Đến nội dung chính

Chương 36

admin 695 Chữ Cài Đặt

Ngày Hạ Nhiên rời khỏi nơi chứa đầy nỗi đau đớn, buồn tủi ấy. Cậu đặt chân đến Hà Lan – mảnh đất yên bình, gió lặng, nhuốm đầy ánh sắc của cánh đồng hoa tulip.

Cũng nhờ gia cảnh giàu có, ba mẹ biết tin cậu ra nước ngoài thì vui mừng khôn xiết, thấy con mình thoát khỏi con quỷ Minh Thần, họ sướng đến nỗi phát điên, nửa gia sản cũng trao hết cho cậu.

Cậu cũng không dám lấy nhiều, chỉ lấy một ít để trang trải nơi đất khách quê người. Ở đây, hàng xóm của cậu rất thân thiện, ai ai cũng quý cậu bé trẻ trung, hiền lành, đáng yêu này.

Nơi cậu chuyển đến là vùng quê, không phải là vùng quê nghèo nàn, ở đây vẫn rất hiện đại nhưng không đông đúc dân cư, không xô bồ mà yên bình đến lạ.

Ngày cậu đến, cậu tìm mua một căn nhà nhỏ, hàng xóm là các cô chú, ông bà vô cùng thân thiện, giúp đỡ cậu hết lòng, còn cho cậu đồ ăn, thức uống, dạy cậu trồng trọt kinh doanh nơi đây.
Nói thật lòng, Hạ Nhiên cảm thấy biết ơn sâu sắc, cậu luôn hết lòng giúp đỡ lại mọi người.

Cứ ngỡ ở đây thật buồn chán, nhưng may sao, bên cạnh nhà cậu là nhà một đại gia đình, nhà ấy có một người thanh niên tuổi bằng cậu, thấy có bạn mới nên lúc nào cậu ấy cũng chạy sang nhà cậu chơi. Tính Hạ Nhiên thân thiện, cởi mở nên rất nhanh họ kết thân với nhau.

Cậu ấy tên Lục Minh.

Vì là làng quê nên những người trẻ tuổi bằng cậu hầu như đi làm ăn trên thành phố, ít ai ở lại làm nông, nên xung quanh nhà cậu chỉ có mỗi Lục Minh là làm bạn đồng trang lứa.

Cậu ấy… thật sự…đẹp trai lắm luôn.

…

– Nè, bé Nhiên, ngẩn ngơ gì thế?

Lục Minh đấy bé con này nhìn mình miết, thành ra hơi ngượng, mặt mũi ủng đỏ quay mặt đi, vội hỏi.

– Hả…à…xin lỗi nha… ai biểu cậu đẹp trai quá làm chi, làm tôi nhìn mãi không chán.
– (Đỏ mặt phừng phừng) Khụ…vậy…vậy…cậu..à..ừm…nhìn tiếp đi.

– Há há há há. Cậu đáng yêu quá đi Minh Minh à. Mặt cậu giờ như cà chua chín ấy. Hahahaha.

Lục Minh đỏ mặt hơn nữa, khẽ liếc sang con người đang cười sặc sụa kia. Eo ôi, người đâu đáng yêu lắm ý, cười mà cũng xinh, làm tim y rạo rực hết cả lên rồi.

Phải bắt đền, phải cưới làm vợ.

Ý nghĩ len lỏi trong tâm trí Lục Minh, giật mình xấu hổ, y vội nắm tay Hạ Nhiên đi ra công viên gần đó chơi cho khuây khỏa.

Hạ Nhiên được tên ngốc kia kéo đi, Lục Minh nắm hơi chặt tay cậu, làm cậu bất giác cũng ngại theo, gương mặt trắng nõn điểm vài phiếm hồng.

Họ chơi đùa với nhau cả buổi, rồi tối đến Lục Minh kéo Hạ Nhiên qua nhà mình ăn cơm.

– A, hai đứa hẹn hò về rồi á hả? – Mẹ Lục Minh lên tiếng.

– Phải rồi đấy, hai đứa ấy lúc nào cũng như vợ chồng son, riết rồi con trai chả quan tâm bố mẹ gì cả, hở ra là Nhiên Nhiên, bé Nhiên thôi. – Bố của Lục Minh cũng hùa theo vợ.
– A, bố mẹ, đừng chọc tụi con nữa, Nhiên Nhiên ngại đó.

Lục Minh nói to. Nói thật giờ y chẳng biết giấu mặt đi đâu, xấu hổ chết mất, bé Nhiên còn ở đây mà!?!

– Haha, hình như người ngại là cậu mới đúng chứ.

Hạ Nhiên hùa với cô chú mà tiến gần đến mặt Lục Minh trêu y.

– A…cậu…tớ.. không…có mà.

– Thôi hai anh ơi, dập cái không khí hường phấn lại đi, Nhiên Nhiên, qua đây ngồi với bà ăn cơm.

Ông bà, bố mẹ Lục Minh ngồi vào bàn từ lâu, chờ mỗi Hạ Nhiên và Lục Minh.

Trên bàn ăn

Có một người vừa chọc chọc bát cơm, vừa đưa ánh nhìn giận dỗi về phía bà nội.

“Hic, muốn ngồi cùng bé Nhiên, bị bà cướp mất rồi.”