Trước khi bước ra khỏi kết giới, Tiểu Bạch chẳng biết lấy từ đâu ra một chiếc mịch ly màu đen.
Vành nón rộng, lớp sa mỏng buông xuống che khuất toàn bộ dung nhan.
“Sao ngươi phải che mặt?” Vãn Ninh tò mò hỏi.
Tiểu Bạch không đáp ngay.
Cô ngồi xuống một tảng đá gần đó, chậm rãi nhắm mắt điều tức.
Linh khí quanh thân khẽ dao động, tựa như đang áp chế thứ gì đó.
Một lúc lâu sau, sắc mặt cô mới dịu đi đôi chút.
Tiểu Bạch đứng dậy, phủi vạt áo rồi đội mịch ly lên đầu.
“Dung mạo này của ta mà đi ra ngoài…” Cô nghiêng đầu cười. “Nàng muốn để thiên hạ đại loạn sao?”
“…”
Vãn Ninh nhất thời nghẹn lời.
Con hồ ly này quả nhiên chẳng thay đổi chút nào.
Vừa mới khiến người ta cảm thương đến đau lòng, quay đầu đã có thể nói ra những lời khiến người khác chỉ muốn đánh cho một trận.
“Ngươi có cần tự phụ như vậy không?”
Nàng bĩu môi.
Nhưng trong lòng lại chẳng thể phủ nhận.
Với dung nhan ấy… Chỉ e đám công tử trong kinh thành thật sự sẽ phát điên.
“Ngươi không thể biến thành dáng vẻ khác sao?”
Ý nàng vốn chỉ muốn Tiểu Bạch biến thành một cô nương bình thường hơn đôi chút.
“Ồ?”
Tiểu Bạch gật gù.
“Cũng được.”
Vừa dứt lời.
Bụp!
Một làn khói trắng bốc lên.
Khi khói tan đi, trước mặt Vãn Ninh đã xuất hiện một đại hán cao lớn.
Thân hình lực lưỡng như núi. Cánh tay to bằng bắp đùi người thường. Khuôn mặt đen sạm, râu quai nón rậm rạp.
Trông chẳng khác nào đồ tể chuyên mổ lợn trong thôn.
“…”
Vãn Ninh sợ đến mức lùi hẳn một bước.
“Cái… Cái này là thứ gì?”
“Chẳng phải nàng muốn bình thường sao?”
Tiểu Bạch nhìn nhìn thân thể mình. Rõ ràng rất bình thường.
Vãn Ninh ôm trán: “Ý ta không phải thế!”
“Ồ…”
Tiểu Bạch suy nghĩ một lát: “Vậy là thích kiểu này?”
Bụp!
Làn khói lại nổi lên.
Lần này đứng trước mặt nàng là một thư sinh trẻ tuổi. Mày kiếm mắt sáng. Dung mạo thanh tú.
Một thân trường sam trắng càng làm nổi bật khí chất nho nhã.
Chỉ là nhìn thế nào cũng giống kiểu người trói gà không chặt.
“…”
Vãn Ninh hoàn toàn cạn lời.
Cuối cùng vẫn đành để Tiểu Bạch khôi phục nguyên dạng, ngoan ngoãn đội mịch ly đi theo mình.
Dù sao… Được một nữ hiệp cứu mạng đưa về phủ vẫn tốt hơn bị một nam tử xa lạ hộ tống.
Nếu thật sự xảy ra chuyện đó. Nàng gần như có thể tưởng tượng được nước bọt của bá tánh trong kinh thành sẽ nhấn chìm cả phủ quốc công mất.
Trong rừng sâu không một bóng người. Tiểu Bạch trực tiếp thi triển khinh công, đưa nàng vượt qua từng tán cây. Chỉ trong thời gian ngắn đã ra tới vùng chân núi.
May mà trên người Vãn Ninh vẫn còn cây trâm bạc. Sau khi đến một thôn trang gần đó, nàng dùng nó đổi lấy một cỗ xe ngựa.
Nơi này giờ đây đã khác xa trước kia. Kinh thành chỉ còn cách chưa đầy trăm dặm. Xe ngựa đi liên tục năm canh giờ là đã có thể tới nơi.
Ngồi trong xe, Vãn Ninh bất giác nhớ lại ngày hôm đó.
Đến tận bây giờ nàng vẫn không hiểu vì sao bản thân lại có thể đuổi theo Thẩm Lạc Y xa đến vậy.
Nàng chỉ nhớ khi ấy lòng nóng như lửa đốt.
Liền thúc xe ngựa của phủ đuổi theo.
Đến rìa núi… Nàng chỉ còn nhìn thấy con ngựa của Lạc Y.
Sau đó…
Vì quá sốt ruột nên một mình lao sâu vào rừng. Mã phu còn đang buộc ngựa phía sau nên không thể theo kịp.
Nếu không… Có lẽ mọi chuyện cũng sẽ không thành ra thế này.
Nghĩ đến đó, Vãn Ninh vô thức đưa tay chạm lên mắt trái.
Ánh mắt hơi thất thần.
Tiểu Bạch ngồi đối diện nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Nàng sợ hắn ghét bỏ mình sao?”
“Ừm?”
Vãn Ninh ngẩng đầu.
Câu hỏi quá đột ngột khiến nàng không kịp phản ứng.
“Có chút lo lắng.”
Nàng thành thật đáp.
Nhưng điều nàng nghĩ tới là phụ thân và mẫu thân. Là những người đã đau lòng suốt những ngày qua. Hoàn toàn không phải vị Lục công tử kia.
Chỉ tiếc… Tiểu Bạch lại hiểu theo một ý khác.
Ánh mắt cô khẽ tối xuống. Một tia sát khí lạnh lẽo thoáng hiện nơi đáy mắt rồi nhanh chóng biến mất.
Suốt quãng đường còn lại, không ai nói thêm lời nào.
Mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng rao hàng cùng tiếng người qua lại náo nhiệt.
Hai người mới nhận ra, kinh thành đã ở ngay trước mắt.
Từ nơi này chỉ cần đi qua thêm hai con phố nữa là có thể tới Thẩm phủ, nơi mà Vãn Ninh ngày đêm mong nhớ.
Thế nhưng chẳng hiểu vì sao, càng tới gần, trong lòng nàng lại càng dâng lên cảm giác bất an khó tả.
Chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ động đậy. Đầu rắn nhỏ từ bên trong ló ra, nhẹ nhàng cọ cọ lên mu bàn tay nàng như muốn an ủi.
Vãn Ninh mỉm cười.
Đầu ngón tay khẽ vuốt qua lớp vảy lạnh mát, như đang nói với nó rằng mình không sao.
Nào hay… Ở góc xe đối diện, không khí đã lạnh đến mức kết thành một lớp sương trắng mỏng.
Giữa buổi trưa oi ả, một góc khuất trong xe ngựa vậy mà lặng lẽ phủ đầy hàn khí.
Mà nguồn cơn của tất cả…
Đang ngồi khoanh tay, mặt không biểu cảm dưới lớp mịch ly.
Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm con rắn nào đó trên cổ tay Vãn Ninh.
Chỉ thiếu điều thật sự đem nó xuống nấu thành một nồi canh rắn mà thôi.