Ma tộc vốn ngửi thấy khí tức “trứng trời” mà dốc sức chạy đến, không ngờ bắt gặp lại là cảnh này. Tử Diệm nhanh chóng áp sát, dùng lời ngon ngọt định mượn tay cô mà diệt trừ cả thiên giới.
“Viêm Đế. Ngài và ta cùng có chung một kẻ thù… Chi bằng kết thêm một bằng hữu…”
Hắn chưa nói hết đã thấy ánh mắt của cô lạnh lẽo quét qua, liền lập tức sửa giọng.
“À không… Ý ta không phải vậy! Là ma tộc ta sẽ quy phục ngài, giúp ngài một bước thống trị tam giới, có được không?”
Tiên quân ở đó nghe thấy lời này liền phỉ nhổ, nhiều hơn vẫn là khiếp sợ. Một “Viêm Đế” đã đủ khiến thiên đình rơi vào tình thế nguy kịch, bây giờ lại thêm ma tộc gây hấn thì khác nào hôm nay tiên giới phải diệt vong?
“Thống lĩnh tam giới?” Cô hỏi lại, giọng điệu không nghe ra ý vị. Cô không hiểu Viêm Đế mà hắn nói là ai, cũng chẳng muốn quan tâm.
“Phải… A.” Hắn chưa dứt câu, cánh tay đã bùng cháy lên ngọn lửa đen dữ dội.
Thân thể ma tộc vốn chỉ là khói mờ, lửa bình thường chẳng thể nào cháy được. Vậy mà giờ đây đã thấy Tử Diệm lăn lộn khắp nơi, ngọn lửa đụng tới đâu là cháy lan ra đến đó, chẳng thể dập tắt. Cuối cùng hắn đành phế bỏ một cánh tay mới có thể giữ lại mạng mình.
Chưa kịp định thần, vạn ma phía sau cũng lập tức nhận một đòn, toàn bộ cháy sạch trong không trung.
“Ngươi…” Tử Diệm nghiến răng nhưng cũng chẳng dám nói gì, đành hóa thành khói đen chạy mất.
Thiên giới nhìn thấy cảnh này lại càng khiếp sợ hơn, ma tộc mà bọn họ phải tốn bao sức lực mới đánh đuổi được lại bị cô dễ dàng dùng một đòn đánh tan xương.
Đám người từ đầu đứng chắn trước mặt Thương Uyên cũng dần lùi xa, trong đầu ai cũng biết hắn chính là mầm họa. Một số đã có ý định bắt hắn giao nộp, biết đâu sẽ được nghị hòa.
Thương Lan nhìn lũ thần tiên vô dụng kia mà tức đến đỏ mắt: “Các ngươi có phải tiên nhân không? Chúng ta là chính đạo, há lại để con yêu hồ này tác oai? Dù có hy sinh cũng phải bảo vệ được nhân giới an ổn, mới có thể tự xưng thần mà cai trị chúng sinh.”
Hắn nói lời lẽ hùng hồn như thể bản thân mình không sai, nhưng lại quên mất rằng tất cả chuyện này là do ai…
Tiểu Bạch hé miệng cười khẩy, nhìn đám tiên quân khí thế hừng hực hướng về phía mình mà thị uy chính nghĩa do bọn chúng đặt ra.
Một tay cô đặt lên tim mình, cảm nhận sự vỡ vụn rồi biến nó thành ngọn lửa uất hận. Dưới chân nơi cô đứng, mặt đất nứt vỡ thành vực sâu vạn trượng. Dung nham nóng chảy từng lớp sục sôi đang trào lên từ miệng hố, bắn thẳng từng đợt lên trời.
Cùng lúc, tiếng phượng minh vang lên khắp nơi, phượng chủ cùng chiến binh tộc phượng đã kéo đến đông đủ. Xa xa, khổng tước tộc cũng mang theo tộc nhân đến tiếp viện. Tổng quân số lúc này đã lên đến hơn trăm vạn tiên, yêu, nhân, thú… Kết thành đồng minh cung long tộc.
“Cửu vĩ hắc hồ sao?”
Phượng chủ nhíu mày đánh giá, dường như cảm thấy con yêu hồ này nhìn thật quen mắt nhưng nhanh chóng thay thế bằng sự tham lam. Ông ta từng nếm qua nội đan của ngũ vĩ bạch hồ, cảm giác thèm khát ấy dù có nằm mơ cũng muốn trải qua lần nữa. Bây giờ trước mặt lại là cả một cửu vĩ, ánh mắt của ông ta sáng rực như thể tìm được chí bảo thế gian.
Thương Lan nhìn qua, làm sao không biết ông ta đang nghĩ gì. Dù sao hắn cũng đang cần thực lực của phượng tộc liên thủ cùng quân khổng tước trợ giúp. Nói ra sự thật lúc này chẳng khác nào tự chuốc lấy thêm họa, đành mượn lòng tham của chúng mà diệt trừ kẻ kia trước mắt, còn lại sẽ tính sau.