Đến nội dung chính

Chương 28: Kiếp Thứ Nhất, Khe Đá Nhỏ

admin 563 Chữ Cài Đặt

Nàng đã kẹt ở nơi đây suốt hai ngày, vật lông lá kia được nàng ôm như bảo vật mà nép vào khe đá nhỏ.

Cái lạnh mùa đông đã khiến nhiệt độ nơi đây thấp đến đáng sợ, lại còn cheo leo giữa vách núi không người.

“Tách tách.” Từng hạt mưa mỏng nhẹ như tơ trút xuống, mang theo cái lạnh cắt da men theo khe đá mà chảy vào.

Đôi tay bấy giờ đầy rẫy vết thương chi chít khô lại, nàng gắng gượng đưa ra hứng lấy.

“Tiểu Bạch… Có… Nước… Rồi…” Nàng thều thào, mặc kệ vết thương bị tác động mà rách toạc.

Môi nàng đã bong tróc từng mảng vì khát và lạnh nhưng vẫn đưa ngụm nước đầu tiên hòa lẫn với máu mình đến bên môi hắc hồ.

Dòng nước theo tay nàng chảy vào khoang miệng đã cứng đờ, Tiểu Bạch vẫn không có phản ứng.

“Không được… Tiểu Bạch ngoan… Nàng đói… Rồi… Đúng không… Khụ khụ…”
Nàng dùng chút sức lực cuối cùng bò đến bên mép vực, dùng tay với đại vài loại cây dại mà nhai nuốt. Mắt lúc này cũng không còn nhìn rõ, chỉ có thể từ mùi vị đoán có thể ăn được không.

Nàng nuốt một ít, vị đắng lan ra từ khoang miệng kéo lại một tia tỉnh táo.

“Nào… Ăn tạm nhé… Về nhà… Ta… Sẽ… Bù lại đồ ngon… Nhé… Khụ khụ…”

Nàng bỏ hết vào miệng hắc hồ, dường như sắp trào cả ra ngoài nhưng bản thân vẫn không chịu ăn lấy một miếng…

…

Hoàng hậu mơ màng tỉnh lại, nhìn thấy hoàng thượng bên cạnh, hốc mắt trũng sâu đang nhìn chăm chăm vào mình. Nếu không nhầm, còn nhìn ra một tia hận ý kềm nén trong đó.

“Bệ hạ…”

Hắn lúc này cũng quay về trạng thái bình thường, ánh mắt dịu dàng vuốt ve gương mặt hoàng hậu.

“Nhược Khanh, nàng nghỉ ngơi thêm đi. Đêm qua vất vả cho nàng rồi.” Hắn gọi tên hoàng hậu, cố làm ra vẻ sủng ái.
“Bệ hạ! Thần thiếp hầu hạ người thay y phục.”

“Không cần đâu. Nàng nghỉ ngơi đi. Lát nữa trẫm cho người mang đến cống phẩm năm nay, nàng thích thứ gì cứ giữ lại.”

“Đa tạ bệ hạ.”

Hắn khoác long bào quay đi, dường như đang chạy trốn khỏi nơi này. Sau lưng, ánh mắt hoàng hậu đột nhiên thay đổi, vẻ yểu điệu ban đầu nhanh chóng thay thế bằng ánh mắt oán độc.

“Nương nương. Tiểu nhân đến trễ, tội đáng muôn chết.” Một người cải trang thành thái giám đi vào, hắn dập đầu liên tục đến bật máu.

“Ta không trách ngươi. Đem thứ này giao cho phụ thân ta.”

“Tuân lệnh.” Hắn nhận lấy thư, cất kỹ rồi nhanh chóng rời đi.

Hoàng hậu lúc này lại lôi dưới gối ra một cây trâm, vuốt ve một lúc rồi bật khóc.

“Phàm ca ca, thứ này là vật duy nhất huynh để lại, muội sẽ không để nó dính máu bẩn đâu.”
…

Ở biên cương xa xôi, nơi mà ai ai cũng đều nghĩ là khắc nghiệt không muốn đặt chân thì lại náo nhiệt khác hẳn hoàng thành.

Trấn quốc đại tướng quân Vệ Hoành vậy mà lại đang cùng vương tử Bắc Địch Đồ Lan Dực cạn chén cười đùa. Dã tâm trong mắt cả hai chẳng hề giấu giếm, dường như còn hận chẳng thể gặp nhau sớm hơn…