Bên trong tiên cảnh Hoa Di, Mặc Tri Yến tức giận đến mức ném vỡ một bình ngọc, không dám tin nói: “Sao có thể như vậy! Hắn không bán… cục đá kia?”
Từ bên trong ngọc bội truyền âm, thuộc hạ khó xử đáp lời: “Thiếu chủ, đúng là không có. Chúng thuộc hạ đã lục soát toàn bộ các cửa hàng trong vùng, không thấy linh thạch nào giống với miêu tả của thiếu chủ, cũng không có thiếu niên nào chừng mười bảy, mười tám tuổi mang loại vật phẩm đó đi bán.”
Tâm trí Mặc Tri Yến chấn động dữ dội, trong đầu gào lên: Không thể nào!
Rõ ràng trong sách viết rất rõ, Mặc Tầm cho dù mơ hồ biết viên đá kia không tầm thường nhưng vì không nhận ra giá trị thật sự và túng thiếu nên đành phải bán rẻ liên hoa chi tâm, sau đó bị một vị tiên nhân tình cờ nhìn trúng, nhờ vậy mới có cơ hội quay về Mặc gia.
Đó là một tình tiết quan trọng đến không thể quan trọng hơn!
Tại sao y lại không bán?
Nếu Mặc Tầm không bán liên hoa chi tâm, thì hắn biết lấy đâu ra vật để kéo dài tính mạng…
Nhớ đến kết cục trong sách, đuôi mắt Mặc Tri Yến nheo lại, trong mắt lóe lên tia tàn nhẫn.
Hắn nhất định phải có được liên hoa chi tâm.
Từ đó mới giành được danh hiệu “ân nhân cứu mạng” của Mặc gia gia chủ.
Đó là bùa hộ mệnh của hắn.
Mặc Tri Yến hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh: “Ta sẽ cho các ngươi một địa chỉ, các ngươi cải trang thành dáng vẻ ta nói, sau đó…”
Hắn siết chặt nắm tay.
Cặp phu phụ ấy là cha mẹ ruột của cơ thể này thì sao chứ? Cũng đâu phải là cha mẹ của hắn.
Kẻ sống sót… chỉ có thể là Mặc Tri hắn.
Đôi mắt Mặc Tri Yến từng tấc một lạnh băng xuống.
“Giết sạch người trong nhà đó.”
“Nhớ kỹ, nhất định phải để người khác nhìn thấy khuôn mặt các ngươi đã cải trang.”
…
Trước căn nhà tranh tồi tàn, Mặc Thập Lục đưa tay sờ bộ áo vải chắp vá khắp người.
Là hộ vệ của Mặc gia, hắn chưa từng mặc thứ y phục thô kệch rách nát như vậy, nhất thời cảm thấy không quen, toàn thân khó chịu.
Hắn ngẩng đầu, khó hiểu đánh giá xung quanh.
Ngoài nghèo nàn ra thì chẳng có gì đặc biệt, tại sao thiếu chủ lại sai hắn đến đây giết người?
Còn bắt hắn giả mạo người khác để ra tay?
Nhưng, không hiểu thì không hiểu, hắn chỉ là một tên hộ vệ, chủ nhân phân phó thế nào thì làm theo thế ấy là được.
Mặc Thập Lục giơ tay gõ cửa.
Cộc, cộc, cộc!
“Ai đó?” Trong nhà có người cao giọng hỏi.
Mặc Thập Lục bắt chước giọng nói của Mặc Tầm, đáp: “Ta.”