Đến nội dung chính

Chương 12: Kết giao linh hồn

admin 476 Chữ Cài Đặt

Thế gian này chưa bao giờ thiếu thiên tài. Theo chuẩn mực giới tu tiên, hai mươi tuổi Trúc Cơ, trăm tuổi Kết Đan đã có thể xưng là thiên tài rồi.

Còn nàng, sinh ra đã Trúc Cơ… người thường có mơ cũng chẳng dám mơ tới.

Thảo nào nàng vừa ra đời, thiên lôi đã giáng xuống.

Mặc Tầm im lặng một lúc, cụp mắt xuống, hàng mi đen dày in bóng dài lên má.

“Ngươi cũng đừng nản lòng. Loại thiên phú ấy ngàn năm khó gặp một lần, bản thân nàng lại mang huyết mạch đặc biệt…” Cố Tùy Chi đang nói thì…

“Tiền bối thử dò xét căn cốt của ta đi.” Mặc Tầm chợt lên tiếng.

Cố Tùy Chi “hửm?” một tiếng, rồi vẫn làm theo, phóng thần thức ra.

Vừa mới tiếp xúc, hắn lại “hửm?” một tiếng nữa, lần này rõ ràng mang theo kinh ngạc: “Căn cốt của ngươi đâu có tệ… cho dù ở chốn phàm trần này, thì…”
Sao mười tám tuổi rồi mà mới Luyện Khí tầng bảy?

Luyện Khí…

Thế này thì đâu còn là tu vi mà một con cưng của thiên đạo nên có nữa!

Dựa vào thiên phú của Mặc Tầm, đừng nói là sinh ra đã Trúc Cơ, một tuổi Kết Đan, ngay cả khi nhắm mắt ngủ mê man suốt ngày, thì đến giờ cũng phải Kết Đan rồi mới phải!

Cố Tùy Chi chau mày, thần thức dò xét kỹ hơn: “Sao kinh mạch ngươi toàn là khí lạnh ứ đọng thế này?”

Mà không giống trúng độc, mà là loại hàn khí tạp nham, thấp cấp, cứ như… từng bị đóng băng giữa băng thiên tuyết địa đến hỏng hẳn rồi vậy.

Đừng nói là Luyện Khí tầng bảy, ngoại trừ chịu đòn khá hơn và nhịn đói giỏi hơn chút, thì cơ bản chẳng khác gì người phàm.

Mặc Tầm lẩm bẩm: “Ta hiểu rồi.”

Cố Tùy Chi không nhịn được hỏi: “Tu vi của ngươi chắc chắn không chỉ đến mức này. Ngươi trước kia…”
Mặc Tầm đáp: “Ta sinh ra đã Trúc Cơ, một tuổi Kết Đan, bảy tuổi… rớt xuống Luyện Khí.”

Cố Tùy Chi khẽ lắc đầu, trong bụng nghĩ: Thế này cũng quá…

Tám mươi mốt đạo thiên lôi tuy kinh khủng thật, nhưng cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt, sống hay chết đều rõ ràng.

Còn Mặc Tầm… đúng là như dao cùn cắt thịt sống vậy.

Không cẩn thận đụng vào vết thương của người khác, Cố Tùy Chi cũng hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, rồi vội vàng đổi chủ đề: “Hay là… chúng ta nói chuyện nghiêm túc về quan hệ giữa hai ta đi. Ta thấy chúng ta vẫn còn cơ hội phát triển. Ngươi nghĩ xem, ta chỉ sống được chừng trăm năm nữa, lại chẳng có cơ thể, không làm gì được ngươi, ngươi chỉ cần kết giao với linh hồn ta thôi.”