Khi chỉ còn hai người bà bảo Thiên Ý đến ngồi cạnh mình:
“Cháu có nghĩ bà là một bà già kỳ lạ không?” Bà Thanh hỏi.
Thiên Ý vội thưa: “Không đâu ạ! Sao bà lại nói thế?”
“Vì đột nhiên bà lại muốn gán ghép cho cháu và Nam Thành, trong khi mới biết về cháu gần đây.” Bà Thanh nói tiếp.
Điều bà nói đánh đúng vào câu hỏi mà Thiên Ý thắc mắc nên cô lễ phép trả lời bà: “Đúng là cháu cũng có thắc mắc như vậy, vì cháu nghĩ với điều kiện gia đình mình và điều kiện của Nam Thành, anh ấy chắc sẽ có rất nhiều sự lựa chọn.”
Bà Thanh hạ giọng: “Đúng như cháu nói, có rất nhiều gia đình và các cô gái muốn làm quen và kết hôn với Nam Thành nhưng bà không đồng ý vì bà không thấy được sự chân thành ở những người đó. Khi gặp lại cha cháu bà rất vui, bà biết cha cháu từ nhỏ và bà tin con gái của cha cháu sẽ là một cô gái tốt. Gặp cháu, bà càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, bà rất thích cháu.”
Cô nghĩ đây là lúc thích hợp để giải đáp mọi thắc mắc trong lòng mình, cô hỏi bà: “Vậy Nam Thành nghĩ sao ạ!”
“Nam Thành từ nhỏ đã sống với bà, cha mẹ thằng bé rất ít về thăm, thằng bé rất ngoan và hiểu chuyện, nên bà tin Nam Thành sẽ đồng ý với lựa chọn của bà, bà chỉ sợ cháu không đồng ý.”
Bà Thanh nhẹ nhàng nắm chặt tay Thiên Ý:
“Thật ra cách đây hơn một năm Nam Thành đã gặp một tai nạn giao thông bị gãy tay trái, mặc dù đã hồi phục nhưng không thể như xưa, đối với một bác sĩ việc gãy tay rất nghiêm trọng. Từ sau tai nạn đó thằng bé trở nên ít nói, cứ trầm lặng một mình làm bà rất lo vì vậy bà muốn tìm cho Nam Thành một người vợ tốt có như vậy bà mới an lòng.”
Thiên Ý khá bất ngờ trước điều bà vừa nói, cô đã phần nào hiểu được nổi lo lắng của bà và cả cái tính cách kỳ lạ của Nam Thành.
Cô an ủi bà: “Bà đừng lo lắng quá, cháu nghĩ Nam Thành đủ trưởng thành để tự lo cho mình.”
Bà Thanh lắc đầu: “Chắc do cháu không tiếp xúc nhiều nên không nhận ra, Nam Thành rất khó để làm quen với người lạ, thằng bé sống khép kín, chỉ có thế giới của riêng mình.”
“Nếu cháu đồng ý kết hôn với Nam Thành bà sẽ để lại ngôi nhà này cho cháu” bà Thanh đề nghị. Thiên Ý chưa kịp từ chối thì đã nghe tiếng Nam Thành, không biết anh đứng phía sau từ khi nào:
“Thôi trễ rồi bà ạ! Để cháu đưa cô ấy về.”
Bà gật đầu đồng ý và bảo Thiên Ý hãy thường xuyên đến nhà chơi. Thiên Ý chào tạm biệt bà và đi ra cổng. Vừa lên xe ngồi đóng cửa lại, Nam Thành đã lái xe rất nhanh, làm cô hoảng sợ, bảo anh hãy lái xe chậm lại. Nam Thành không để ý đến lời Thiên Ý nói, vẫn lái xe nhanh cho đến nơi cô ở. Cô định bước xuống xe thì Nam Thành lên tiếng:
“Tôi đã nghe những gì bà nói với cô, nếu cô nghĩ kết hôn với tôi vì ngôi nhà thì cô hãy từ bỏ ý định đó, vì tôi sẽ không đồng ý cưới một cô gái chỉ biết vật chất bên ngoài.”
Từng lời Nam Thành nói như giọt nước làm tràn ly trong cô, cô quay sang nhìn anh lớn tiếng nói:
“Thật ra tôi không hề muốn kết hôn một một người kỳ lạ như anh, tôi đến nhà anh, ngồi nói chuyện với bà anh đơn giản là vì bà là người ơn của cha tôi và cha tôi dạy phải kính trọng người lớn, còn anh nghĩ sao thì tùy.”
Nói xong cô mở cửa bước ra và đóng cửa xe thật mạnh để trút giận, sau khi nghe câu chuyện bà nói về anh, cô đã phần nào thông cảm nhưng qua những lời anh nói làm cô lại càng không muốn tìm hiểu về anh.
Buổi tối, cô nhận được tin nhắn từ bệnh viện muốn cô sáng mai hãy đến gặp bác sĩ điều trị để được hướng dẫn. “Vậy là ngày mai lại phải gặp anh ta, đúng là càng không muốn gặp càng dễ gặp”, nhưng giờ việc quan trọng không phải là giận hờn cá nhân mà là phương án điều trị tốt cho cha cô. Thiên Ý tự nhủ với lòng phải bỏ chuyện riêng tư sang một bên tập trung lo cho cha mình.
Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm, nói đúng hơn là cô không ngủ được, cô đến bệnh viện với một tâm trạng lo lắng. Chị điều dưỡng bảo cô ngồi đợi vì bác sĩ vẫn chưa đến phòng làm việc. Cô ngồi trong phòng khám bệnh nhìn xung quang có rất nhiều bằng khen được treo ở đó, với lứa tuổi của Nam Thành mà nhận được nhiều bằng khen như vậy đúng là rất giỏi.
Nam Thành cầm hồ sơ bệnh án đặt trên bàn, cô không nhìn anh, chỉ tập trung vào hồ sơ của cha:
“Theo kết quả này chú đúng là bị mắc bị K, giai đoạn hai, đây là giai đoạn bệnh đã bắt đầu có những dấu hiệu rõ ràng. Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và quyết định phương án điều trị tốt nhất cho chú bây giờ là tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u, giữ lại một phần dạ dày và tiến hành hóa trị.” Nam Thành giải thích theo hồ sơ bệnh án.
Dù đã chuẩn bị tinh thần đối mặt nhưng Thiên Ý vẫn không kìm được nước mắt, cô cúi gầm mặt xuống đọc từng chữ, mắt cô nhòe đi không còn nhìn rõ. Cô cũng không trả lời Nam Thành mà im lặng như bất động. Nam Thành đưa cho cô hộp khăn giấy cô cầm lấy lau nước mắt, cố hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh.
“Vậy bác sĩ đánh giá tình hình bệnh cha tôi như thế nào, phẫu thuật có rủi ro không, cha tôi sẽ không sao chứ?” Cô hỏi với giọng nghẹn ngào.
Nam Thành lật đến trang kết quả nội soi và nói: “Tất cả những cuộc phẫu thuật đều có mức độ rủi ro nhất định, nhưng phía bệnh viện sẽ cố gắng hết sức để mang đến kết quả tốt nhất cho bệnh nhân.”
“Vậy giờ tôi phải làm gì?” Thiên Ý hỏi.
“Điều cần làm là động viên tinh thần chú, chuẩn bị nhập viện để kiểm tra sức khỏe, bệnh viện sẽ đặt lịch phẫu thuật sớm cho chú.” Nam Thành tiếp lời.
Thiên Ý gật đầu, cô đi ra khỏi phòng như người mất hồn, vừa ra khỏi cửa phòng, chận cô không còn đứng vững, cô khuỵu xuống dựa vào tường, cô không biết phải nói với cha mẹ mình như thế nào đây. Nam Thành đến bên cạnh cô, anh đưa tay cho cô nắm để đứng dậy nhưng cô không nắm mà tự đứng lên:
“Thời gian này rất quan trọng, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại và sắp xếp đưa chú đến bệnh viện sớm.”
Cô không trả lời, thất thỉu đi về. Nam Thành đúng là một bác sĩ giỏi và có thể tin tưởng được vì hôm qua thái độ của anh rõ ràng là không thích cô, nhưng trong phòng khám anh vẫn rất chuyên nghiệp giải thích cho người nhà bệnh nhân. Điều cô lo lắng là tiếp theo phải làm như thế nào?