Về đến nhà Thiên Ý đưa cha vào phòng nghỉ ngơi, cô quay ra dặn dò mẹ hãy chăm sóc cha thật tốt và đừng nghĩ ngợi nhiều. Xong xuôi mọi việc cô lại tiếp tục chạy xe máy lên công ty để làm việc. Vẫn là một buổi chiều hoàng hôn với mặt trời chiếu rọi và hương thơm lúa mới, nhưng lần này cô không cảm nhận được cái đẹp của thiên nhiên. Phải chăng cảnh vật đẹp hay không là tùy thuộc vào lòng người?
Đều đặng mỗi ngày sáng, tối Thiên Ý đều gọi điện về để hỏi thăm sức khỏe của cha, cha cô vẫn khỏe, ăn uống tốt và tinh thần cũng ổn, điều đó làm cô thấy được an ủi phần nào dù khó khăn vẫn còn ở trước mắt. Công việc của một nhân viên chăm sóc khách hàng khá bận rộn, cô thường xuyên phải đi công tác để hỗ trợ khách hàng, mỗi lần công tác vài ngày hoặc cũng có thể là nữa tháng. Lần này công ty yêu cầu cô đến tỉnh khác để công tác trong 05 ngày, Thiên Ý phải chủ động giải trình với công ty về việc cá nhân của cô trong thời gian này cô không thể đi công tác lâu vì phải đợi thông tin từ bệnh viện. May mắn cho cô là giám đốc hiểu và thông cảm, xong cũng chính vì vậy cô bị gạt tên khỏi danh sách đề bạt lên chức của công ty, vị trí mà cô đã cố gắng nổ lực để đạt được trong thời gian qua. Thiên Ý có chút buồn nhưng cô không hối tiếc vì hiện tại việc quan trọng nhất là sức khỏe của cha cô.
Sau một ngày làm việc, cô gọi về nhà cho mẹ để hỏi thăm tình hình của cha, nhưng lần này cha cô nghe máy: “Cha đã ăn cơm chưa, cha có khỏe không?”
Cha cô trả lời: “Cha đã ăn rồi và cha khỏe, cuối tuần con có về nhà không?”
“Dạ có! Cuối tuần con về.” Thật tâm cô chỉ muốn có thời gian nghỉ sẽ ngay lập tức về nhà ở bên cạnh cha mẹ.
Cha cô đột nhiên vui vẻ: “Cuối tuần về sớm, nhà mình có khách đấy!”
“Ai thế ạ!” Cô ngạc nhiên.
“Là một người khách đặc biệt, khi nào về cha sẽ kể con nghe.” Cha cô hào hứng nói.
Cô gật đầu vui vẻ, đã lâu rồi cô mới lại thấy được niềm vui trên gương mặt cha, vị khách đó là ai mà có thể khiến cha cô vui vẻ mong đợi như vậy, cô cũng rất muốn được gặp mặt. Đã 06 ngày trôi qua nhưng vẫn chưa có thông tin gì từ bệnh viện, cô cũng không thể làm gì khác ngoài chờ đợi.
Ngày mai là cuối tuần, Thiên Ý thu xếp công việc để về nhà, đoạn đường này giờ đây không còn xa với cô nữa, cô chỉ mong muốn nhanh chóng gặp cha mẹ mình. Cha cô đã ngồi sẵn ở cổng đợi con gái về, vừa thấy cô ông đã mỉm cười hỏi cô đi đường có mệt không. Nhìn thấy cha vẫn khỏe, cô thở phào nhẹ nhõm, ít nhất trong thời gian này cha vẫn cảm thấy tốt, cô ngồi xuống cạnh cha hỏi về vị khách sẽ đến vào ngày mai.
Cha cô bảo: “Đó là bà Thanh ngày xưa ở cạnh nhà mình, ngày cha còn nhỏ bị bệnh nặng nhưng không có ông bà nội ở nhà cũng may bà Thanh phát hiện đưa cha đến trạm y tế, nếu không có bà ấy chắc cha đã chết nên đối với cha bà ấy cũng như mẹ.”
Cô ngạc nhiên: “Thế sao lâu nay con không nghe cha mẹ nhắc đến và cũng chưa từng gặp bà ấy.”
Cha cô trả lời con gái: “Vì không lâu sau đó bà ấy chuyển nhà theo công tác của chồng, cha nghe nói là ở thành phố gần chỗ con làm, thời đó phương tiện liên lạc còn khó khăn nên hầu như mất hết thông tin.”
Thấy Thiên Ý vẫn chưa hết ngạc nhiên, cha cô tiếp lời: “Gần đây cha vô tình gặp lại người quen của bà Thanh nghe nói bà ấy sẽ về quê chơi ít ngày để thăm hỏi người thân nên cha đã xin số điện thoại liên lạc và mời bà ấy đến nhà mình chơi.”
“Khi nghe cha gọi và mời đến nhà, bà đã rất vui và nói ngày mai sẽ đến nhà mình.” Cha cô vui vẻ kể lại.
Mẹ cô từ trong nhà đi ra bảo hai cha con vào nhà ăn cơm, mẹ có vẻ đã gầy hơn trước, chắc vì mẹ đang lo lắng nên ảnh hưởng đến sức khỏe. Sau bữa ăn, cô ở lại nhà bếp phụ mẹ dọn dẹp và hỏi mẹ gần đây cha thế nào.
Mẹ cô vừa dọn dẹp vừa trả lời: “Cha con khá ổn, thỉnh thoảng bị đau nhưng cha bảo không sao, mẹ cũng không dám nói nhiều sợ cha con phát hiện.”
“Thế còn mẹ, mẹ có ổn không?” Thiên Ý biết mẹ mình đang không ổn lắm.
“Mẹ không sao, chỉ là nghĩ đến cha con mẹ lại đau lòng.” Mẹ cô lại khóc.
Cô an ủi mẹ: “Mẹ phải cố lên, phải khỏe thì mới lo cho cha được, con và mẹ không thể xảy ra chuyện trong thời gian này.”
Mẹ cô không đáp, nhưng đã ngưng không khóc nữa. Từ ngày cha cô bệnh, không biết mẹ và cô đã rơi bao nhiêu nước mắt, những giọt nước mắt của sự bất lực.
“À! còn chuyện bà Thanh là sao thế mẹ, sao lâu nay không con chưa từng gặp bà ấy nhưng đột nhiên sao bà ấy lại về đây.”” Cô thắc mắc.
Mẹ Thiên Ý nhìn ngó xung quanh như sợ cha cô sẽ nghe thấy, bà bảo con ngưng tay và đến ngồi xuống ghế, cô cũng nhanh chóng đến ngồi cạnh mẹ.
Mẹ cô bắt đầu nói: “Mẹ nghĩ chuyện này ngày mai con cũng sẽ biết thôi nên mẹ sẽ nói cho con biết trước để tránh con thấy bất ngờ.”
“Dạ chuyện gì mẹ cứ nói đi!” Cô nhìn thẳng vào mẹ và đáp một cách bình tĩnh, từ ngày chuyện của cha cô xảy ra, đã không có chuyện gì có thể làm cô gục ngã được nữa.
Mẹ cô bắt đầu kể: “Giống như cha con nói bà Thanh là người ơn của cha và lúc nhỏ bà cũng rất yêu thương cha con, nhưng đã mất liên lạc khá lâu, mẹ nghe nói chồng bà đã mất khá lâu vì bệnh, con trai và con dâu của bà ấy đang sống ở nước ngoài, nhưng bà Thanh không muốn rời xa quê hương nên nhất quyết không đi cùng.”
“Vậy bà ấy sống một mình thôi sao mẹ.” Thiên Ý hỏi.
“Mẹ nghe nói bà ấy ở cùng cháu trai mình.” Mẹ cô tiếp tục kể: “Hôm trước khi cha con liên lạc bà ấy hỏi thăm về gia đình mình, bà có vẻ rất vui khi nghe nói về con, bà bảo muốn gặp con xem con có hợp với cháu của bà ấy không?”
Thiên Ý tròn mắt ngạc nhiên: “Ý mẹ là sao ạ! Sao bà ấy lại muốn tìm hiểu về con, thời này rồi còn ai đi xem mắt nữa mẹ mà giờ nhà mình đang như thế con không có ý nghĩ đến chuyện đó.”
Mẹ cô nhìn vào mắt con, thở dài: “Mẹ biết, mẹ cũng không có ý ép buộc gì con, chỉ là bà ấy nói thế và cha con cũng rất vui vì cha nghĩ con đã đến lúc phải lập gia đình, bà ấy lại là chỗ cha con rất tin tưởng.”
“Ngày mai, con cứ gặp bên đó xem như thế nào, nếu con không thích thì xem như có thêm một người bạn và cha mẹ cũng không khó xử .” Mẹ cô tiếp lời.
Cô im lặng và suy nghĩ chuyện này đúng là quá bất ngờ với cô, cô không nghĩ ở thời đại này còn có người đi xem mắt và nếu là thanh niên hiện đại chắc chắn sẽ không có chuyện đồng thuận lấy người không phải do mình chọn lựa. Chắc chắn người thanh niên này phải có vấn đề gì đó nên mới đồng ý xem mắt kiểu này. Thiên Ý cảm thấy khó chịu nhưng cô không thể hiện ra vì cô không muốn cha mẹ mình buồn lòng thêm nữa. Mẹ cô bảo cô đi ngủ sớm để mai phụ mẹ đi chợ làm vài món ngon đãi khách, cô miễn cưỡng gật đầu và trở về phòng mình. Trong thời gian cô đi học và đi làm cũng có khá nhiều người ngỏ ý tìm hiểu về cô nhưng chưa có ai làm cô rung động, chắc do cô quá kén chọn hoặc do duyên chưa đến.
Sáng sớm Thiên Ý thức dậy cùng mẹ đi chợ, chợ quê tuy nhỏ nhưng đồ ăn rất tươi ngon, mẹ cô chọn mua rất nhiều thứ nên cô đợi khá lâu. Gần chỗ cô đậu xe có một tiệm áo cưới mới mở, cô nhìn vào tiệm và bị thu hút bởi một chiếc áo dài màu trắng, tuy thiết kế đơn giản nhưng lại rất tinh tế, Thiên Ý thầm nghĩ: “Áo cưới đẹp hay không còn tùy thuộc vào người nắm tay mình vào lễ đường.” Hôm nay cha cô cũng dậy rất sớm, cha đang sắp xếp lại bàn ghế, trong khi mẹ và cô nấu ăn. Mặc dù là con gái một nhưng từ nhỏ mẹ đã dạy cô nấu nướng, cô cũng rất thích vào bếp cùng mẹ nên có thể nấu được vài món thông thường. Đang cùng mẹ nấu ăn, cô nghe có tiếng xe đậu trước cổng, mẹ cô vội đi nhanh ra cổng, có tiếng cha chào rất lớn: “Con chào bà, lâu quá mới gặp, bà có khỏe không?” Chắc là khách của cha mẹ đã đến.
Tiếp theo đó là giọng của một thanh niên: “Con chào chú!”
Cha cô đáp: “Chào con, rất vui được gặp lại con!”
Sao lại là “gặp lại”, phải là “lần đầu gặp” mới đúng chứ, chắc lâu ngày gặp lại người quen nên cha nói nhầm, Thiên Ý nghĩ vậy, cô vẫn làm tiếp công việc đang dở dang. Cho đến khi cha cô gọi, cô mới tắt bếp và đi lên, vừa đi cô vừa nghĩ: “Mình phải hành xử sao cho đúng, vừa không làm cha mẹ mình buồn vừa khéo léo từ chối bà ấy đây.” Khi lên phòng khách cô thấy một bà cụ, tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn bà rất đẹp lão, gương mặt phúc hậu đây chắc là bà Thanh người ơn của cha.
Cô lễ phép khoanh tay lại: “Con chào bà ạ!”
Bà Thanh nhìn cô cười tươi: “Con là Thiên Ý à, lại gần đây cho bà xem.”
Cô ngại ngùng bước đến gần, bà Thanh đưa tay xoa đầu cô: “Con xinh quá!”
“Bà ơi, bánh và trái cây này để ở đâu ạ!”, sao giọng nói này quen thế, Thiên Ý vừa nghĩ vừa quay mặt lại nhìn, cô hết sức bất ngờ khi người đứng trước mặt cô là bác sĩ Nam Thành, người đang chịu trách nhiệm điều trị cho cha cô.
Bà Thanh đưa tay ra hiệu cho cháu trai mình đứng gần lại Thiên Ý và bảo: “Hai đứa xứng đôi nhỉ!” Nói xong bà cười lớn, câu nói của bà làm cả cô và Nam Thành bối rối không biết phải trả lời thế nào mới phải phép.