Chỉ còn một ngày nữa lễ cưới sẽ đến, mẹ cô đã về nhà để chuẩn bị quần áo cho cha cô mặc vào ngày mai. Có lẽ do tâm trạng tốt nên sức khỏe của cha cũng tốt, hôm nay bác sĩ đến khám bệnh nhưng Nam Thành không đến, chắc anh không có lịch trực vào hôm nay. Các bác sĩ cũng đã quen với cha cô, nên khi đến khám họ thường hỏi thăm và trêu đùa vài câu để cha cô vui. Nhìn chung các bác sĩ ở đây khá hòa đồng và tận tình với bệnh nhân.
Thiên Ý xoa bóp tay chân cho cha, phải truyền nhiều dịch nên tay cha cô thâm tím, cô lấy khăn nhúng vào nước ấm và lau cho cha, cha cô trìu mến nhìn con gái và nói khẽ:
“Con gái của cha lớn thật rồi, chỉ hôm nay nữa thôi ngày mai con sẽ là cô dâu xinh đẹp.”
Thiên Ý cố mỉm cười, chỉ cần cha cô vui thì dù phải chịu đựng những gì cô cũng thấy xứng đáng. Mọi thứ đến quá nhanh khiến cô không kịp chuẩn bị trước, cứ cuốn theo từng chuyện một. Nhưng đúng là có những thứ không thể lên kế hoạch trước, chỉ có thể tuân theo số phận an bài.
Nam Thành gọi điện hỏi cô có thời gian không, anh đang đợi cô trước cổng bệnh viện. Mẹ cô vẫn chưa đến nhưng chắc có việc quan trọng anh mới đến đây. Thiên Ý nói với cha mình có việc bận đi ra ngoài một lúc, cha bảo cô cứ đi, cha cũng muốn ngủ một lúc. Thiên Ý đến quầy trực nhờ chị điều dưỡng xem giúp cha mình, chị vui vẻ đồng ý. Các bác sĩ và đồng nghiệp ở đây luôn nghi ngờ Thiên Ý là bạn gái của Nam Thành vì anh cư xử có phần đặc biệt với cha cô và hay nói chuyện cùng cô.
Thiên Ý ra cổng bệnh viện, Nam Thành đỗ xe khá xa, chắc anh không muốn nhiều người nhìn thấy hai người đi với nhau.
Nhìn thấy Thiên Ý đến gần anh nói: “Lên xe đi.”
Nói xong anh mở cửa xe cho cô và đi vòng qua ghế lái. Thiên Ý không biết anh muốn đi đâu nhưng vẫn lên xe ngồi. Nam Thành thường không thích nói nhiều, nên cô cũng không muốn hỏi, anh chỉ nói những điều anh cho là cần thiết, không quanh co, không tìm lý do. Chạy được một đoạn anh đỗ xe lại và bước xuống, Thiên Ý cũng xuống xe, anh và cô đang đứng trước một studio. Nhân viên studio thấy khách đến nhanh chóng ra mở cửa và mời vào. Bên trong có rất nhiều kiểu váy cưới lộng lẫy, từ những mẫu đơn giản hay cầu kỳ, đều có đủ. Nhân viên hỏi cô và anh muốn tìm đồ cưới như thế nào?
Anh nhìn cô, cô trả lời: “Càng đơn giản càng tốt ạ!”.
Chị nhân viên mang đến khá nhiều mẫu để anh và cô lựa chọn. Chủ yếu là chọn đồ cho cô dâu trước đồ chú rể sẽ mang đến sau. Thiên Ý nhìn những bộ váy cưới trước mặt nhưng cô không chọn, cô chỉ ngồi nhìn chúng. Nam Thành nói với chị nhân viên để anh và cô có thời gian lựa chọn và sẽ gọi nhân viên sau. Khi chị nhân viên rời đi, Nam Thành hỏi cô:
“Sao cô không chọn, không thích chỗ này à hay tôi chở đến studio khác?”
Thiên Ý khẽ thở dài: “Không cần đâu, tôi nghĩ mặc gì cũng được, cũng chỉ là hình thức.”
“Nhưng tôi không muốn làm qua loa cho xong, dù là việc gì một khi đã làm tôi sẽ làm thật hoàn chỉnh.”
Nam Thành cương quyết :“Cô hãy chọn theo ý thích của mình nếu thấy không hợp tôi sẽ đổi chỗ khác.”
Thiên Ý miễn cưỡng đứng dậy, cô xem qua vài bộ nhưng chúng quá lộng lẫy và cầu kỳ không phù hợp với tâm trạng của cô. Cô nhớ đến bộ áo dài màu trắng mình đã nhìn thấy trong cửa tiệm ở chợ quê, một chiếc áo dài đơn giản nhưng tinh tế. Cô gọi điện cho mẹ muốn nhờ mẹ thuê bộ áo dài đó giúp mình, nhưng mẹ cô đã đến bệnh viện. Nam Thành đứng bên cạnh nghe thấy, liền nói sẽ chở cô đến đó. Nói xong anh đến chỗ nhân viên cảm ơn sự tư vấn của họ và cùng cô ra xe. Dù cô đã nói không cần thiết đi một đoạn đường xa như vậy để thuê đồ nhưng Nam Thành không để tâm lời cô vẫn lái xe đưa cô về quê.
Đến cửa tiệm áo cưới ngay cổng chợ quê, Nam Thành và cô đi vào trong, cửa tiệm khá nhỏ so với các studio trên thành phố nhưng Thiên Ý lại thấy thích nơi này. Cô chỉ tay vào chiếc áo dài được treo trong tiệm, chị chủ tiệm mang áo dài đến bảo cô mặc thử, cô liếc nhìn Nam Thành anh không có phản ứng gì đặc biệt, cũng đúng thôi, ai lại muốn đi thử áo cưới với người mình không yêu. Thiên Ý đi vào trong mặc thử, chiếc áo dài rất vừa vặn với cô, dù không quá nổi bật nhưng lại rất phù hợp, chị chủ tiệm giúp cô tạo một kiểu tóc phù hợp và nói vọng ra:
“Chú rể có thể đến xem cô dâu của mình.”
“Chú rể”, “cô dâu” những danh từ để chỉ cô và Nam Thành nhưng nghe rất xa lạ và ngượng ngùng.
Nam Thành bước vào, anh khá bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Ý, anh không nghĩ ở một cửa tiệm nhỏ như vậy lại có thể tìm được bộ đồ phù hợp với cô, trước mắt anh cô trông rất dịu dàng, đoan trang. Thật sự cô rất giống với hình mẫu về người con gái mà anh đã từng hình dung trong đầu.
Thấy Nam Thành đứng nhìn mình nhưng không nói gì, Thiên Ý hỏi: “Anh thấy kỳ lắm à, vậy để tôi chọn bộ khác?”
Nam Thành giật mình với suy nghĩ của chính mình: “Không cần đâu, bộ này cũng được.”
Anh quay sang chủ tiệm nói: “Tôi sẽ mua bộ này!”
Thiên Ý ngăn anh lại: “Sao lại mua, chỉ cần thuê là được rồi?”
“Nếu để bà biết tôi thuê cho cô, bà sẽ cằn nhằn tôi cả ngày đấy.” Anh vừa trả lời vừa đi đến quầy tính tiền.
Bà Thanh đúng là rất thương cô, cô cảm thấy có lỗi vì mình đang “lừa dối” bà, nếu bà biết được bà sẽ buồn lắm.
“Thế chú rể muốn mặc gì?” Chị chủ tiệm hỏi.
“Em chỉ cần mặc sơ mi bình thường là được chị ạ! vì hai em tổ chức trong nhà thờ.” Nam Thành đáp.
Sau khi thanh toán xong cả hai chưa kịp lên xe, chị chủ tiệm đã nói vọng ra: “Chị cảm ơn hai em, hai em rất có nét phu thê, sớm sinh quý tử nhé!”
Thiên Ý không biết phải trả lời thế nào, cô lãng tránh bằng việc nhanh chóng lên xe và đóng cửa lại.