Đến nội dung chính

Chương 40: Kiếp Thứ Nhất, Cửu Vĩ Xuất Hiện

admin 856 Chữ Cài Đặt

Tiếng gầm của dã thú vang vọng khắp chiến trường, hai phe đang kịch liệt chiến đấu lập tức nhận lệnh rút lui. Chỉ thấy trên tường thành cao chót vót một làn khói đen đậm đặc xông thẳng lên trời cao, giữa trưa lại có thể che lấp cả bầu trời đen kịt.

Lúc này Nguyệt Lão đang thiền định đột nhiên mở bừng mắt, ông đưa tay, hai mảnh lá Tơ Hồng lập tức hiện ra rồi từ từ héo úa. Cuối cùng biến thành lớp bụi mờ biến mất trong không trung.

“Chậc! Hầy… Nghiệt duyên… Họa lớn rồi!” Nguyệt Lão vuốt râu rồi lại lắc đầu, ngón tay bấm mãi chẳng tính ra được gì. Cuối cùng đành thở dài phá lệ mà lén vén mây, dùng thiên nhãn nhìn xuống phàm trần.

Thiên quân Thương Lan bấy giờ cảm nhận huyết mạch tương liên, vụ chấn động ấy khiến hắn đang tu luyện nơi linh tuyền cũng bị chấn động.
…

Vừa nãy tên cẩu hoàng đế Tiêu Lăng Phong vẫn còn chưa tắt thở, nhát kiếm của cô không trúng nơi yếu điểm, lại thêm tác dụng của thuốc khiến hắn giữ lại được chút hơi tàn. Nhân lúc hỗn loạn chói tai, hắn đâm thẳng kiếm về phía cô bằng chút sức lực cuối cùng.

Lúc ấy cô kiệt sức chẳng còn biết gì, nàng nhanh chóng phát hiện, xoay lưng đỡ lấy cho cô một nhát kiếm chí mạng.

“Tiểu Ninh!” Cô gào lớn, chiếc đuôi biến thành vũ khí sắt nhọn đâm xuyên người hắn hàng trăm lỗ hổng, đến mức chẳng còn nhìn ra xác người.

“Ta… Không sao!” Nàng thều thào, ngăn lại Tiểu Bạch đang cố truyền linh lực cho mình.

Cô khóc, bảo nàng đừng nói nữa rồi điên cuồng dẫn linh lực vào từng tế bào cơ thể nàng nhưng đã quá muộn. Nhát kiếm ấy đâm thẳng vào tim, cơ thể phàm nhân nào chịu nổi lượng lớn linh lực của yêu hồ. Lại thêm động mạch đứt vỡ, còn giữ chút hơi tàn đã là quá may mắn.
“Nàng đợi ta một chút. Ta sẽ chữa khỏi cho nàng… Ta… Ta và nàng sẽ cùng nhau như trước kia, màn trời chiếu đất, ngao du sơn thủy…”

“Tiểu Bạch… Ta… Khụ… Nhớ món… Khụ… Ngựa nướng… Ngon… Khụ khụ…”

Có lẽ sinh cơ đã tận, đoạn ký ức nhanh chóng lướt qua trong đầu nàng, từng chuyện, từng chuyện. Cuối cùng hợp lại với gương mặt đầy nước mắt của một tiểu hồ đang gào khóc vì nàng.

“Nàng nhất định sẽ khỏe… Ta làm cho nàng ăn được không?” Cô run run tay, linh lực trên người dần cạn kiệt. Sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn gắng gượng ôm lấy nàng.

“Tiểu Bạch…” Nàng đưa tay, khẽ chạm vào mặt cô như muốn khắc cốt ghi tâm.

“Ta ở đây. Nàng thấy sao rồi? Đừng cố cử động được không? Ta xin nàng…” Cô vừa nói vừa luống cuống tay chân tìm vải rách.
Cô xé vụn y phục của mình, cố quấn quanh vết thương trên người nàng rồi dùng tay bịt chặt lại như thể chỉ cần làm vậy máu sẽ không còn chảy ra. Đến khi máu tràn qua kẽ tay, rơi xuống thành vũng dưới mặt đá lạnh nóng hầm hập vì mặt trời ban trưa, cô mới gục đầu lên vai nàng mà gào thét van xin.

“Ta buồn ngủ… Khụ… Tiểu Bạch. Xin lỗi! Khụ… Kiếp sau lại gặp nhau… Được không? Khụ…”

“Nàng đừng ngủ! Ta xin nàng đó! Ta không cần kiếp sau, ta muốn cùng nàng trọn đời trọn kiếp. Nàng đợi ta, ta dùng mạng đổi cho nàng…”

“Tiểu Bạch…” Nàng mỉm cười: “Ta yêu ngươi.” Ba chữ cuối cùng nàng dùng chút sức lực cuối cùng mà thốt lên rõ ràng nhất.

Tiếng sấm chớp vang trời, cuồng phong kéo tới nhanh chóng cứ như thiên địa đang phẫn nộ.

Tiểu Bạch ánh mắt đã chuyển sang một màu đỏ rực như máu, cái đuôi lập tức biến to hơn một tòa thành.

Cô vẫn ở dạng bán người nhưng giờ đây lý trí đã mất, có thứ gì đó trong huyết mạch đang sục sôi. Rồi một tiếng gầm vang lên chấn động, xé toạc chín tầng trời.

Hắc khí xung quanh cứ ngỡ như yêu hồ hắc hóa, móng vuốt, răng nanh không thể kềm chế mà dài ra. Cô ôm chặt xác nàng mà gào thét trong điên loạn.

Rồi từ chút, từ chút, cái đuôi lớn kia tách ra làm hai, ba rồi cuối cùng là chín. Mỗi cái đuôi mờ ảo như một tia lửa đen, một cái quật xuống, cả hoàng cung lập tức đổ rạp. Một cái lại quét ngang, mười vạn quân địch phía xa chẳng còn xác. Một cái lại đập xuống, địa chấn cả một vùng, mặt đất nứt toác thành vực sâu vạn trượng.

Linh khí khắp nơi như thác lũ tràn về mà kéo thẳng vào người cửu vĩ hồ trước mặt.

Xa xôi ngàn dặm, tất cả yêu thú đều đồng loạt cuối đầu, kể cả giống loài phượng hoàng cao quý cũng chẳng chịu nổi uy áp mà hạ mình…