Đến nội dung chính

Chương 31: Mất bài tẩy

admin 512 Chữ Cài Đặt

Đứa trẻ như thế nếu bị thất lạc, làm gì có chuyện cha mẹ ruột không tìm kiếm khắp nơi? Nhất định sẽ huy động mọi thế lực để truy lùng.

Còn tên áo đen kia thì lén lút mờ ám, trông chẳng phải người ngay thẳng, dù vì tránh họa cũng không thể để người ta mất con vô cớ như vậy.

Tám, chín phần là đã lấy con bọn họ thế chỗ.

Đứa nhỏ đó chắc chắn là được cha mẹ thương yêu hết mực, mới cần phải bảo vệ đến thế.

Khi ấy vận khí của Mặc Tầm vẫn còn, đôi vợ chồng ấy sớm biết y không phải con ruột, mà con trai ruột của họ lại đang sống trong tiên môn, vinh hoa phú quý, được cưng chiều hết mực, cướp đi cả cuộc đời lẽ ra thuộc về thiếu niên trước mặt.

Mang theo nỗi áy náy, họ đối xử với y rất tốt.

Dẫu trong nhà khốn khó, họ vẫn dốc hết sức mà nuôi dưỡng y tử tế.
Miệng Lý Trung Trình há hốc, theo bản năng vẫn là phủ nhận: “Không thể nào, huynh ấy là ca ca ruột của ta, là con trai của cha mẹ ta, vì sao lại muốn giết chúng ta?”

“Vì hắn không muốn làm ca ca của ngươi.” Mặc Tầm thản nhiên đáp: “Hắn muốn làm thiếu gia của Mặc gia.”

Dù đầu óc Lý Trung Trình không lanh lợi, nhưng rốt cuộc cũng hiểu được ẩn ý trong lời y nói.

“Không thể nào!” Hắn ngoài miệng vẫn mạnh miệng, song trong lòng đã tin quá nửa.

Nếu không thì còn lý do nào giải thích được việc một thiếu gia của đệ nhất tiên môn lại vô duyên vô cớ muốn lấy mạng cả nhà họ?

Huống chi, hắn tuy chưa từng gặp vị ca ca ruột kia, không biết là người như thế nào, nhưng hắn lại quá rõ tính nết người huynh trưởng đã kề cận suốt bao năm.

Mặc Tầm không phải kẻ giỏi nói dối.
Y cũng không phải hạng người vô trách nhiệm.

Nếu thật là họa do y mang đến, thì không đến lượt người khác chỉ trích, y đã tự mình đứng ra nhận lỗi, tìm mọi cách bù đắp cho họ rồi.

Mà đã nói ra thì tức là sự thật.

Còn chưa gặp mặt, Lý Trung Trình đã thấy lạnh lòng với vị ca ca ruột này rồi.

Đồng thời, trong lòng hắn lại thấy tiếc đứt ruột vì đánh mất một lá bài tẩy.

Hắn vốn còn muốn dùng chuyện này để ép Mặc Tầm ngoan ngoãn giao cỏ linh lung ra.

Dù không đem biếu nhà cậu để tạo quan hệ, thì cũng có thể đem bán, giữ lấy làm tiền dự phòng, cũng xem như có chỗ dựa.

Giờ thì hay rồi, chẳng còn cơ hội nữa.

Vợ chồng Lý gia không biết trong lòng con mình đang nghĩ gì, nhưng vừa bước một chân ra khỏi Quỷ môn quan, nay lại biết chính con ruột mình muốn đoạt mạng, trong lòng nào còn dễ chịu, vẻ mặt cũng lộ rõ vài phần bi thương.