Mặc Tầm lau sạch trường kiếm, tra về vỏ, cuối cùng nhìn ba gian nhà cũ một lần, rồi xoay người.
Lý Trung Trình như bừng tỉnh, thấy y sắp rời đi, vội vàng gọi: “Trời sắp tối rồi, ngươi định đi đâu?”
Vợ chồng Lý gia cũng ngẩng đầu, nước mắt ngắn dài nhìn y.
Mặc Tầm dừng bước: “Ngươi không phải ngày nào cũng nói ta không phải ca ruột của ngươi à? Nay đã tìm lại ca ca ruột rồi, ta đương nhiên phải rời đi.”
“Ngươi muốn đi?” Lý Trung Trình sửng sốt.
“Không phải ‘đi’, mà là đoạn tuyệt,” Mặc Tầm rũ mắt nhìn hắn: “Các người nuôi ta mười tám năm, bảy năm đầu ta nương nhờ các người, mười một năm sau ta tự lực cánh sinh, giữa ta và các người không còn nợ nần gì nữa. Từ nay về sau, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
Gương mặt đầy nếp nhăn của vợ chồng họ Lý lập tức ngơ ngác: “Tiểu Tầm…”
Mặc Tầm vẫn lạnh nhạt.
Có những ân tình, nhắc đi nhắc lại nhiều lần thì không còn nặng nề nữa. Tình nghĩa vốn là thứ có thể bị tiêu hao, mà tình nghĩa giữa y và Lý Trung Trình sớm đã cạn sạch từ lâu rồi.
Khi tỉnh lại nơi sơn dã, nằm trên thảm cỏ ẩm ướt, trái tim trong lồng ngực y đã dần nguội lạnh.
Không còn đường lui nữa.
Lý Trung Trình hoảng loạn: “Nhưng mà…”
Mặc Tầm đã quay người, bước thẳng vào bóng chiều xa.
Lý Trung Trình chẳng thể ngờ, chỉ mới một ngày ngắn ngủi, huynh trưởng sáng sớm còn ra cửa như thường, tại sao mọi thứ đã thành ra thế này?
Dù có đi… nhưng Mặc Tầm còn chưa nói cây cỏ linh lung y mang về để đâu kia mà!
Còn nhà cửa nữa…
Tiền thuốc cho cha mẹ, chi phí sinh hoạt, tiền học cho năm tới của hắn…
Nếu Mặc Tầm đi rồi, chẳng phải tất cả đều đè lên vai hắn hay sao?
Lý Trung Trình hoàn toàn rối loạn, tuy chẳng hiểu đầu đuôi ra sao nhưng hắn biết một điều, không thể để Mặc Tầm cứ thế mà rời đi: “Ca! Ngươi không thể đi, ngươi…”
“Ngươi cứ thế mà đi thật sao?” Cố Tùy Chi cũng khó tin mở miệng.
“Tiền bối?” Mặc Tầm giật mình, rồi lên tiếng giải thích: “Những lời ta vừa nói đều không phải giả. Ta thực sự không còn nợ họ điều gì.”
“Ngươi tưởng ta quan tâm chuyện đó à?” Cố Tùy Chi nhìn y hồi lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà bật thốt: “Giờ ngươi bỏ đi như vậy, ngươi có tin bọn họ sẽ ngấm ngầm mắng ngươi vong ân phụ nghĩa? Cho rằng ngươi cô phụ ân dưỡng dục bấy nhiêu năm của họ? Tương lai lỡ có chuyện gì không thuận lợi, nhất định cũng sẽ đổ hết lên đầu ngươi!”
“Không sao cả.”
“Không sao là sao?”