Đến nội dung chính

Chương 29: Kiếp Thứ Nhất, Che Mắt

admin 1.119 Chữ Cài Đặt

Nàng tỉnh lại lần nữa đã thấy bản thân được đưa về tiểu viện quen thuộc, bên cạnh là Hắc Nhiễm đang đi đi lại lại.

“Tiểu Bạch… A…” Nàng chống tay ngồi dậy nhưng nhanh chóng nhận thấy cơn đau truyền đến từ lòng bàn tay được băng bó dày cộm.

“Ngươi cuối cùng cũng tỉnh. Con hồ kia sắp không trụ nổi rồi.”

“Tiểu Bạch đang ở đâu? Đưa ta đi.”

“Chậc! Cha ngươi có lệnh cấm túc ngươi đến khi khỏe hẳn. Con hồ đó bị đem nhốt vào kho củi rồi.”

“Không được. Ta phải đi tìm Tiểu Bạch, nàng ấy đang yếu lắm.” Nàng cố đứng dậy, lại nhận ra xung quanh đã được khóa kỹ từ bên ngoài, cả cửa sổ cũng không để một con ruồi bay lọt.

“Ngươi làm vậy vô dụng, gạch lát bên dưới cũng lót thêm hai lớp đá thô, ta muốn đào cũng chẳng được. Không phải ta nhanh trí biến thành thỏ nhỏ theo chân nha hoàn của ngươi lẻn vào thì bây giờ vẫn còn kẹt bên ngoài.” Hắc Nhiễm lắc đầu.
Nàng lảo đảo lại gần, nắm áo thỏ yêu mà năn nỉ: “Chuyện gì vậy? Tiểu Bạch có sao không? Phụ thân ta đã biết gì rồi?”

“Chậc! Ngươi bình tĩnh. Ngồi xuống đây ăn chút đồ đi rồi ta kể, tình trạng ngươi thế này có ra ngoài cũng chẳng làm gì được.”

Nàng bị thuyết phục, cuối cùng cũng chịu ngồi xuống, cố nhét điểm tâm vào miệng.

“Khụ…”

“Ngươi, ngươi… Ta kêu ngươi ăn chứ không kêu ngươi tự làm mình nghẹn chết.” Hắc Nhiễm nhìn không nổi nữa, rót liên tục hai, ba chén trà cho nàng.

“Khụ… Xong rồi. Ta ăn hết rồi.” Nàng nói, ánh mắt vẫn không rời thỏ yêu.

“Ta hết cách với ngươi luôn đó.”

Cuối cùng Hắc Nhiễm chịu thua, đành kể lại toàn bộ.

Hôm đó nó vừa hộ pháp xong cho Ngọc Ngọc, cảm thấy trong lòng hơi bồn chồn nên để con thỏ kia ở lại, bản thân lại chạy đi tìm nàng. Nó đến nơi cũ vừa hay thấy Xích Tử cũng đang tìm nó, trò chuyện đôi câu, nó biết được nàng và cô đang ở dưới vách núi kia.
Cũng may nó là thỏ, độ cao này nó vẫn có thể nhảy xuống từ từ. Thế là nhờ Xích Tử giữ một đầu, nó hóa thỏ cắn dây kéo xuống buộc vào nàng và hồ ly. Tốn sức ba bò chín trâu mới kéo lên hết được.

Vốn nó không định đưa nàng về đây nhưng xui xẻo đám thỏ nó để lại bị phát hiện, người của Khương phủ chẳng mấy chốc đã tìm đến. Nó định giúp nàng tìm chỗ giấu hồ ly, không ngờ chớp mắt một cái hắc hồ lại hóa hình người ôm lấy nàng.

“Thế là con hồ ly ngốc đó bị áp giải về cùng ngươi.” Hắc Nhiễm nói xong, còn tỏ vẻ tức giận.

“Nhưng… Lúc ta tìm được Tiểu Bạch chỉ còn một hơi tàn, sao có thể hóa hình?”

“Ta không rõ, lúc đó ta đang ở dạng thỏ nên cùng Xích Tử bỏ chạy vào rừng. Lúc ta theo về đã thấy phụ thân ngươi đạp nó một cước vào nhà củi rồi ra lệnh cấm túc ngươi.”
Nàng nghe đến đó, sắc mặt lại trầm xuống, hỏi nó một câu:

“Ngươi thật sự không còn cách ra ngoài sao?”

“Ta có thể phá cửa, nhưng chắc chắn kinh động nhiều người.”

Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng ngồi xuống viết một bức thư dài.

“Ngươi đến chỗ này tìm mẫu thân ta, đưa cho người giúp ta được không?”

“Còn ngươi!”

“Ta tự có cách.”

Nó thở dài, nhét bức thư vào áo rồi lại hóa thành thỏ. Cửa chính bị nó đục một lỗ nhỏ vừa người rồi chạy mất.

Nha hoàn xung quanh nghe động tĩnh liền chạy đến, nàng nhanh chóng hét ra bên ngoài.

“Các ngươi mau mở cửa, nếu không ta treo cổ tại đây.”

Bên ngoài có hai, ba người vừa tới, nghe nàng nói vậy mặt ai nấy đều tái mét.

“Tiểu thư! Lão gia có lệnh, chúng nô không dám làm trái đâu mà.”

Bên trong lập tức vang lên tiếng ghế ngã, có tiểu tư lập tức chạy đi tìm Khương phụ bẩm báo, số còn lại nhanh chóng mở cửa xem tình hình.

Cửa vừa mở, đám người liền bị bột trắng hất thẳng xuống người, ai nấy đều nhắm mắt ho sặc sụa. Đến khi hoàn hồn thì đã không còn thấy bóng dáng nàng nữa rồi.

Nấp sau ngã rẽ đợi tất cả tản ra, nàng nhanh chóng theo hướng khác chạy đến nhà củi phía sau phủ.

“Um!” Bàn tay mềm mại đặt lên miệng nàng.

“Đừng náo! Là ta.” Cô lúc này đang ở dạng người, dù sắc mặt còn hơi nhợt nhạt nhưng đã không còn cảm giác yếu ớt.

Bỗng bàn tay cảm nhận được dòng nước nóng ấm, cô hoảng hốt buông nàng ra, lo lắng sợ bản thân dùng nhiều lực khiến nàng khó chịu.

“Tiểu Bạch.” Nàng xoay người ôm chặt lấy cô, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

“Ta xin lỗi, hôm đó là do ta hồ đồ. Ta không có ý đánh ngươi… Hức… Ta thực sự không có ý đó…”

Ánh mắt Tiểu Bạch hơi dao động, dường như đang nhớ lại khoảnh khắc ý thức mình tan rã được một vòng tay ấm áp ôm vào lòng. Người kia nói rất nhiều, rất nhiều, nói đến mức khàn giọng nhưng cô vẫn không cách nào điều khiển được cơ thể.

Cô muốn nói người đó đừng ồn, nhưng cơ hàm lại không hoạt động theo ý cô. Rồi người kia ngất đi, cô cũng không nhớ gì nữa. Cho đến khi tưởng linh hồn mình sắp bị rút sạch, tiếng ồn đó lại vang lên. Một dòng nước tanh nồng mang theo thứ gì đó chạy thẳng vào huyết mạch, cô cảm nhận được bản thân đang dần lấy lại ý thức.

Đến khi vị đắng trên đầu lưỡi và khoang miệng căng cứng những cây dại bị nhàu nát, tứ chi cũng có thể cử động.

Cô mơ màng nhìn thấy một con thỏ ngậm theo sợi dây thừng, vấp cục đá rơi xuống sát bên nàng. Cô thấy nó vừa khóc vừa rống mà buộc hai người lại, cuối cùng còn không quên bứt ít lông mình gắn lên trán nó, lấp lại lớp lông bị té xước.

Một con vật trông giống ngựa nhưng lại không phải ngựa đã kéo họ lên, hình như nó tên là Xích Tử. Cô không nhớ rõ, chỉ đến khi đám người kia hùng hổ kéo đến muốn mang nàng đi. Một nguồn năng lượng chạy dọc khắp cơ thể, cô cưỡng ép bản thân hóa hình…