí trong tay.

Chu Dạ Lan chậm rãi xoay người.

Ngay trước mặt hắn, một vòng tròn đỏ như máu chẳng biết từ lúc nào đã hiện ra.

Hắn bước thẳng vào bên trong.

Ngay khoảnh khắc đặt chân vào trận pháp, Chu Dạ Lan lập tức cảm nhận được một luồng khí tức nóng ấm tràn vào cơ thể.

Từng tấc kinh mạch như được thứ lực lượng vô hình kia rót đầy.

Hắn ngẩng đầu.

“Ha ha ha ha ha ha…”

Tiếng cười điên cuồng vang vọng khắp hoàng thành.

Bên dưới, Thừa An lập tức giơ kiếm.

“Công thành!”

Một tiếng hô vang lên.

Hàng vạn tướng sĩ đồng loạt giơ cao binh khí, chuẩn bị xông lên.

“Không có vật tế!”

Thừa An quát lớn.

“Ngươi chẳng qua chỉ là phí công vô ích mà thôi!”

“Vật tế?”

Thanh âm Chu Dạ Lan từ trên thành truyền xuống.

Nhưng giọng nói ấy…

Đã hoàn toàn thay đổi.

Không còn là giọng nói của con người ban nãy.

Nó âm trầm, lạnh lẽo, mang theo hàn khí quỷ dị tựa như vừa bò ra từ nơi sâu nhất của địa ngục.

“Ai nói…”

“Ta không có?”

Thừa An biến sắc.

Ngay lúc ấy, trên tường thành đột nhiên xuất hiện hai bóng người mặc hắc y.

Trên vai bọn chúng đang khiêng một người.

Thân thể người nọ mềm nhũn, rõ ràng đã mất đi ý thức.

Thừa An ngẩng đầu.

Chỉ một thoáng nhìn rõ gương mặt kia…

Đồng tử nàng lập tức co rút.

“Thẩm cô nương?”

“Sao có thể?!”

Sắc mặt Thừa An trong nháy mắt trở nên khó coi đến cực điểm.

Rõ ràng nàng đã phái người bảo vệ Vãn Ninh rời khỏi Quốc công phủ.

Vậy mà…

“Trong quân…”

Thừa An nghiến răng.

“Có kẻ trà trộn!”

Nàng chỉ kịp thốt ra câu ấy.

Hai bóng người đã từ trong đội ngũ bất ngờ lao ra, vung đao chém thẳng về phía nàng.

“Keng!”

Thừa An lập tức rút kiếm đón đỡ.

Cùng lúc đó…

Chiến mã dưới thân Tĩnh vương đột nhiên hí vang.

Một bóng người chẳng biết từ đâu xuất hiện, lưỡi đao đâm thẳng vào bụng chiến mã.

Phập!

Chiến mã đau đớn hí vang, hai vó trước dựng thẳng lên.

Tĩnh vương bị hất văng khỏi lưng ngựa.

Con chiến mã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng lao về phía trước, vó ngựa giẫm đạp lên mặt đất.

May thay, cả Thừa An lẫn Tĩnh vương đều thân thủ nhanh nhẹn.

Hai người kịp thời tránh khỏi một đòn hiểm.

Nhưng ngay trên đỉnh đầu…

Trận pháp đã bắt đầu vận chuyển.

Những đường trận văn đỏ như máu lần lượt sáng lên.

Ánh sáng từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía hoàng cung.

Mặt đất rung chuyển dữ dội hơn.

Và ở trung tâm trận pháp…

“Vật tế” đã được đặt vào…