Lý Trung Trình lúc ấy cứ một mực cho rằng đây là nhà của hắn, còn y thì nên cút đi.
Y đành phải rời khỏi đây.
Mãi sau này, khi trong quá trình rèn luyện đã có chút thành tựu, y từng trở về một lần.
Lúc từ xa nhìn thấy cố nhân thuở trước, Mặc Tầm suýt nữa không nhận ra.
Sau khi y rời đi, đệ đệ mất cha mẹ, lại không có khả năng kiếm sống, cuộc sống ngày một thê lương hơn, gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, phải nhặt lá rau trên đường mà ăn.
Mặc Tầm nhớ rõ Lý Trung Trình không muốn gặp lại y, nhưng y nghĩ đến việc đệ đệ xưa nay thân thiết với bên ngoại ở trấn trên, liền bán linh bảo trên người đi, nhờ cậy họ nuôi dưỡng hắn.
Y để lại cho họ một vạn lượng hoàng kim, lo sợ lòng người khó đoán nên chỉ giao ba nghìn lượng cho nhà cậu mợ, còn lại thì để hết trên người Lý Trung Trình.
Ngần ấy bạc, đừng nói là đọc sách, ngay cả để sống an ổn cả đời nơi phàm trần cũng quá dư giả.
Mặc Tầm nhỏ giọng như khói sương giữa rừng sớm mai: “Kẻ đuổi giết ngươi, không liên quan tới ta, nhưng lại có liên quan đến ngươi. Mặc Tri Yến là ca ca ruột của ngươi.”
Lý Trung Trình không ngờ sẽ nghe được câu trả lời thế này, con ngươi co rút: “Gì cơ?”
“Ngươi từng có một huynh trưởng. Mười tám năm trước, có người đến trấn Vân, tìm được cha mẹ ngươi…”
Mười tám năm trước, chính là lúc tiên ma đại chiến nổ ra.
Thấm Hoa tiên tử giữa chiến loạn sinh con, thân thể suy kiệt, mấy lần cận kề cái chết.
Khi ấy Hoa Vũ tiên tôn không có mặt, kẻ thù nhân cơ hội hỗn loạn mà cướp đi đứa trẻ, đưa đến nhà một cặp vợ chồng nông dân.
Kẻ thù oán hận Mặc gia đến tận xương tủy nhưng không thể làm gì được, đành dùng cách này để trả thù, cố tình chọn nhà này vì nghèo khó, muốn khiến tiền đồ đứa trẻ bị hủy hoại, khiến vợ chồng Mặc gia sống không bằng chết.
Hơn nữa, để đứa trẻ sống càng khổ sở, kẻ thù thậm chí còn nói trắng ra với đôi vợ chồng kia rằng: “Ta ôm đứa nhỏ này tới, chỉ để báo thù gia tộc của nó.”
Hắn vốn muốn đôi vợ chồng ấy đau khổ vì phải chia lìa cốt nhục, lại sinh lòng oán hận với Mặc Tầm.
Nào ngờ hai vợ chồng này tuy nghèo khó, nhưng chẳng hề ngu ngốc.
Đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống kia, da dẻ trắng trẻo, mịn màng, mới một tuổi đã có thể nói sõi, đến năm năm tuổi chỉ dùng một cành cây gãy bên đường mà đánh bại thợ săn trong làng. Làm gì có chuyện con cái nhà thường dân lại như vậy?