Nặc Đinh học viện có một ưu điểm đó là lên võ đài rất nhanh, cả năm trận đều như vậy.
Ngay khi Diệp Phong bước lên sân đấu thì đối thủ của hắn đã đứng chờ sẵn từ lâu.
Và điều khiến Diệp Phong bất ngờ chính là đối thủ của hắn lại là một người…quen như không quen.
Quen là vì người này vậy mà lại là đại ca của Mã Nghị, người đã bị Diệp Phong giết chết lúc trước. Còn không quen vì đây là lần đầu tiên hắn gặp tên này. Kẻ này không ai khác chính là Mã Vân Phi.
“Vội vội vàng vàng lên võ đài, muốn thua sớm vậy à…”
Diệp Phong nhìn thân ảnh đối diện với hắn, nghĩ thầm.
Mã Vân Phi thân hình cao to vạm vỡ, cao hơn Diệp Phong cả cái đầu. Đứng với hắn giống như người lớn với trẻ con vậy.
“Ngươi là Diệp Phong?”
Mã Vân Phi lên tiếng, giọng nói ồm ồm vang vọng bên tai Diệp Phong.
“Đúng vậy.”
Diệp Phong hờ hững đáp lời.
“Hừ…quả nhiên là ngươi”
Mã Vân Phi gằn giọng, khuôn mặt dữ tợn lộ ra sát khí nồng đậm.
“Mã Vân Phi ta hướng đến ngươi hạ chiến tử, ngươi có dám ứng chiến không?”
Lời nói vừa ra tức thì cả khán đài sôi trào.
Thi đấu tứ đại viện quả thực có một quy tắc. Nếu hai bên đồng ý thì hoàn toàn có thể quyết chiến sinh tử. Khi đó địa điểm cũng sẽ được rời đến sinh tử đài.
Sinh tử đài chính là nơi để giải quyết thù oán cá nhân, ý nghĩa như tên gọi, một khi bước lên sinh tử đài thì không chết không ngừng.
“Tên tiểu tử này sao lại gây thù chuốc oán với tên khốn kia thế nhỉ? Bất quá tên Mã Vân Phi này cũng không phải một người tầm thường, hắn có đủ thực lực để kiêu ngạo.”
Bên phía khán đài Thương Mang học viện, Lâm Tú Giai đang quay sang phía Ý Lăng dò hỏi.
“Muội cũng không biết.”
Ý Lăng đáp lời, vẻ mịt mờ hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
Huyền Y và Ngũ Gia cũng ngạc nhiên nhìn tên thiếu niên trên võ đài, hắn sẽ trả lời thế nào?
“Chiến.”
Diệp Phong đáp chỉ gọn lỏn một chữ, phương châm của hắn là thích thì chiều, đụng là chạm, đến là đánh.
“Thống khoái.”
Mã Vân Phi cười to, sau đó hắn chuyển người phi thân lên sinh tử đài cách đó không xa. Diệp Phong lạnh lùng nhìn thân ảnh phía trước rồi cũng nối gót theo sau.
Sinh tử đài là một sàn đấu to lớn nằm lơ lửng trên không trung, nó đặc biệt được thiết kế để có thể chống chịu được sức tàn phá của tu luyện giả từ Nguyệt Thần cảnh trở xuống.
Hơn nữa phía xung quanh sinh tử đài cũng được bố trí một trận pháp bảo vệ mạnh mẽ.
Đã lâu lắm rồi chưa có trận quyết chiến sinh tử nào diễn ra trên sinh tử đài cả, vì thế trận quyết đấu giữa Diệp Phong và Mã Vân Phi được coi là kịch tính và hấp dẫn nhất giải thi đấu tứ đại viện.
Mã Vân Phi toàn thân mặc một bộ kim giáp rực rỡ đứng sừng sững giữa sinh tử đài. Cơ thể hắn có thể nói là cường tráng và săn chắc, từng cơ bắp cuồn cuộn khiến cho mọi người như nhìn vào một ngọn núi không thể bị đánh đổ.
“Thù giết đệ đệ hôm nay ta bắt ngươi phải trả gấp mười.”
Mã Vân Phi hét lớn, trên mặt nổi đầy gân xanh dữ tợn, âm thanh của hắn vang vọng khắp sinh tử đài.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu xuất hiện khắp nơi.
“Thì ra tiểu tử kia giết đệ đệ của Mã Vân Phi hắn, chẳng trách hắn lại muốn quyết đấu sinh tử.”
“Ta nghe nói tên đệ đệ kia của Mã Vân Phi là một người không tội ác gì không dám làm, có chết cũng đáng.”
…
Có rất nhiều người đứng về phía Diệp Phong bởi ác danh mà Mã Nghị đã dày công gây dựng từ trước. Cũng có nhiều người cho rằng Mã Vân Phi hành động như vậy để trả thù cho Mã Nghị cũng là điều có thể hiểu được.
Cũng có một số người chỉ đứng ở dưới khán đài bàng quan mà theo dõi cuộc chiến sắp sửa diễn ra.
“Ngươi không muốn biết tại sao ta lại ra tay giết đệ đệ của ngươi ư?”
Diệp Phong bình tĩnh đáp lời.
“Hừ, ta không cần biết nguyên nhân là gì. Ta chỉ cần biết một chuyện là giết người thì phải đền mạng, thế thôi.”
“Quả nhiên các người đều như nhau, quen thói ỷ mạnh hiếp yếu không nói đạo lý. Đã như vậy ta cũng không có gì để nói nữa, cũng nhất định sẽ không nể tình. Lên đi.”
Diệp Phong phẫn nộ, hai mắt phóng ra hai đạo ngân quang, lôi lực xuất hiện xung quanh người lẹt xẹt như những tia chớp nhỏ dao động không ngừng.
“Tiểu tử, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của ngươi đấy.”
“Đừng nhiều lời, muốn đánh thì đánh đi.”
Diệp Phong cũng lười đôi co, hắn nắm tay lại chuẩn bị thủ thế.
Mã Vân Phi cười gằn, đôi mắt dường như càng thêm đỏ rực, hai tay giang ra, linh lực rực lửa như một mồi lửa thực chất bùng lên.
Nhiệt độ theo đó mà tăng cao, vị trí của hắn trở nên cực kỳ nóng bỏng. Linh lực đỏ rực bao bọc lấy Mã Vân Phi khiến cho thân ảnh hắn chỉ còn là một bóng hình mờ ảo.
“Đại Viêm thần quyết, Viêm Quy chấn.”
Một lượng linh lực hùng hậu mang theo tiếng quy ngâm rung động hình thành một con hỏa quy gào thét che chắn phía trước người Mã Vân Phi.
Con rùa này toàn thân đỏ rực như lửa, to lớn như một ngọn núi, theo tiếng hét của Mã Vân Phi mà ầm ầm lao về phía Diệp Phong.