“Phụ hoàng.”
Chu Dạ Lan thu lại những cảm xúc vừa thoáng qua trong mắt, vẻ lạnh lẽo một lần nữa phủ lên gương mặt.
“Người hạ một đạo thánh chỉ đi.”
Hắn nhìn người đang nằm trên long sàng, giọng nói bình thản đến đáng sợ.
“Ta sẽ để người được đoàn tụ với bọn họ lần cuối.”
Ánh mắt ấy…
Lạnh lẽo, vô tình.
Giống hệt ánh mắt năm xưa của Hoàng đế khi đứng trên cao, nhìn những kẻ thấp kém quỳ dưới chân mình, cầu xin một chút thương xót.
Chẳng bao lâu sau, bút mực được đưa tới.
Chỉ cần ép phụ hoàng tự tay viết xuống chiếu truyền ngôi, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận bước lên đế vị.
Đúng lúc ấy…
Tiếng bước chân dồn dập đột nhiên vang lên từ phía sau.
Một toán ám vệ không biết từ đâu xông vào.
Ám vệ của Chu Dạ Lan cũng lập tức từ trên xà nhà lao xuống, nghênh chiến.
Trong đại điện, tiếng binh khí va chạm lập tức vang lên liên hồi.
Hoàng đế vốn đã cố gắng chống đỡ quá lâu, lúc này cuối cùng không chịu nổi nữa, thân thể mềm nhũn rồi ngất đi.
“Phế vật!”
Chu Dạ Lan tức giận đá văng chiếc ghế bên cạnh.
Hắn xoay người, bước thẳng ra ngoài thành lâu.
…
Bên dưới hoàng thành.
Hai mươi vạn đại quân Tạ gia đã bao vây kín bốn phía.
Người dẫn đầu chính là Đại hoàng tử Chu Thừa Diệp cùng Trấn Bắc Đại tướng quân Tạ Vân Chinh.
Tạ Vân Chinh cũng chính là huynh trưởng của Hoàng hậu Tạ Thanh Uyển.
“Chu Dạ Lan!”
Thanh âm Chu Thừa Diệp vang vọng dưới tường thành.
“Nghịch tặc! Còn không mau thả phụ hoàng, giơ tay chịu trói!”
Trên thành lâu, Chu Dạ Lan khẽ cười.
Nụ cười ấy không có chút ý cười nào.
Hóa ra Chu Dạ Lan đã sớm biết được chuyện dịch bệnh là giả, hắn cũng chỉ là mượn nước đẩy thuyền mà chiếm hoàng thành làm lợi thế.
“Hừ.”
Hắn nhìn xuống đại quân bên dưới.
“Ngươi dẫn hai mươi vạn đại quân bao vây hoàng thành.”
“Ngươi nói xem…”
“Ai mới là phản tặc?”
Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Hai bên giằng co, không ai dám tùy tiện động thủ trước.
Chu Dạ Lan trong tay chỉ có hơn một vạn cấm vệ quân cùng năm vạn tinh binh.
Nhưng hắn có thành cao làm chỗ dựa, hoàn toàn có thể cố thủ.
Mà hắn đang chờ…
Chờ một thời cơ.
Hai mươi vạn quân Tạ gia tuy đông, nhưng công thành vào lúc này tuyệt đối không phải thượng sách.
Huống hồ…
Bọn họ vẫn chưa biết trong tay Chu Dạ Lan rốt cuộc còn giấu thứ gì.
Một kẻ dám một mình bức vua thoái vị, lại có thể khiến triều đình đổi chủ trong thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối không thể không có hậu thủ.
Hai bên giằng co mãi đến nửa đêm.
Mây đen chẳng biết từ lúc nào đã cuồn cuộn kéo đến, che phủ cả bầu trời.
Gió đêm bỗng trở nên lạnh buốt.
Rồi…
Mặt trăng từ sau tầng mây chậm rãi hiện ra.
Đỏ như máu.
Trên tường thành, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện hơn trăm đạo sĩ áo trắng.
Bọn họ không nói một lời.
Chỉ nhận lệnh từ một người rồi lập tức tản ra bốn phía.
Từng người đứng vào một vị trí đã được định sẵn.
Ngay sau đó…
Một trận pháp khổng lồ chậm rãi được triển khai.
Trận thế bao phủ lấy toàn bộ hoàng cung.
…
Vãn Ninh vừa rời khỏi Quốc công phủ không lâu, phía sau nàng liền bùng lên một ngọn lửa ngút trời.
Ánh lửa đỏ rực nhuộm sáng cả màn đêm.
Nàng siết chặt dây cương.
Dù đã sớm an trí Tiểu Bạch cùng mẫu thân ở nơi an toàn, Vãn Ninh vẫn không nhịn được quay đầu nhìn lại.
Nơi ấy…
Từng là nhà của nàng.
Nhưng từ hôm nay…
Sẽ không còn nữa.
Vãn Ninh cắn chặt môi, quay đầu thúc ngựa.
Nàng băng qua một đoạn đường dài.
Đến khi tới cổng thành phía Tây, trước mắt đã xuất hiện một nhóm tuấn mã đang chờ sẵn.
Người dẫn đầu chính là Thừa An công chúa.
Bên cạnh nàng là Tĩnh vương, người vốn đang nhận lệnh trấn thủ Tây Nam, dẹp loạn Man tộc.
…
Khi quân của Tĩnh vương cùng Thừa An công chúa chạy đến chiến trường, hai mươi vạn đại quân của Đại hoàng tử đã tử chiến hơn phân nửa.
Máu nhuộm đỏ mặt đất.
Thi thể trải dài khắp chiến trường.
Chu Thừa Diệp vừa nhìn thấy Thừa An, tựa hồ lập tức nhìn thấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
“Thừa An!”
Hắn mừng rỡ thúc ngựa tiến lên.
“Muội tới giúp huynh sao?”
Nhưng nụ cười trên mặt hắn còn chưa kịp giữ được bao lâu…
Đã hoàn toàn cứng lại.
Bởi phía sau Thừa An…
Một đội quân chỉnh tề đang chậm rãi tiến đến.
Tĩnh vương mặc chiến giáp, tự mình dẫn đầu.
Phía sau hắn là mười vạn tinh binh do chính tay hắn huấn luyện.
Quân thế hùng mạnh.
Sĩ khí ngút trời.
Vị Tam đệ nhỏ tuổi mà Chu Thừa Diệp trước nay vẫn luôn xem thường, giờ phút này lại mang trên người một khí thế trầm ổn đến đáng sợ.
“Thừa An…”
Chu Thừa Diệp nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng nói dần trở nên run rẩy.
“Đây… Đây là…”
Hắn còn chưa nói hết.
“Phập!”
Một vật nặng đột nhiên rơi xuống đất.
Chiếc đầu của Trấn Bắc Hầu Tạ Vân Chinh lăn đến ngay trước vó ngựa của hắn.
Chu Thừa Diệp chết lặng.
Sĩ khí của quân Tạ gia trong nháy mắt tan rã.
Chủ tướng đã chết.
Quân tâm lập tức đại loạn.
Tất cả tướng sĩ đều ngơ ngác nhìn Đại hoàng tử, chẳng biết nên tiến hay lui.
Đúng lúc ấy…
Một con quạ đen chẳng biết từ đâu bay tới.
Nó lao thẳng xuống.
Chu Thừa Diệp còn chưa kịp phản ứng, chiếc mỏ sắc nhọn đã nhắm thẳng tử huyệt trên cổ hắn mà đâm tới.
“Keng!”
Một tiếng kim loại chói tai vang lên.
Thừa An gần như đồng thời lao tới.
Trường kiếm trong tay nàng vung lên.
Một kiếm chém đứt mỏ con quạ.
Chỉ một tấc nữa thôi…
Nó đã xuyên qua cổ Chu Thừa Diệp.
Thừa An chắn trước mặt hắn, sắc mặt lạnh lùng.
“Đại ca.”
Giọng nàng không lớn, nhưng đủ để những binh sĩ xung quanh đều nghe rõ.
“Chúng ta có cùng huyết thống hay không…”
Nàng nhìn thẳng vào hắn.
“Huynh chẳng lẽ còn không rõ?”
Chu Thừa Diệp sắc mặt trắng bệch.
Thừa An chậm rãi hạ kiếm.
“Bỏ vũ khí xuống.”
“Sau này…”
“Huynh vẫn có thể làm một vị nhàn vương.”
“Không!”
Chu Thừa Diệp như bị chạm vào nghịch lân.
Hắn đột nhiên gào lên, giọng nói gần như điên loạn.
“Dối trá!”
“Không phải…”
“Không phải!”
“Ta là con ruột của Hoàng hậu!”
“Ta là Đại hoàng tử!”
“Ta là…”
Hắn lặp đi lặp lại như muốn thuyết phục chính mình.
“Ta là Đại hoàng tử…”
Nhưng càng nói, thanh âm càng nhỏ.
Đến cuối cùng, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi.
Thân thể mềm nhũn, ngã xuống.
Thừa An lặng lẽ nhìn hắn hồi lâu.
Cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu.
“Đưa Đại hoàng tử đi chữa trị.”
Nàng phất tay.
Sau đó xoay người, tung người lên chiến mã, trực tiếp xông thẳng về phía trước.
Nàng đứng giữa chiến trường.
Ánh mắt quét qua toàn bộ quân Tạ gia đang hỗn loạn.
“Toàn quân Tạ gia nghe rõ!”
Thanh âm nàng vang lên, lập tức khiến chiến trường yên tĩnh.
“Trong tay ta có thánh chỉ truyền ngôi…”
Nàng giơ cao một cuộn thánh chỉ.
“…Cùng ngọc tỷ Trấn Quốc.”
Lời vừa dứt, toàn bộ chiến trường lập tức xôn xao.
Thừa An không để ý đến những ánh mắt ấy.
“Nếu có người muốn rời khỏi nơi này…”
“Lập tức rời đi.”
“Ta không truy cứu.”
Nàng dừng lại một thoáng.
“Nhưng nếu các ngươi muốn tận trung vì lê dân bá tánh…”
“Muốn cùng ta đánh đổ nghịch tặc…”
Ánh mắt nàng trở nên sắc bén.
“Sau này, ta tuyệt đối không bạc đãi bất kỳ ai.”
Lời vừa dứt.
Chiến trường vốn đang chìm trong hỗn loạn lập tức có người dẫn đầu bước ra.
“Điện hạ!”
Một tiếng quát vang lên.
Ngay sau đó, từng người một đồng loạt giương đao.
Sĩ khí quân Tạ gia trong phút chốc lại bùng lên.
Mười vạn quân tinh nhuệ của Tĩnh vương cũng đồng thời chỉnh đốn đội hình.
Đao kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ.
Ánh thép lạnh lẽo phản chiếu dưới vầng huyết nguyệt.
Trận chiến…
Lại một lần nữa bắt đầu.