Đến nội dung chính

Chương 5: Lương duyên hay nghiệp duyên?

admin 1.093 Chữ Cài Đặt

Cha mẹ cô mời bà Thanh và Nam Thành cùng dùng bữa cơm, bà bảo cô hãy ngồi cạnh bà và Nam Thành, cô lịch sự ngồi xuống cạnh bà nhưng khá bối rối vì không biết nên nói gì, vì thế cả bữa ăn cô hầu như im lặng, chỉ trả lời khi được hỏi đến.

Bà Thanh hỏi Thiên Ý: “Công việc hiện tại của cháu là gì, có bận không?”

Cô trả lời: “Dạ thưa, cháu đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng, công việc của cháu khá bận.”

“Năm nay cháu hai mươi sáu tuổi à, vậy là nhỏ hơn Nam Thành một tuổi, nhất gái lớn hai nhì trai lớn một, vậy là quá hợp rồi.” Bà tiếp lời.

Thiên Ý cảm thấy ngượng ngùng vì bà cứ liên tục “đẩy thuyền” như thế, cô lén nhìn sang Nam Thành xem phản ứng của anh như thế nào. Anh vẫn bình thản thưởng thức bữa ăn, không phản kháng cũng không tán thành những gì bà anh nói, thật kỳ lạ hay do làm bác sĩ nên đã mất luôn cảm xúc đời thường. Trong bữa ăn bà Thanh hỏi thêm về sở thích, thói quen và rất nhiều điều về Thiên Ý, cô trả lời chung chung một cách tôn trọng. Sau bữa ăn bà hỏi Thiên Ý khi nào sẽ về lại thành phố làm việc, cô trả lời bà rằng mình sẽ về đó trong chiều nay, vì sáng mai cô phải đến công ty làm việc, nghe vậy bà liền quay sang nói với cháu trai mình:
“Vậy cũng tiện đường cháu hãy đưa Thiên Ý về cùng nhé!”

Thiên Ý vội vàng từ chối: “Dạ không cần đâu ạ, cháu đi xe máy về nên cháu sẽ đi xe máy lên, dù sao cháu cũng cần mang xe lên để tiện đi làm.”

Bà lại cười nói với Thiên Ý: “Thế thì quá tốt, cháu hãy cho Nam Thành đi cùng xe máy nhé, vì mai Nam Thành cũng phải đi làm, bà vẫn muốn ở lại đây vài ngày thăm người quen, bà sẽ gọi tài xế chở bà đi.”

Trước lời đề nghị của bà, Thiên Ý tỏ ra bối rối, cô không biết nên từ chối bà thế nào, cô quay sang “cầu cứu” Nam Thành. Ít nhất anh cũng nên có chính kiến riêng của bản thân, tại sao cứ để bà sắp xếp như thế.

Trái với vẻ lúng túng của cô, Nam Thành vẫn rất bình thản anh gật đầu bảo: “vâng ạ!”

Bà Thanh vui vẻ hẳn ra, bà quay sang cha mẹ cô hỏi xem như thế có được không, cha mẹ cô lại càng không có ý định từ chối, chuyện này từ đầu đã rất kỳ lạ nhất là phản ứng của Nam Thành.
“Cô muốn láy xe hay để tôi chở?” Nam Thành hỏi, đây là câu nói đầu tiên của anh với cô trong suốt thời gian đến nhà cô.

Thiên Ý đội mũ bảo hiểm, cô cầm một cái mũ khác đưa cho anh: “Anh có biết chạy xe máy không, nếu không rành thì để tôi chở.”

Anh không trả lời cô mà lên xe đề máy, Thiên Ý ngồi lên phía sau, một khoảng trống khá lớn ở giữa, hai người giữ một khoảng cách nhất định. Xe bắt đầu chạy bon bon trên đường, những cánh đồng lúa tạo nên khung cảnh rất êm đềm. Cô nhìn chằm chằm vào phía sau lưng anh, điều cô cần bây giờ là một lời giải thích hoặc chí ít là một lời giới thiệu rõ ràng từ anh. Nam Thành không nói gì nhưng láy xe chậm lại, anh nhìn cảnh vật xung quanh, chắc cảnh quê nên xa lạ và hấp dẫn với dân phố như anh. Đang đi bỗng nhiên Nam Thành dừng xe lại, xe dừng đột ngột làm cô mất thăng bằng đập đầu mình vào lưng anh.
“Anh chạy xe kiểu gì thế?” Cô vừa chỉnh lại mũ bảo hiểm vừa hỏi.

“Cảnh đẹp quá nên tôi muốn dừng lại hít thở không khí một chút.” Nam Thành đáp.

Anh đi theo lối mòn ra ruộng lúa, đưa tay hái cây cỏ dại và ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Thiên Ý nhìn theo anh, nếu bỏ qua hết những lời nói và hành động trước đây của anh, thì cô phải công nhận anh rất thu hút người khác, dáng vẻ tận hưởng phong cảnh của anh, đẹp như một bức tranh. Cô lắc đầu như thể để xóa tan những suy nghĩ vu vơ đó ra khỏi đầu mình, không thể im lặng được nữa, cô đi đến gần chỗ anh đang đứng và bắt đầu nói:

“Tôi có thể hỏi anh vài việc không?” Cô nói với giọng khá nghiêm trọng.

“Được, cô hỏi đi.” Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt ánh khiến cô thoáng bối rối.

“Thứ nhất, lần gặp anh ở bệnh viện anh có nhận ra gia đình tôi không, tại sao khi đến gặp mặt anh không hề ngạc nhiên. Thứ hai, anh có hiểu ý định của bà anh không? Tôi không thấy anh có ý định phản đối, anh đồng ý chuyện xem mắt giữa thời đại này à!” Thiên Ý không thể kiểm soát những thắc mắc trong đầu, cứ thế tuôn ra.

Nam Thành ngồi xuống bãi cỏ và trả lời cô: “Câu hỏi thứ nhất, tôi không quen biết trước với gia đình cô nên không thể nhận ra vì lúc bà tôi quen biết cha cô, tôi cũng như cô vẫn chưa ra đời, nhưng gần đây tôi có nghe bà nhắc đến việc có người quen ở đây, tôi hỏi bà về tên và địa chỉ, tôi thấy rất trùng khớp với gia đình cô nên tôi đoán có thể là gia đình cô chính là người quen của bà tôi, đó là lý do khi đến tôi không ngạc nhiên.”

“Còn câu hỏi thứ hai, dĩ nhiên tôi không đồng ý chuyện xem mắt, vì như thế hai bên sẽ không hiểu hết về nhau dễ dẫn đến những quyết định sai lầm, nhưng tôi sẽ không phản đối ý định của bà tôi vì từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ tôi làm vậy, chỉ cần bà tôi muốn tôi sẽ nghe theo.”

Câu trả lời thứ hai của anh làm cô không thoải mái, anh tuyệt nhiên nghe theo ý bà, không cần biết đối tượng là ai, vậy anh có thật sự xem trọng việc hôn nhân không hay với anh chỉ là trò đùa.