Đến nội dung chính

Chương 6: Anh ấy thật kỳ lạ

admin 1.203 Chữ Cài Đặt

Gần đây có quá nhiều chuyện làm cô phải suy nghĩ, chuyện bệnh tình của cha, chuyện của bà Thanh và cả thái độ khó chấp nhận của Nam Thành. Cô đến văn phòng làm việc từ khá sớm, cô muốn làm xong công việc được giao vì có thể khi cha cô có kết quả điều trị cô lại phải xin công ty cho nghĩ phép. Hôm nay cô cũng có một cuộc họp khá quan trọng để triển khai một dự án mới của công ty, cô đã chuẩn bị xong tài liệu mang đến phòng họp. Khi cuộc họp vừa bắt đầu được 30 phút, cô nhận được một cuộc điện thoại từ số máy lạ, cô nghĩ đây là điện thoại từ bệnh viện nên lập tức xin phép ra ngoài nghe máy.

“Xin chào, tôi nghe đây ạ!” Giọng cô rất hồi hộp.

“Thiên Ý à! chào cháu, bà là bà của Nam Thành đây.” Cô ngập ngừng vài giây vì ngạc nhiên không biết tại sao bà lại có số điện thoại và liên lạc với mình.
Sau vài giây bất ngờ cô trả lời: “Dạ, cháu chào bà!”

Bà Thanh tiếp tục hỏi: “Tối nay cháu có thời gian không, đến nhà bà dùng cơm nhé!”

Nhận được lời mời bất ngờ, Thiên Ý không biết phải trả lời thế nào, nếu cô từ chối có thể không phải phép và làm cha mẹ cô bận lòng, còn nếu đồng ý thì bản thân cô thấy rất ngại vì như vậy bà sẽ lại gán ghép cô và Nam Thành. Trong khi cô đang suy nghĩ chưa biết trả lời thế nào, bà Thanh đã quyết định thay cô.

“Thế nhé, cháu nhắn cho bà địa chỉ, chiều bà sẽ nói tài xế đón cháu.” Nói xong bà tắt máy.

Cô đứng ngẩng người một lúc, cho đến khi có tiếng đồng nghiệp gọi cô vào họp, cô vội gửi địa chỉ cho bà và đi vào phòng họp. Sau khi buổi họp kết thúc, cô trở về phòng làm việc và gọi điện thoại về nhà, cha cô nhận cuộc gọi từ con gái, khi cô chưa kịp hỏi, cha cô đã nói trước:
“Bà Thanh có gọi cho con không, bà xin số điện thoại của con nên cha đã cho bà ấy.”

“Dạ có!” Thiên Ý đáp.

“Vậy con hãy cư xử lễ phép với bà nhé! Con ở trên đấy một mình cha cũng không yên tâm giờ có người quen ở đấy có thể giúp đỡ con khi khó khăn, còn về việc bà Thanh muốn con làm quen và kết hôn với Nam Thành, cha không ép con nhưng cha thấy cậu ấy cũng là một thanh niên tốt.”

Thiên Ý chào cha và tắt máy, “kết hôn” có phải quá xa vời không, cô không nghĩ đến chuyện đó ngay lúc này và đặc biệt là với người mà cô chưa hiểu về họ. Thời điểm này cô chỉ muốn cha mẹ mình được vui vẻ, bệnh tình của cha cô có tiến triển tốt, chỉ như vậy cô đã thấy hạnh phúc rồi.

Sau khi kết thúc công việc Thiên Ý đến cửa hàng chọn cho bà một chiếc khăn, cô không biết mình nên mang gì đến cho phải phép, cô về căn nhà thuê của mình, cô chuẩn bị để đến nhà bà Thanh, Thiên Ý chọn một bộ váy đơn giản, kín đáo. Chuông điện thoại của cô reo lên lại là một số máy lạ, có thể là tài xế của bà đã đến đón.
“Tôi nghe đây ạ!” Thiên Ý trả lời điện thoại.

“Bà bảo tôi đến đón cô.” Giọng bên kia đáp.

Thiên Ý vội tắt máy, khóa cửa và đi ra cổng. Cô bất ngờ khi thấy Nam Thành đang đứng bên cửa xe, anh chăm chú nhìn vào điện thoại, cô đến bên cạnh nhưng anh cũng không chú ý.

“Tôi nghe bà bảo tài xế đến đón, sao anh lại đến?” Thiên Ý đánh động bằng cách hỏi anh.

Nam Thành tắt điện thoại, nhìn cô trả lời: “Thì tôi chính là tài xế của bà tôi đây.” Vừa nói anh vừa mở cửa xe và đi vòng qua ghế lái.

Anh đúng là người kỳ lạ, đến cả cách trả lời cũng khiến người khác khó chịu, việc đến nhà anh là do bà anh mời đến, không phải cô tự đến sao anh lại tỏ thái độ như vậy. Thiên Ý không muốn tranh cãi nhiều, cô bước lên xe ngồi. Cả hai không nói câu gì trong suốt đoạn đường, cảm giác thật xa lạ. Vậy mà khi bà anh nói về chuyện hai đứa anh lại tỏ ra mình rất nghe lời, cô thầm nghĩ anh thật giả tạo. Đoạn đường từ chỗ cô ở đến nhà anh cũng không quá xa, vậy mà trong suốt thời gian ở đây chưa từng gặp nhau, vậy cũng biết là hai người không có duyên với nhau rồi.

Nam Thành dừng xe trước cổng một ngôi nhà bảo cô đây là nhà mình, Thiên Ý mở cửa bước xuống xe. Anh bấm chuông mở cổng và lái xe vào, cô cũng đi vào trong. Nhà của anh khá lớn, một khoảng sân rộng trồng nhiều hoa và cây ăn quả, ngôi nhà hai tầng khang trang, nhìn khác hẳn so với ngôi nhà nhỏ mộc mạc của cô. Bà Thanh từ trong nhà đi ra, vui vẻ đưa tay vẫy ra hiệu cho Thiên Ý đi vào.

“Cháu đến rồi à, bà đợi mãi từ chiều.” Bà Thanh vừa nói vừa dắt tay Thiên Ý đi vào.

Thiên Ý lễ phép đáp: “Dạ cháu chào bà ạ! Cháu mới xong việc nên để bà đợi lâu, cháu có món quà nhỏ tặng bà ạ!”

Bà Thanh nhận lấy món quà, mở ra xem và gật gù: “Đẹp lắm, cảm ơn cháu!”

Nam Thành đứng bên cạnh bà: “Bà ơi, cháu đói rồi.”

“Vậy mình qua bàn dùng bữa thôi cháu, đi thôi Thiên Ý.” Cô đứng dậy đi theo bà sang bàn ăn.

Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ sang trọng làm Thiên Ý thấy ngại, bà Thanh liên tục gắp thức ăn cho cô, bảo cô hãy dùng tự nhiên. Nam Thành vẫn như lúc ở nhà cô bình thản thưởng thức bữa ăn, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho bà, cả bữa ăn anh không nhìn cô một lần nào. Trong bữa ăn bà Thanh hỏi cô về nơi ở, bà bảo cô có thể dọn đến ở cùng bà vì nhà bà khá rộng để bà có thể chăm sóc cô thay cha cô, cô lập tức từ chối bảo mình đã quen sống một mình và thấy rất ổn.

Sau bữa ăn, bà dẫn Thiên Ý ra vườn, khu vườn của bà hoa nở rất nhiều, có một chiếc xích đu màu trắng, một bộ bàn ghế nhỏ, trông khu vườn thật xinh xắn. Nam Thành bận xử lý công việc nên trở về phòng của mình. Anh chỉ nói với bà của mình, chứ tuyệt nhiên không nhìn Thiên Ý, cô cảm thấy anh đang xem cô như một cô gái hám tiền, đang cố gắng lấy lòng bà để được gả vào nhà anh.