Đến nội dung chính

Chương 3: Hãy ở bên cạnh con thật lâu

admin 1.057 Chữ Cài Đặt

Sáu giờ sáng chị điều dưỡng đến bảo cha cô thay quần áo khử khuẩn và đợi đúng bảy giờ hãy đến phòng nội soi trên tầng hai, cô cảm ơn chị và cố mỉm cười với cha, cha cô vẫn tỏ ra bình tĩnh, nhưng cứ im lặng không nói gì. Hai cha con đến sớm và ngồi đợi trước phòng nội soi, đúng bảy giờ phòng bắt đầu làm việc, bác sĩ lần lượt mời từng bệnh nhân vào phòng. Bên ngoài phòng, người nhà bệnh nhân không ai giấu được sự lo lắng, liên tục đứng lên, đi qua lại và chắp tay cầu nguyện cho người thân của mình. Đến lượt cha vào trong, Thiên Ý đứng dậy, đi ra một chỗ khá xa và nhìn lại, cô không đủ can đảm đứng gần đấy. Khoảng ba mươi phút sau cha cô được đưa ra, chắc cha rất đau, lúc ra cha vẫn còn nhăn mặt và khó chịu. Chị điều dưỡng bảo hãy đưa cha về phòng nằm và kết quả sẽ được gửi đến cho bác sĩ phụ trách. Cô đưa cha về phòng, mẹ cô cũng đã đến. Bà rất lo lắng nên muốn đến bệnh viện xem tình hình thế nào, cô nói với mẹ mình sẽ đến lấy kết quả, nhờ mẹ chăm sóc cha.
Thiên Ý đến trước cửa phòng khám số bốn, cô đứng dựa vào tường, hay tay nắm chặt vào nhau, tự nhủ mình phải bình tĩnh. Cô gõ cửa phòng và bước vào, Nam Thành bảo cô ngồi xuống và bắt đầu đọc kết quả nội soi. Anh trầm ngâm một lúc, xem xét rất kỹ và nhìn thẳng vào cô.

“Trước khi nói kết quả, tôi nghĩ cô nên bình tĩnh lại, nếu quá căng thẳng cô có thể đi ra ngoài và quay lại sau.” Anh nói khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cô.

Thiên Ý lắc đầu: “Bác sĩ cứ nói, tôi muốn nghe kết quả của cha tôi như thế nào?”

Anh đưa kết quả nội soi đến trước mặt cô và nói: “Theo kết quả nội soi, tôi nghi ngờ cha cô mắc bệnh K dạ dày vì kích thước khối u đã khá lớn, để chính xác phải đợi thêm khoảng 10 ngày để có kết quả sinh thiết lúc đó bệnh viện sẽ hội chẩn lại và đưa ra phương án điều trị.”
Từng lời nói của bác sĩ như dao cắt vào tim cô, dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng cô vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh trước kết quả này. Cô bắt đầu nấc nhẹ, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt cứ thế tuôn ra, hai tay cô bấu vếu vào nhau, cô cúi gầm mặt vì không muốn ai nhìn thấy. Nam Thành đứng dậy, lấy hộp khăn giấy và đưa cho cô, anh đã chứng kiến quá nhiều trường hợp như vậy.

Thiên Ý cố nén cảm xúc, nói với bác sĩ: “Xin bác sĩ đừng báo kết quả với người nhà tôi, tôi sợ cha và mẹ sẽ không chịu được.”

Nam Thành đáp: “Tôi nghĩ hơn ai hết bệnh nhân có quyền biết được tình trạng sức khỏe của họ, cố giấu cũng không phải là cách vì sự thật rồi cũng sẽ có lúc phơi bày.”

Bác sĩ đúng là gặp quá nhiều chuyện như vậy nên họ thật lạnh lùng và không cảm xúc, cô không đồng tình với quan điểm của bác sĩ nhưng cũng không thể làm gì khác. Cô gật đầu thay lời cảm ơn và đi về phòng bệnh. Trước khi về phòng cô đứng một lúc ngoài hàng lang để lấy lại bình tĩnh, lau nước mắt và cố mỉm cười. Cô bước đến giường bệnh cha và mẹ chắc đang rất nóng lòng muốn biết kết quả nên liền hỏi cô.
Thiên Ý mỉm cười nói: “Kết quả không quá nghiêm trọng, chỉ mới hình thành khối u nên cơ hội chữa hết rất cao, cha mẹ đừng lo lắng.”

Cha cô mỉm cười hài lòng với kết quả, cô khuyên cha hãy ngủ một chút còn mình sẽ đi mua cháo cho cha vì cha đã có thể ăn được. Cha cô nhắm mắt ngủ, cô ra hiệu cho mẹ mình ra ngoài. Ra ngoài phòng bệnh, cô bảo mẹ ngồi xuống ghế và nắm tay mẹ.

Mẹ cô ngạc nhiên hỏi: “Con sao thế, hay bệnh của cha con có vấn đề gì?”

“Mẹ hãy hứa với con phải thật bình tĩnh, con sẽ nói cho mẹ biết.” Cô kể lại cho mẹ nghe những gì bác sĩ nói, mẹ cô òa khóc và dựa hẳn vào ghế như thể không còn sức để chấp nhận sự thật. Cô nắm tay mẹ thật chặt, vỗ nhẹ vào lưng để an ủi mẹ. Cô nói mẹ hãy cố gắng đừng để cha cô phát hiện và làm bệnh tình nguy hơn, mẹ và cô phải có niềm tin vào bác sĩ.

Thiên Ý an ủi mẹ nhưng qua cách cư xử có phần lạnh lùng, vô tâm của bác sĩ, cô không biết có nên tin tưởng anh hay không. Nhưng được bệnh viện giới thiệu đây là một bác sĩ giỏi nên cô không còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin vào anh. Điều dưỡng bảo cô có thể làm thủ tục xuất viện, sau khi có kết quả điều trị bệnh viện sẽ liên hệ qua số điện thoại cô đã cung cấp. Cô hỏi xin số điện thoại của bác sĩ Nam Thành để liên lạc nhưng điều dưỡng từ chối vì nguyên tắc trước giờ của anh là không tự liên hệ với gia đình bệnh nhân, chỉ làm việc thông qua bệnh viện.

Cô gọi xe đưa cha và mẹ về nhà, cha cô không biết chính xác tình hình nên khá thoải mái, mẹ cô ngồi dựa hẳn đầu vào phía sau đầy mệt mỏi. Cô ngồi bên cạnh vỗ nhẹ lên vai mẹ, mẹ cô hiểu ý liền ngồi thẳng dậy, cả nhà cô cùng trò chuyện về những khung cảnh bên đường. Thỉnh thoảng cha cô lại nhắc về những nơi đã cùng cô và mẹ đi qua. Thời khắc này Thiên Ý mong thời gian hãy ngưng lại, để cô có thể mãi ở bên cạnh cha mẹ mình.