– Hức, xin anh, ba mẹ em mà biết, họ sẽ chết mất.- Ha, tao sẽ cho gia đình mày biết mày đĩ điếm thế nào, để xem con gái họ nuôi dạy thành con khốn như nào đây. Mà con chó, khai ra trước khi quá muộn.
– Hức, em khai… Em lấy thuốc từ Vương Kiều, em nói em thích một người, muốn người đó làm của riêng, nên em xin thuốc mới sáng chế của hắn. Em không nói là thích anh nên anh ta không biết mà giúp đỡ em. Thuốc đấy khiến anh mụ mị, khao khát làm tình với người tiếp xúc gần anh trong 24h. Nên ngày anh đi chơi, đi ăn với em, thuốc đủ ngấm cho nên…
– ĐCM nó, toàn lũ rắn độc ở quanh tao. Thằng khốn đấy…
Minh Thần như phát điên lên, dùng trói treo ả lên tường, siết chặt tay, chân, và cổ khiến cô ả tưởng như nghẹt thở.
– Mày phải chết, chúng mày phải chết. Còn tao, phải tìm cho ra anh ấy. Chúng mày chết rồi anh ấy sẽ về với tao thôi, đều là lỗi của chúng mày, đ phải lỗi của tao. Đúng rồi, haha, giết chúng mày, anh ấy sẽ tha lỗi và về bên tao.
Hắn cứ lảm nhảm một mình, nụ cười điên dại, sát khí phừng phừng lấp đầy hầm chết, báo hiệu một kết cục thậm tệ cho cô ả.
Cô run lên sợ hãi, liên tục khóc lóc cầu xin đến khàn cả cổ nhưng hắn không nghe, không quan tâm.
Đúng lúc ấy
– Đại ca, bọn em tới rồi ạ.
Đàn em của hắn tới dẫn theo khoảng 20 người đàn ông trông dâm dê, đê tiện, biến thái. Râu ria lổm chổm, miệng lưỡi hôi hám, bụng bia. Bọn chúng đen hôi đến phát kinh.
– À ha, đến đúng lúc lắm. Cho uống thuốc chưa?
– Rồi ạ, thuốc mạnh nhất như ngài bảo.
– Tốt lắm, vào đi. Con ả đó là con mồi của chúng mày, muốn làm gì thì làm, làm cho thỏa mãn chúng mày. Hành hạ con ả đến chết cho tao. Quay video lại gửi cho gia đình nó. Còn nữa, mấy tài liệu mật với buôn bán trái phép của nhà nó, giao nó cho cảnh sát đi. Tuyệt đối không để ai trong dòng họ nó sống sót. Đó là cái giá phải trả khi động đến người yêu tao.
– Dạ rõ.
– KHÔNG, KHÔNG, MINH THẦN, aaaa, cút hết ra, không….thả tôi ra…xin anh….aaaaaa
Tiếng hét vang vọng khắp căn hầm, và hắn thì không quan tâm, giao cho đàn em xử lý nốt phần còn lại.
Hắn chạy vào phòng tắm, rửa tất cả thứ dơ bẩn trên người mình, kì cọ đến trày da, chảy máu nhưng vẫn không ngừng. Hắn thấy kinh tởm chính mình khi đã làm ra chuyện đó, phản bội tình yêu của cậu.
Hắn cũng đã phát lệnh tìm kiếm cậu, cả trong và ngoài nước.
– Hức..hức…Hạ Nhiên, anh sai rồi, về với anh đi em. Anh sẽ chết đấy, Nhiên Nhiên ơi…hức hức.
Hắn điên dại chà xát chỗ đó, nơi kinh tởm nhất, chà đến phát đau, đau điếng người, tựa như sắp chết mà cũng không dừng. Nước mắt cứ thế tuôn rời, hắn gào thét, hắn cảm thấy tim đau nhói đến nghẹt thở.
Cứ thế, cứ thế, năm này qua tháng nọ. Hắn dần bị ám ảnh, nhìn đâu cũng thấy cậu.
Rồi tình hình ngày càng tệ, Minh Thần bị trầm cảm, bị tâm thần phân liệt, bị ám ảnh cưỡng chế. Ngày ngày đều mơ thấy Nhiên Nhiên, khát khao chiếm lấy Nhiên Nhiên. Hắn thề phải mọi giá tìm thấy cậu, nhốt cậu lại, ngày ngày khiến cậu yêu lại mình. Chỉ có vậy, hắn mới có cảm giác được sống.
Hắn ngày ngày đều đến nhà thờ cầu nguyện, ánh mắt điên dại, luôn lẩm bẩm:
“Hạ Nhiên, đời này định sẵn em dành cho anh, à không, là đời đời kiếp kiếp. Em không thoát khỏi anh được đâu. Ghét anh cũng được, chỉ cần ở cạnh anh đến khi hai ta cùng chết là được rồi. Cứ tự do ngoài đấy đi, đến khi anh bắt được em, ĐỪNG HÒNG THOÁT.”