Đến nội dung chính

Chương 19: Kiếp Thứ Nhất, Cưỡng Đoạt

admin 727 Chữ Cài Đặt

“Tiểu Bạch, bên này có đèn lồng nè…”

“Tiểu thư, con hồ ly đó không có đi theo chúng ta.”

“À… Ta… Quên mất!” Nàng hụt hẫng, từ ngày đến thượng kinh này, dường như tiểu Bạch không còn cùng nàng dính lấy nhau như trước nữa.

“Mà cũng phải thôi! Nó không thích chỗ đông người, ta thì lại ưa náo nhiệt…”

Dù hôm nay là đêm trung thu, người người tụ tập ngắm trăng, làm thơ giải đố vui vẻ cùng ý trung nhân nhưng lòng nàng chỉ đang hướng về một con hồ ly.

Nàng sợ tiểu Bạch ở nhà cô đơn, lại sợ nó vì quá lớn tuổi mà bỗng dưng rời xa nàng mãi mãi. Nàng từng đọc một quyển sách, trong đó bảo chó quá già sẽ tự đi thật xa nhà rồi nằm ở nơi đó qua đời vì sợ chủ nhân buồn. Phải chi nó có thể tu luyện thành yêu hồ, dù sao bản tính của nó cũng không ác…

“Tiểu thư à! Hay là người qua kia xem đèn lồng, thả hoa đăng đi, thấy cái nào đẹp thì chọn cho tiểu Bạch.” Tiểu Thanh bên cạnh xen vào, cắt ngang suy nghĩ của nàng.
“Ừm! Vậy đi, chúng ta tới đó xem một lát rồi về, ta tự dưng thấy lo cho nó quá.”

“Hi hi. Tiểu thư à, con hồ béo đấy chiều nay vừa ăn ba con ngỗng quay, sáu con cá lớn, năm cân thịt lợn… Không chừng bây giờ đã lăn ra ngủ rồi.”

Nghe xong nàng cũng thấy đỡ lo, chuyện tiểu Bạch ăn no ngủ say, ngáy lớn đến hậu viện sau nhà còn nghe thấy cũng chẳng phải lần đầu.

“Khương tiểu thư xin dừng bước.” Giọng nói quen thuộc sau lưng khiến nàng bất giác run lên một nhịp.

“Ngươi là ai? Cản đường tiểu thư nhà ta có việc gì?” Tiểu Thanh cảnh giác chắn trước nàng.

“Tiểu Thanh, muội về trước đi, lát nữa ta sẽ theo sau.”

“Nhưng mà tiểu thư…”

“Không được cãi.”

“Dạ vâng! Vậy nô tì đến đường nhỏ gần phủ chờ người.”

“Được!”

Chờ tiểu Thanh đi khỏi, người kia mới lộ ra phong thái vẻ vang thường ngày, chỉ khác là hôm nay hắn không vận long bào. Hai người tìm một ngã rẽ rồi dừng lại.
“Thần nữ tham kiến bệ hạ.”

“Hôm nay ta cải trang vi hành, đừng đa lễ, gọi ta Tiêu ca ca là được.” Hắn nhìn nàng thấp giọng, nở nụ cười như có, như không.

“Vậy… Tiêu tiên sinh tìm ta có việc gì?” Nàng vẫn cẩn trọng lời nói, lại thêm phần xa cách với hắn ta.

“Hài… Ta đến đây cũng chỉ muốn hỏi nàng…”

“Về chuyện hôm trước thì ta nghĩ Lý công công đã bẩm lại rõ nội tình rồi chứ?”

“Ta muốn đích thân nàng nói rõ.” Hắn đột nhiên nghiêm nghị, dùng áp bức từ quân quyền đối diện nàng.

Tiểu Ninh lại chẳng kém, nàng đối diện hắn mà dõng dạc: “Bệ hạ anh minh thần võ, không thể vì nhất thời hồ đồ mà làm ra chuyện đoạt thê dân thường khiến bá tánh phẫn nộ, sử sách lên án về sau.”

“Nàng lấy lòng dân ra uy hiếp trẫm? Ha ha.” Hắn lại cười, một câu của nàng đủ khiến hắn thịnh nộ.
“Hồ đồ? Nàng nói trẫm hồ đồ? Vậy nàng nói xem người nàng định thân là ai? Phụ mẫu hai bên đã gặp? Tam thư lục lễ đã trao chưa? Trả lời!” Hắn càng nói càng áp sát, trong ánh mắt ấy chỉ còn lại sự cuồng vọng ngập trời.

“Sao? Nàng nói xem… Hắn là ai? Tại sao đến ngày này cũng không ở đây cùng nàng?”

“Bệ hạ xin cẩn trọng, buông tay thần nữ ra.” Nàng cố vùng vẫy, lúc này đã bị hắn áp sát vào bức tường phía sau. Thân nữ nhi làm sao vùng vẫy khỏi nam nhân cao lớn.

“Người ấy đang đưa phụ mẫu lên kinh, hoàng thượng chớ vì một phút bốc đồng mà manh động…”

Hắn nhìn người trước mặt đang hết sức vùng vẫy mà cảm thấy thật nực cười, giờ phút này dù trời có sập hắn cũng muốn có được nàng. Dù nàng có mắng hắn ti tiện, dù phủ thượng thư có dốc sức ngăn cản, hắn thà mang danh hôn quân thì giờ đây vẫn muốn chiếm đoạt nàng. Ít nhất là thân xác của nàng…