Đến nội dung chính

Chương 47: Kiếp Thứ Nhất, Báo Thù Sắp Thành

admin 851 Chữ Cài Đặt

“Ha ha ha ha ha…” Tiếng cười xen lẫn cuồng phong, vũ bão ập tới.

Phượng chủ trong tay bị mất đi nội đan, buộc phải hoá về nguyên hình là một con hỏa phượng yếu ớt trong tay cô.

Tộc hồ lúc này đang trốn ở một nơi rất gần, che giấu khí tức mà âm thầm quan sát. Cô làm sao không thấy được, chỉ là lúc đầu cô không biết những gì chúng gây ra.

“Xèo!” Hỏa phượng trong tay bị cô dùng Viêm Hỏa thiêu rụi lông, ném vào đống yêu hồ bên dưới.

Bọn họ có chút sững sờ nhưng nhanh chóng lại trở nên hưng phấn cực điểm, đặc biệt là Bạch Sát, hồ vương hiện tại. Mặc cho tiếng khóc than của phượng hậu hay tiếng chửi bới phẫn nộ từ tộc phượng, hắn là kẻ đầu tiên đứng ra quỳ gối trước cô.

“Cửu vĩ điện hạ! Cảm ơn sự ưu ái của ngài. Tộc hồ sau này mãi mãi tận trung với ngài.” Nói xong lại dùng vuốt xẻo thịt hỏa phượng mà phân chia.
“Cửu vĩ hồ vương đại nhân! Viêm đế vạn vạn tuế!” Từng tiếng, từng tiếng vang lên đầy khí thế.

“Không… Phu quân!” Phượng hậu gào thét, bất lực đứng nhìn phượng chủ từng chút, từng chút bị đám hồ tộc phanh thây.

“Lũ khốn kiếp, tộc hồ phản rồi.”

“Các ngươi làm vậy là công khai đối đầu thiên giới sao?”

“Biết vậy ngày xưa ta đã diệt trừ đám hồ ly các ngươi để giảm bớt hậu họa.”

“Hừ! Lũ tiên giới các ngươi ngoài chèn ép, bóc lột bọn ta thì cũng có đạo lý gì cho cam?”

“Phải! Hồ vương vạn tuế!”

“Các ngươi…”

Từng tiếng chửi rủa, cãi vã vang lên đinh tai. Cô đứng đó bất động thanh sắc mà nhìn. Miệng tên nào cũng bóng nhẫy thịt phượng, có kẻ vì ăn quá nhiều mà linh lực bộc phát, trực tiếp từ hai hóa ba đuôi. Vậy là ai nấy đều tranh nhau lao vào, xác hỏa phượng to lớn chẳng mấy chốc không còn lại vụn xương.
Bạch Sát cảm thấy cơ thể mình tràn trề sinh lực, thậm chí có thể nói là giảm hẳn trăm năm tu luyện cũng không ngoa. Hắn ngỡ lần này là ân huệ trời ban, nét mừng rỡ trên mặt không giấu được mà cung kính lấy lòng cô.

“Ngài… Ngài làm gì thế? Đủ rồi… Ta không cần thêm…” Đột nhiên cô đưa tay nâng cổ hắn lên, từ từ rót linh lực vào khiến hắn hoảng loạn.

Cứ ngỡ cô chỉ muốn truyền cho hắn chút nội công, nào ngờ linh lực từ từ làm cơ thể hắn trướng to. Nội đan không thể hấp thụ hết cũng dần méo mó, cơ thể trở nên quá tải, phình ra như một quả bóng.

Không chỉ đám hồ tộc, cả bọn tiên nhân hay phượng tộc lúc nãy còn gào thét, bấy giờ cũng sốc đến nỗi há mồm, không ai đoán được cô đang muốn làm gì.

“Ngươi thích ăn linh lực lắm đúng không?” Cô hỏi.
Hắn vùng vẫy, miệng ngậm chặt không cách nào trả lời, rồi đột nhiên như nhớ lại chuyện gì, khuôn mặt hắn tái mét.

Cô cười, thưởng thức nét hoảng loạn trên mặt hắn: “Vậy thì ăn đủ rồi xuống dưới bồi táng phụ thân ta.”

“Đừng mà… Xin ngài tha…”

“Bùm.” Xác hắn nổ tung thành trăm mảnh. Đám yêu hồ bên dưới, chỉ cần là kẻ có trong ký ức mẫu thân, cô đều ghi nhớ mà khiến bọn chúng trả đủ những gì đã từng làm. Một số ít vô tội được cô bỏ qua mà chạy thoát, số còn lại tất cả đều chịu chung thảm cảnh giống kẻ kia.

“Nực cười thay! Phụ thân ta cũng từng cầu xin các ngươi như vậy. Nhưng là vì ta…”

Bốn chữ cuối cùng cô nói rất khẽ, nhưng Kim Điểu dường như lại nghe được. Nó rũ đôi cánh lên vai cô, như lời an ủi, cũng như lời hứa mãi mãi đồng sinh, cộng tử cùng cô…

“Ầm! Ầm! Ầm!” Dị tượng bất chợt nổi lên, đám mây thái cực lại lần nữa xuất thế, báo hiệu cho việc sắp có thứ gì đó giáng lâm.

Từ hướng Kim Điểu mang nàng đi, một ánh sáng trắng bùng lên, mang theo một nguồn năng lượng khổng lồ mà thuần khiết. Tiếng phượng minh lần nữa kêu vang, xua tan màn đêm đang bao trùm hết thảy.

Lần này chẳng phải uy áp khiến kẻ khác buộc phải phục tùng, mà là âm thanh khiến vạn vật không kìm được mà cung kính.

Lúc này cô đã không còn muốn chú ý xung quanh, thêm một con phượng cũng chẳng thể cản được hôm nay cô thanh toán nợ hết nơi này.

Chỉ còn lại phượng tộc và long tộc, chỉ còn chút nữa thôi cô sẽ bắt họ trả giá để rồi cùng nàng quy về nơi cát bụi, mãi mãi ở cạnh nhau.

Cánh tay cô lần nữa lại đưa lên, một ngọn Viêm Hỏa cực mạnh hội tụ, nhắm thẳng vào nơi phượng hậu đứng mà lao tới…