Đến nội dung chính

Chương 13: Bước vào Trúc Cơ

admin 473 Chữ Cài Đặt

“Đổi lại, ta dạy ngươi tu hành, giúp ngươi độ kiếp, mấy nghìn năm tích lũy của ta cũng đưa cả cho ngươi, thế nào?” Hắn nói xong thì nhịn cười: “Ngươi không đồng ý thì thiệt lắm đó. Ngươi phải biết, ta hiện giờ đang ở trong cơ thể ngươi, ngươi làm gì ta đều thấy cả. Trước khi ngươi Trúc Cơ thì chưa thể dùng Tịnh Trần Quyết, chẳng lẽ ngươi định không tắm rửa gì hết? Ngươi không đồng ý… chẳng phải để ta nhìn trọn vẹn không công sao…”

Chưa kịp nói hết, Mặc Tầm đã vén áo, ngồi phịch xuống đất.

Cố Tùy Chi: “?”

Cố Tùy Chi: “Ngươi ngồi xuống làm gì?”

Cố Tùy Chi: “Ngươi không định… đột phá Trúc Cơ ngay bây giờ đấy chứ?”

Mặc Tầm đã nhập định, vì không muốn quấy rầy y, Cố Tùy Chi đành im lặng.

Ba ngày sau.

Mặc Tầm mở mắt, thu hồi linh lực, tu vi đã bước vào Trúc Cơ.
Cố Tùy Chi: “…”

Tốt, tốt lắm, con cưng của thiên đạo đúng là ghê gớm.

Thật ra nghĩ kỹ thì cũng hợp lý, thiên phú của Mặc Tầm rõ như ban gày, kinh nghiệm tu luyện từ kiếp trước vẫn còn, thêm vào đó là luồng linh lực truyền từ liên hoa chi tâm, đột phá Trúc Cơ cũng chẳng phải việc gì to tát.

Nhưng Cố Tùy Chi vẫn thấy bực.

Hắn đâu phải thật lòng thèm khát thân thể Mặc Tầm, chỉ là muốn pha trò cho y vui lên thôi, thế mà Mặc Tầm thì sao?

Đề phòng hắn giống đề phòng trộm!

Cảm nhận được cơn tức giận của hắn, Mặc Tầm đùng Tịnh Trần Quyết một lần, gột sạch bụi bẩn trên người, rồi im lặng một hồi mới khẽ nói: “Tiền bối, ta…”

“Không nghe.”

“Ta không…”

“Không quan tâm.”

Mặc Tầm nói: “Giờ Mặc Tri Yến đã đến thế giới này, hắn muốn áp chế ta, nhất định sẽ sớm ra tay.”
Cho nên, y tu luyện… không phải để đề phòng Cố Tùy Chi.

Ít nhất thì, đó không phải là lý do chính.

Cố Tùy Chi nghi ngờ hỏi: “Thật à?”

Mặc Tầm gật đầu.

Cố Tùy Chi: “Vậy thì ngươi tắm cho ta xem thử đi.”

Mặc Tầm: “…”

Mặc Tầm cầm kiếm, quay người bước xuống núi.

Cố Tùy Chi nói sau lưng: “Còn bảo không phải để phòng ta!”

Mặc Tầm khẽ ho một tiếng, nghiêm trang nói: “Tiền bối, tình hình cấp bách, chúng ta lo việc chính trước đã.”

Cố Tùy Chi: “Quỷ sinh đại sự của ta cũng là việc chính!”

Mặc Tầm vờ như không nghe thấy.

Cố Tùy Chi hừ một tiếng.

Tuy ngoài miệng tỏ vẻ tức giận, nhưng trong lòng hắn lại thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu tử này cuối cùng cũng khá hơn một chút.

Về sau đừng nhắc lại những chuyện quá khứ chó má gì nữa, làm người mà, nên hướng về phía trước…
…