Đến nội dung chính

Chương 48: Kiếp Thứ Nhất, Huyền Phượng Xuất Thế

admin 833 Chữ Cài Đặt

“Bùm!” Viêm Hoả trong tay bắn tới lại bị thứ gì đó cản lại, phượng hậu sợ hãi mà co rút về phía sau.

Chỉ thấy trên bầu trời lơ lửng một con phượng đang phát sáng giữa không trung, kể cả cô cũng bị tầng ánh sáng đó làm chói mắt.

Đến khi nhìn rõ thứ kia, tất cả đều phải nín thở mà ngước nhìn, chỉ trong một thời gian rất ngắn, thần thú thượng cổ lại xuất hiện từng đợt như thế này.

Trên không, bóng phượng trắng lặng lẽ uốn lượn. Lông vũ thuần bạch, không một tia tạp sắc như bao tộc nhân khác, phản chiếu một tầng ngân quang nhàn nhạt, lạnh đến thấu xương. Đó từng là con bạch phượng bị cả tộc vứt bỏ, bấy giờ lại niết bàn thành công.

“Đó là… Bạch phượng sao?”

“Tạp phượng sao lại có khí chất này chứ?”

“Không… Đây là huyền phượng trong truyền thuyết.” Có lão già tiên nhân nhận ra, lập tức hét lên.
Hóa ra trận Viêm Hoả vừa rồi đã rơi trúng người nàng, thiêu đốt nhục thể để nàng có cơ hội hoá phượng tái sinh.

Chỉ thấy phượng mẫu nhận ra nàng, lập tức khóc lóc kể lể, chỉ thẳng vào cô mà mắng chửi, dường như quên mất đi ai là kẻ đã từng vứt bỏ nàng.

Nàng lúc này thần thức vẫn chưa quay về hẳn, chỉ theo bản năng bảo vệ tộc nhân đang bị yêu hồ tàn sát. Lại thêm mối thù giết cha, huyền phượng lập tức động nộ.

Từ mép cánh, sương trắng lan ra như thủy triều, đám mây dưới chân cũng lập tức kết băng, từng đợt hàn ý đóng kín linh mạch. Thế nhưng giữa những tầng băng ấy, nơi lõi lông vũ toát lên một màu lam nhạt.

Không phải là thủy khí hay băng sương, mà là băng hoả thuần túy nhất mang năng lượng đất trời. Một ngọn lửa trắng nhưng lại mang tính hàn băng, là khắc tinh của Viêm Hoả từ địa ngục.
Khi đôi đồng tử ấy lần nữa mở ra, giống hệt như sách cổ từng ghi chép, một màu xanh lam bạc đối lập với đôi huyết đồng kia.

Chỉ là ít ai biết được, băng hoả huyền phượng hoàng, vốn không phải tuyệt chủng mà là do những kẻ tham lam muốn triệt tiêu đường sống của chúng. Nơi chúng sinh sống là Huyền Minh Chi Vực, hàn khí quanh năm, không có ánh mặt trời. Dù cho là bất kỳ chủng tộc hay thần thú thượng cổ nào cũng chẳng dám đặt chân. Tương truyền ai có được huyền phượng, là đang nắm trong tay một nửa bầu trời.

Huyền phượng hoá hình, là một nữ tử tóc trắng xõa dài, trên người là bộ y phục bằng lông vũ trắng toát. Gương mặt thanh lãnh vô cảm, khí chất toát ra từ kẻ mang huyết mạch trên vạn vật đúng thật chẳng thể so bì.

Cô nhìn gương mặt nàng nhưng lại chẳng giống nàng trước mặt, nơi ngực trái lại lần nữa nhói lên. Nhưng rất nhanh, giọng nói của mẫu thân lại chạy ngang trong đầu, cơn giận sục sôi lập tức lấy đi sự tỉnh táo.
Hai bên hắc, bạch giao chiến điên cuồng, đám tiên quân cùng các tộc nhanh chóng rút lui. Mỗi người chỉ đưa tay ra một đòn, đã khiến trời long đất lở.

Kim Điểu muốn lao vào trợ giúp lại bị đám tiên quân can ngăn, đành một mình đối chọi với đám người còn lại.

“Hự!” Phượng hậu đang chuẩn bị bỏ chạy lại đột nhiên ngã gục.

Cô không biết từ khi nào đã lén dùng một chiếc đuôi hồ vòng ra sau, chính xác mà đâm thẳng vào người đó. Bộ lông trên người phượng hậu cũng bị cô lột sạch cùng áo choàng, nàng dùng hết sức muốn can ngăn nhưng đã quá muộn.

Cô chịu đựng từng trận băng hoả giáng lên người, máu tươi phun ra ướt đẫm cả ngực áo nhưng vẫn chẳng chịu dừng tay cho đến khi bức hết được lông trên người phượng hậu.

Bên kia, Thương Lan cũng bị Kim Xí Điểu đánh đến nửa chết nửa sống, nằm rạp trên đất mà ngất xỉu. Xác rồng, xác phượng bên cạnh cũng không ít, chỉ là chẳng thấy bóng dáng Thương Uyên chạy đi nơi nào.

Kim Điểu dù là thượng cổ thần thú nhưng chiến đấu cường độ cao lâu dần cũng sắp cạn kiệt sức lực, nó kéo bản thân tới giới hạn mà chắn cho cô từng đợt băng hoả tiếp theo rồi ngã xuống, chẳng biết rơi đi nơi nào.

Nàng đang ở thế thịnh nộ, nào phân biệt được lực đạo mạnh yếu, chỉ biết dùng toàn lực nhắm vào yêu hồ đang bạo phát.

Cuối cùng, đến khi bình tĩnh lại, nàng nhận ra bản thân chẳng có lấy một vết thương, người trước mặt lại bị chính mình đâm thành lỗ chỗ như một mảnh lụa mục nát…