“Ninh Nhi.”
“Ngoại tổ phụ.”
Nàng cùng tiểu Bạch sắp xếp cho binh lính bị thương, đồng thời cũng tìm được nơi Tạ lão tướng quân đang đứng.
Nhìn người ông già nua nhưng bóng lưng vẫn thẳng tắp vì gian sơn khiến lòng nàng có chút nhói lên. Đây có lẽ là lần đầu nàng gặp ngoại tổ phụ, trước kia nàng còn quá nhỏ, dù có nhớ cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
“Chất nữ của ta! Sao lại chạy đến đây. Mau đi đi.” Ông đẩy đẩy nàng, ánh mắt vẫn lưu luyến.
Nàng ôm lấy ông qua bộ giáp bạc lạnh lẽo, vậy mà trong lòng lại ấm áp khó tả.
“Con không sao! Ngược lại là người, để người đã tuổi này còn phải cầm thương chinh chiến là lỗi của chất nữ.”
“Con bé ngốc.” Ông nén xúc động, ánh mắt đã hoe đỏ.
Lúc này trời đã gần sáng, chỉ cần trụ được thêm một canh giờ nữa quân tiếp viện chắc chắn sẽ tới.
“Lũ phản tặc Vệ Hoành. Chống mắt lên mà nhìn đi.” Tiếng hét của Tiêu Lăng Phong truyền đến từ một góc trên tường thành. Hắn không biết đã đứng trên đó từ lúc nào.
Tất cả mọi ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía kia, xung quanh hắn vẫn còn bốn tên ám vệ, dù trọng thương nhưng vẫn một lòng bảo vệ hắn. Bên cạnh là một bóng người phụ nữ đỏ rực, vừa là cung trang, vừa là máu…
“Ha ha ha ha… Không hổ là ám vệ đệ nhất hoàng thất. Trẫm để các ngươi chịu nhiều khổ rồi, bây giờ trẫm ban cho các ngươi ân huệ được nếm thử tư vị của trung cung… Ha ha ha ha… Sau này có xuống dưới hoàng tuyền cũng sẽ là quỷ phong lưu.” Tiếng cười méo mó của hắn vang vọng từ nơi cao.
Hai tên trong số đó lập tức nở nụ cười vặn vẹo xuyên qua lớp khăn mặt màu đen, hôm nay dù thế nào cũng chưa chắc toàn mạng, chi bằng một lần khoái lạc với người phụ nữ của đế vương thì cũng coi không còn gì tiếc nuối. Hai tên còn lại vẫn cảnh giác không lại gần, hai tay nắm chặt thanh đao luôn ở thế phòng thủ.
Vệ Nhược Khanh bị vứt trên đó không rõ sống chết, lần lượt bị lăng nhục trước mặt vạn quân Vệ gia.
“Tiêu Lăng Phong! Ngươi dám?” Vệ Hoành hận đỏ cả mắt.
Dù đứa con gái kia chỉ là quân cờ quyền lực hết giá trị của ông ta nhưng hắn làm như vậy khác gì đang lăng nhục cả Vệ gia. Sĩ khí quân địch theo một tiếng gầm của thống lĩnh đã lập tức tăng vọt mà lấy thân cản tên, toàn lực công thành.
Quân lính bên ta đã ít càng thêm ít, trò bẩn thỉu của tên cẩu hoàng đế lại khiến phe ta càng rơi vào thế yếu hơn. Lúc này chẳng ai còn sức mà căm hận hắn, chỉ có thể gồng gánh lớp tường thành đang dần rơi ra từng lớp đá vụn.
Phía xa, tiếng vó ngựa chậm rãi của quân Bắc địch cũng dần đến gần hơn. Phía sau chúng là những làn khói đen mù mịt kéo dài hết một mảng trời phía Bắc. Từng chiếc đầu lâu trên những ngọn giáo dài là minh chứng cho tội ác mà chúng đã đi qua.
Đồ Lan Dực ngã người nằm trên ngựa, hai bên mang theo hai mỹ nhân do hắn cướp được trên đường. Lương thảo chất đầy một hàng dài xe ngựa, trông chẳng khác gì một chuyến du ngoạn nhàn hạ.
“Tiêu Lăng Phong. Ngươi làm cái gì thế hả? Ngươi có còn là con người không?” Nàng không thể chịu được nữa, hét lớn về phía tường thành cao.
“Là các ngươi phản trẫm trước thì đừng nói chuyện nhân nghĩa ở đây.” Hắn bây giờ đã chỉ còn lại một đôi mắt đục ngầu chứa đựng hận thù vô kể nhưng nhanh chóng lại nổi lên tà ý.
“Được vậy ngươi lên đây ta sẽ thả ả ta ra. Thế nào?” Hắn híp mắt, trong lòng muốn thử xem lòng từ bi của nàng đến mức nào.
“Không được!” Tiểu Bạch cùng Tạ lão tướng quân đồng thanh cản nàng lại.
Ai mà không biết nàng lên đó cũng chỉ có thể nộp mạng mà thôi. Nhưng nếu để hắn thực sự làm gì với Vệ Nhược Khanh thì không biết hơn mười vạn quân bên ngoài sẽ manh động đến mức nào. Huống hồ hai vạn thiết kỵ dưới kia đã sẵn sàng tiến công, chỉ cần đủ lực thì cánh cửa thép phòng vệ cuối cùng chắc chắn không thể trụ được.
Mắt thấy nàng chần chừ, hắn liếc sang quân địch bên dưới, rồi cười gian tà. Một lớp y phục mỏng được thả xuống chỗ nàng, nếu đoán không nhầm thì người trên kia chẳng còn lại mấy mảnh vải che thân.
“Được! Ta đổi với ngươi.” Nàng hét lớn.
Cùng là thân nữ nhi, hoàng hậu cũng chưa từng có lỗi với nàng, nàng không muốn một bậc mẫu nghi thiên hạ lại bị đem làm trò tiêu khiển trước mặt đám nam nhân. Dù cho là công cụ chiến tranh cũng không thể.
Bởi nàng hiểu, thế gia nào phải chỗ tốt, người kia cũng chỉ là một mảnh đời bất hạnh. Là con tốt của hoàng thất hay cũng chỉ là con cờ của gia tộc mà thôi…