Bình tâm lại, Giang Ngọc Tuân chợt phát hiện, từ đầu đến cuối, Ứng Trường Xuyên chưa từng tỏ vẻ ngạc nhiên trước lời lẽ của y.
Tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
… Và sự thật đúng là như vậy.
“Bệ hạ quả là người mưu sâu thông tuệ.” Giang Ngọc Tuân nghiến răng trong lòng.
Quá gian xảo!
Tên đế vương lòng dạ khó lường này!
Hắn có thể không biết mấy thứ như “debuff”, nhưng từ lâu đã nắm thấu tính cách của y.
Hôm nay Ứng Trường Xuyên cố ý để y ở lại trong điện. Chính là muốn ép y trước mặt Lĩnh Thiên Đài tỏ rõ lập trường, vạch ranh giới rõ ràng, triệt để đối địch.
Từ nay về sau, y với Ứng Trường Xuyên… chính là châu chấu buộc cùng một sợi dây.
“Ái khanh bất mãn?” Ứng Trường Xuyên nghe ra ý oán trách trong lời y, không giận mà còn bật cười.
“Nói ra thì thống khoái thật đấy, nhưng nói xong mới nhớ, thần và bệ hạ không giống nhau, bên thần không có ai bảo vệ. Nếu đại tư bốc tức giận thật, muốn giết thần thì dễ như trở bàn tay. Bệ hạ hôm nay thưởng thức được một vở hay, tất nhiên vui vẻ. Nhưng thần thì đứng trước họa sát thân, sao mà vui nổi đây?”
Đại tư bốc dù gì cũng là biểu tượng của Lĩnh Thiên Đài, còn y đến biểu tượng cũng không bằng!
Nếu lão già ấy thật sự tức đến phát bệnh mà chết, người đầu tiên mà Lĩnh Thiên Đài đổ tội, chắc chắn sẽ là Giang Ngọc Tuân!
Lời Giang Ngọc Tuân vừa nói, không tránh khỏi mang theo vài phần tức giận và buông xuôi.
Nào ngờ nghe xong, Ứng Trường Xuyên lại gật đầu rất đỗi nghiêm túc: “Đúng vậy, là cô cân nhắc chưa chu toàn.”
Hả?
Ứng Trường Xuyên… uống nhầm thuốc rồi?
“Người đâu.” Ứng Trường Xuyên xoay người, nhìn vào trong điện.
Người của Huyền Ấn Giám lập tức quỳ một gối: “Thần có mặt!”
“Truyền ý chỉ của cô, từ hôm nay trở đi, toàn bộ nhân thủ của Hữu bộ Huyền Ấn Giám nghe thị trung Giang Ngọc Tuân điều động, không được trái lệnh.”
“Thần tuân chỉ!”
Cái, cái gì?
Giang Ngọc Tuân ngẩn người tại chỗ.
Huyền Ấn Giám lừng danh thiên hạ, vốn phân thành ba bộ: Tả, Hữu, và Thượng bộ.
Mà hôm nay, Ứng Trường Xuyên lại trực tiếp giao cho y một phần ba sức mạnh của cơ quan này?
Không phải y đang nằm mơ đấy chứ?
Giang Ngọc Tuân đứng đờ ra mất một lúc lâu, đến mức quên cả tiếp chỉ tạ ơn.
Mãi đến khi Ứng Trường Xuyên lên tiếng nhắc: “Ái khanh không định nói gì với cô sao?”
À à, tạ ơn…
Giang Ngọc Tuân vừa hoàn hồn, liền lập tức hành lễ. Thế nhưng chưa kịp nói lời cảm tạ, lại buột miệng bật ra một câu thành khẩn: “Thần quả thực từng lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, từ nay về sau tuyệt đối không ngầm mắng bệ hạ là kẻ hẹp hòi nữa.”
Giang Ngọc Tuân: …?
Giang Ngọc Tuân: !!!