“Tương truyền kẻ có thể khiến tứ đại thần thú quy phục chỉ có một… Không lẽ…” Một giọng nói từ đám rồng vang lên.
Thương Uyên lúc này trán đã đẫm mồ hôi, những lời bàn tán xung quanh càng khiến hắn ta thêm bực dọc, nhiều hơn là phẫn nộ mà chẳng thể phát tiết.
“Xoẹt.” Một âm thanh sắt bén lướt qua.
Mười con đại long to lớn đang áp sát cửu vĩ, còn chưa kịp cảm nhận cơn đau đã nhìn thấy bản thân bị chia thành hai nửa.
Đến khi định thần lại, chỉ còn thấy huyết long bắn tung tóe nhuộm đỏ cả bầu trời, linh lực và cả long châu rơi vãi trên mặt đất. Tiếng gầm, tiếng rít, tiếng hét thất thanh vang lên hỗn loạn giữa không trung.
Đến khi tia sáng ấy dừng lại, đám đông lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ thấy Kim Xí Điểu một thân to lớn dũng mãnh, toàn thân tỏa ra ánh lửa vàng rực đang từ từ cúi đầu cung kính trước yêu hồ.
“Chủ nhân. Ta cuối cùng cũng đợi được người.”
Tiểu Bạch bấy giờ như thể cảm nhận được gì đó, dần dần lấy lại quyền điều khiển cơ thể, theo bản năng lại đưa tay xoa đầu Kim Xí Điểu trước mặt.
Cô xoay đầu, ánh mắt xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian mà tìm kiếm bóng dáng nàng. Lúc này có kẻ đã nhận ra sự tình, hợp sức phá bỏ kết giới của cô, giết chết Tạ lão tướng quân rồi đoạt lấy xác nàng.
“Ha ha ha ha…” Thương Uyên cười lớn, hắn đứng sau một đám tiên gia mà ra lệnh.
“Thứ dòi bọ lông lá như ngươi cũng dám đối chọi với thiên đình, long tộc bọn ta sao? Thử tiến lên một bước xem ta có biến cái xác này thành tro bụi không?”
Tiểu Bạch nghiến răng, lửa giận vừa hạ bớt lại lần nữa bùng lên, đồng tử đỏ rực bây giờ đã không còn thấy nhãn cầu. Đám long tộc nhận lệnh Thái tử điện hạ mà lao vào ra đòn tới tấp nhưng chẳng thể vượt qua được lớp bảo vệ của Kim Xí Điểu.
“Nghịch tử! Dừng lại.”
Thương Lan cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn nhưng đã quá muộn, chỉ đành dùng hết sức lực dịch chuyển một đại long tới đỡ cho Thương Uyên một đòn chí mạng từ Kim Xí Điểu. Quả nhiên, tốc độ của kẻ từng cai quản cả bầu trời chẳng phải là chuyện đùa. Con long ấy chưa kịp hoàn hồn đã tan thành trăm mảnh.
Hồ ly vẫn đứng đó chẳng cử động, uy áp trên người giờ đây đã khiến kẻ khác chẳng thể nhìn thẳng vào. Kim Xí Điểu gắp xác nàng bay đi nơi khác rồi nhanh chóng quay về, thiên nhãn cũng không thể nhìn rõ được nó mang nàng đi đâu.
Cô hít một hơi thật sâu, kinh mạch như được đả thông từng tấc một. Hồ ly đứng thẳng hai chân, từ từ hóa thành người.
Gương mặt tinh xảo lại mang nét yêu mị, nếu nói phượng hoàng có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh thì cô là đại diện cho dung nhan mà vạn vật phải cúi đầu.
Bộ lông đen hóa thành giáp mỏng trên vai, cơ bụng rắn chắc lộ ra, một hình xăm như những dây leo màu đen đang chạy dài trên làn da trắng toát.
Chín đuôi vẫn vung vẫy phía sau, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười bất cần.
“Đã là thiên địa các ngươi không dung nàng… Thì ta cho các ngươi cùng thiên địa tuẫn táng nàng.”
Đám người thiên giới bấy giờ đã run rẩy lùi lại, cùng lúc đó ma giới chẳng biết từ lúc nào đã mở ra phong ấn mà chạy tới góp vui.
“Ha ha ha ha…” Lại một tiếng cười rợn người phát ra từ làn khói đen vừa kéo tới.
“Là ma tộc.”
“Bọn chúng lại xuất hiện vào lúc này?”
“Khốn thật.”
Khi khói đen tan đi, chỉ thấy ma chủ ma tộc, Tử Diệm, xuất hiện với bộ chiến bào tím đậm cùng mấy vạn ma tộc sau lưng.
“Chậc chậc. Cứ tưởng có báu vật xuất thế, không ngờ lại là ngài… Viêm Đế.” Hắn thu lại nụ cười, dè dặt nhìn cô đang đứng đó.