Nặc Đinh học viện sở trường dùng lửa, pháp quyết cũng toàn là hệ lửa, thế nhưng lực công kích thì tuyệt đối không phải nhỏ.
Nhìn con rùa lửa khổng lồ đang lao tới phía mình, Diệp Phong cũng nghiêm túc hẳn lên, cả thân hình hắn lúc này lấp lóe ngân quang.
Đôi Thiên Hoang Tí cũng được Diệp Phong mang trên tay, từng luồng khí tức tang thương và cổ xưa theo đó mà tràn ngập cả sinh tử đài.
Diệp Phong cảm nhận được một mối huyết nhục tương liên với Thiên Hoang Tí, một vầng lôi quang từ hắn và Thiên Hoang Tí tỏa ra hòa lại làm một. Ngay sau đó một cỗ lực lượng cường đại ba động lấy Diệp Phong làm trung tâm khuếch tán ra bên ngoài.
Diệp Phong hít sâu một hơi, nắm chặt tay phải lại thành quyền, lôi phong cuồng dũng tập trung vào nắm đấm của hắn.
Đúng lúc này viêm quy khổng lồ cũng lao tới, nó há cái mồm khổng lồ đỏ như chậu máu định táp xuống đầu Diệp Phong.
Diệp Phong lạnh lùng nhìn lên không trung, quyền phong mạnh mẽ vung lên đập vào người viêm quy.
Trên sinh tử đài, một cảnh tượng vô cùng hoành tráng xuất hiện trong tầm mắt của tất cả mọi người. Một thiếu niên nhỏ bé đang dùng nắm đấm của mình chính diện giao phong với cự quy khổng lồ.
– Ầm
Lôi quyền của Diệp Phong va vào cự trảo đỏ rực của viêm quy tạo nên một âm thanh khủng khiếp rung chuyển cả sân đấu.
Tính ra thiếu niên này nhỏ bé chỉ ngang với móng vuốt của con cự quy mà thôi, thế nhưng đôi bên lại đang giằng co bất phân thắng bại trên sinh tử đài.
Quang mang rực rỡ chiếu sáng cả một góc trời, không ai có thể nhìn thấy được cảnh tượng ở trung tâm vùng sáng.
“Tiểu tử này cũng thật có dũng khí, lại dám đối cứng với con rùa khổng lồ đó, đến cả ta còn cảm thấy áp lực.”
Lâm Tú Giai đứng bên cạnh Ý Lăng nhỏ giọng nói thầm. Ý Lăng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo dõi cuộc chiến đang xảy ra.
Một vài phút sau, quang mang dần tan đi, viêm quy khổng lồ đã biến mất không dấu vết.
Trong màn ánh sáng mờ nhạt, thân ảnh Diệp Phong như quỷ mị lao tới chỗ Mã Vân Phi tiếp tục công kích. Hiển nhiên hắn không bị chút thương tổn nào sau khi đánh tan viêm quy khổng lồ.
Phía dưới khán đài, vô số người quan khán há mồm ngạc nhiên, thân thể của Diệp Phong thế mà cường hãn đến vậy.
Mã Vân Phi càng là bất ngờ hơn, hắn hiểu rõ uy lực một chiêu vừa rồi của mình, cao thủ Hỏa môn tầng một cũng phải cẩn thận đón đỡ chứ nói gì đến một tên Mộc môn tầng chín. Hơn nữa tiểu tử này còn không hề có một chút xây xát gì cả.
Mã Vân Phi còn chưa kịp định thần lại thì lôi quyền của Diệp Phong đã tới sát mặt, cương phong gào thét đập thẳng vào mặt hắn.
Thế nhưng Mã Vân Phi cũng không hổ danh là một trong những nhân tài của Nặc Đinh học viện. Ngay khi nắm đấm của Diệp Phong chỉ còn cách mặt vài tấc, Mã Vân Phi gầm nhẹ, tức thì linh lực cuồn cuộn trong người hắn phóng ra ngoài hình thành một chiếc chuông bao phủ cả cơ thể.
– Koong…
Âm thanh cao vút của tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, thế công của Diệp Phong đã bị chiếc chuông lửa trước mặt hắn chặn đứng.
Dư chấn phản lại khiến tay Diệp Phong một trận đau nhức, hỏa diễm từ chiếc chuông theo đó truyền sang cánh tay hắn.
Diệp Phong lùi lại mấy bước, cánh tay phải rung nhẹ, lôi lực tràn ra dập tắt ngọn lửa, lạnh lùng nhìn đối thủ trước mặt mình.
Phía bên kia Mã Vân Phi cũng khổ sở không kém, dư chấn của vụ va chạm trực tiếp truyền đến người khiến đầu óc hắn ong ong lên từng hồi.
Ánh mắt Mã Vân Phi căm hận nhìn Diệp Phong, hận không thể chém hắn ra thành trăm ngàn mảnh.
“Đại Viêm thần quyết thức thứ hai – hơi thở của Viêm Long.”
Bàn tay Mã Vân Phi liên tục bắt quyết, chiếc chuông lửa đang bao quanh hắn lập tức hóa thành một con Viêm Long dài trăm trượng.
– Rống…
Viêm Long khí thế hung ác ngửa mặt lên trời rít gào, tức thì mây mù kéo đến cuồn cuộn, cả một khoảng trời phía trên đỉnh đầu Mã Vân Phi biến thành một màu đen kịt.
Hắn chỉ tay lên trời, Viêm Long liền bay lên không trung lẩn khuất trong đám mây đen khổng lồ.
Chỉ một lát sau, thân hình Viêm Long đã biến mất trên bầu trời. Trong biển mây đen vô tận phía trên chỉ còn lại hai đốm sáng lập lòe vô cùng yêu dị.
“Muốn chơi rồng à, ta cũng đến chơi với ngươi.”
Nói về rồng thì Diệp Phong có cả một bộ sưu tập, thậm chí còn có đầy đủ các màu sắc. Tâm niệm vừa động, cơ thể Diệp Phong liền phát ra tiếng ù ù trầm thấp, chính xác thì âm thanh này phát ra từ trong đan điền của hắn.
– Grào
– Grào
– Grào
Một khắc sau, ba tiếng long ngâm chấn động khắp sinh tử đài, lấn át tiếng rít gào của Viêm Long.
Tất cả mọi người bị tiếng long ngâm làm cho chấn kinh, ánh mắt tập trung lên ba đạo long ảnh phía sau lưng Diệp Phong.
“Long hồn tụ khí pháp, tam long tề tựu…”
Diệp Phong khẽ nói, chuyển ánh mắt lên bầu trời màu đen phía trên Mã Vân Phi. So với khung cảnh u tối bên phía đối thủ thì chỗ Diệp Phong hắn lại là một mảnh tịnh thổ tường hòa.
Kim Long, Mộc Long, Thủy Long đang nhẹ nhàng vờn mây, khí tức thánh khiết nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác thoải mái dễ chịu.
“Hừ… Ba đánh một không chột cũng què.”
Diệp Phong tự tin.