Đến nội dung chính

Chương 13: Kiếp Thứ Nhất, Thân Phận Thật

admin 911 Chữ Cài Đặt

Đã lâu rồi tiểu Ninh chẳng có một giấc ngủ dài như vậy, tinh thần sảng khoái dụi người vào bộ lông ấm áp bên cạnh.

“Oa… Tiểu Bạch ngươi thật mềm nga…” Thuận thế, nàng lại ôm ôm sờ sờ lớp mỡ dưới bụng hồ ly.

Bàn tay làm loạn bị chiếc đuôi lớn vỗ vào, nàng bị đau lập tức rút lại: “Ngươi… Con hồ mắt trắng kia! Nuôi ngươi to thế này sờ tí thì đã làm sao chứ? Keo kiệt. Hừ!”

Tiểu Bạch ngồi dậy trừng mắt lớn với nàng, như thể khoe ra mắt nó chẳng phải trắng, biểu cảm lại như “chính ngươi nên xem lại là ai nuôi ai” nữa chứ.

“A… Được, được! Coi như ngươi giỏi. Ta không thèm sờ nữa.” Tiểu Ninh tức giận, giả vờ quay lưng, chẳng hề biết con hắc hồ bên cạnh đã bị nàng sờ đến mức suýt nữa đỏ thành hỏa hồ rồi.

“Cộc! Cộc! Cộc!”

“Mở cửa! Quan sai đây. Mau mở cửa.”
Tiếng gõ dồn dập vang lên, trong lòng nàng tự nhủ là “không ổn” nhưng hiện giờ bỏ trốn chẳng phải là cách hay. Bây giờ chỉ còn cách giấu tiểu Bạch đi trước, chờ giải quyết xong mọi chuyện sẽ quay lại đón nó sau. Vừa nghĩ xong đã thấy cửa bị đá mở, quan binh bốn, năm người lập tức ùa vào.

“Ngươi bị nghi ngờ có liên can với thổ phỉ bị truy nã. Mau theo chúng ta về hình bộ lấy lời khai.” Nói xong lại đưa ra số bạc có ấn ký làm vật chứng không thể chối. Cả con ngựa bên dưới cũng bị áp giải theo.

Nàng chưa kịp nói lời nào đã bị đưa lên xe ngựa bên ngoài, dân chúng cũng ùa vào hóng chuyện. Lúc nàng hoàn hồn đã chẳng thấy tiểu Bạch đâu, con hồ mắt trắng này lại thật sự để nàng bị áp giải đi một mình.

Sau một ngày lấy lời khai, nàng bị tạm giam vào ngục chờ xét xử. Cả ngày chưa có gì vào bụng đã bị nhốt nơi tồi tàn như vậy thì ai mà chịu nổi.
Nàng còn đang lẩm bẩm mắng chửi mười tám đời tổ tông nhà con hồ ly thối gây họa nào đó thì bỗng nghe thấy mùi cá nướng thơm phức quen thuộc.

“Bẹp, bẹp!” Phía cuối dãy ngục tối vang lên tiếng bước chân đều đều như vịt chạy, bóng đen quen thuộc xuất hiện với một con cá nướng béo núc trên tay.

“Ợ.”

“…”

Tiểu Bạch ngồi ngoài buồng giam, thong thả vắt chéo chân liếc xéo người bên trong. Nàng còn định mắng mỏ nó mấy câu nhưng bụng rỗng lại kêu to, bèn hạ giọng năn nỉ nó. Dù sao có thực mới vực được đạo mà có sức chửi rủa nó tiếp.

“Oa… Tiểu tổ tông, ngươi biến mất làm ta lo lắng lắm biết không? Ta biết ngươi tốt với ta nhất mà… Nga… Mau đưa cho ta, ta đói…”

Lần này tới lượt hồ ly khinh bỉ chẳng thèm liếc nàng, bàn tay lông lá thoăn thoắt chia nhỏ con cá ra. Nàng tưởng nó muốn ăn một mình, vừa định gào thét thì đã thấy hai chiếc lá nhỏ bọc thịt cá đã gỡ xương được đưa tới.
“Oa… Tiểu Bạch yêu dấu, ngươi là nhất, là nhất…”

Ăn uống no say xong thì lại thấy bên ngoài có tiếng động, tiểu Bạch lập tức biến mất trong bóng đêm. Tiếng bước chân dồn dập lại gần nhưng lần này chẳng phải ngục tốt hay quan sai.

“Uyển nhi, con ta…” Một vị phu nhân cùng hai nha hoàn vội vã chạy vào.

Một trong hai người nhanh chóng mở cửa ngục, vị kia lập tức ôm lấy nàng vào lòng khóc nức nở.

“Này, này… Phu nhân này có nhầm người chăng? Ta là Lưu Ninh, không phải Uyển Nhi gì đó người tìm đâu.” Nàng lúng túng, đẩy ra cũng không được mà nói chuyện cũng không xong, cuối cùng phải nhờ hai nha hoàn đỡ lại mới có thể tách nhau ra.

“Không! Không nhầm đâu, có phải trên xương quai xanh của con có một vết bớt hình lông vũ màu lam nhạt không?” Vị phu nhân ấy không đợi nàng trả lời đã nhào tới kéo cổ áo nàng ra.

Đến khi mọi việc sáng tỏ hai người lại ôm nhau khóc nức nở.

Theo lời người nọ, nàng là đích nữ phủ Lễ bộ Thượng thư, Khương Uyển.

Ký ức như thủy triều dâng lên, cổng son Khương phủ, hương trầm lặng lẽ nơi chính đường. Phụ thân Khương Thừa Lễ triều phục nghiêm cẩn mà ánh mắt luôn ôn hòa, mẫu thân dung nghi đoan trang, từng tiếng “Uyển nhi” dịu dàng như sợ nàng vỡ mất. Nàng vốn là minh châu được nâng niu trong lòng bàn tay Khương gia, chỉ là do khi đó còn quá nhỏ, chẳng nhớ hết biến cố xảy ra. Nhưng bây giờ nàng đã tìm lại được người thân thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng, chỉ cần biết bản thân không phải cô nhi đã khiến nàng đủ vui mừng.

Hàm oan đã được giải, tiểu Ninh được đón về phủ, đồng thời cũng đổi lại tên là Khương Uyển Ninh. Nhưng sự vui mừng lại khiến nàng quên mất một bóng đen đang lặng lẽ nấp sâu trong bóng tối. Ánh mắt đỏ rực như thể nhìn thấu gì đó từ màn mẫu tử tình thâm trước mặt…