Đến nội dung chính

Chương 37

admin 731 Chữ Cài Đặt

Bỗng từ đâu, trên bát cơm của Lục Minh bị chọc nát có một miếng sườn xào chua ngọt thơm ngon.

Y ngước lên, Hạ Nhiên vừa mới gắp cho y sao?!?

“Mình muốn giữ miếng sườn này, không muốn ăn đâu, phải giữ làm của riêng”

Lục Minh ngẩn ngơ nghĩ, vô tình nhìn chằm chằm Hạ Nhiên.

– Ăn đi chứ. – Hạ Nhiên khẩu hình miệng nói với y.

Còn tên ngốc kia cứ ngẩn ngơ nghĩ cách bảo quản miếng sườn bé Nhiên gắp cho mình, chẳng để ý gì cả.

– Aigu, hai đứa nhóc này, cứ ngồi xa nhau là như này đây. Anh Minh, tôi trả vợ cho anh. Anh ăn mãi bát cơm không xong, tôi nhìn cũng không nuốt nổi.

Bà nội quan sát nãy giờ, ôi cháu trai của mình, thằng bé nghiện tiểu Nhiên mất rồi.

– Hả…à…dạ?

Lục Minh bừng tỉnh, nghe lời của bà kèm tiếng cười của ông và ba mẹ, y đỏ mặt vội và nhanh bát cơm, gặm luôn miếng sườn dày công nghĩ cách bảo quản.
Hạ Nhiên ngồi cũng ngại đỏ mặt, cậu cũng ăn nhanh theo. Xong xuôi, hai người cùng nhau dọn dẹp và rửa bát.

Trong phòng khách

– Chồng à, anh nhìn tụi nó kìa, khác gì vợ chồng son không? Anh rửa, em tráng. Haha, đáng yêu chết mất thôi.

– Aizz, quả này thì, có ngày thằng nhóc Minh Minh cũng nằm ăn vạ đòi cưới tiểu Nhiên cho coi.

– Cưới luôn cũng được, có cháu dâu ngoan hiền như tiểu Nhiên ta cũng thích, ông nhỉ?

– Ừm.

Gia đình kia vừa ngồi nhìn 2 đứa cháu rửa bát, vừa buôn đám cưới của tụi nhỏ. Ở bên đây, hai đứa nhỏ đều nghe thấy tiếng cười nói của họ. Hai đứa ngại đến độ không dám nhìn vào mặt nhau.

Thâm tâm Lục Minh gào thét: “Mọi người không thể bàn chuyện nhỏ hơn hả? Nhiên Nhiên của con ghét con thì sao? Con còn chưa theo đuổi cậu ấy mà?”

Mải chìm trong cơn suy nghĩ, đột nhiên tiếng Ầm xuất hiện.
Cơn bão tới rồi, một cơn bão lớn đổ bộ xuống khu vực trong đêm nay.

Mưa bắt đầu rơi xuống, sấm chớp đùng đùng vang rền cả bầu trời đầy khiếp sợ.

Hạ Nhiên cũng run rẩy theo. Bởi lẽ, cậu sợ trời mưa lắm.

Cái ngày đó, ngày cậu rời đi, trời đêm cũng mưa bão như trút nước. Sấm vang ngay bên tai khiến cậu sợ đến không thở được.

Mà lúc ấy, còn ở một mình giữa đêm.

Thấy Hạ Nhiên có chút run rẩy, y liền hiểu ra. Bé con nhà hắn sợ mưa, sợ sấm. Hắn cũng quen rồi, mỗi lần như vậy, hắn vừa lo cho Hạ Nhiên, vừa có chút….thích.

Vì sao ư?

Vì Lục Minh sẽ được ngủ cùng bé Nhiên chứ sao? Chỉ có y mới xua tan được nỗi sợ của Hạ Nhiên thôi.

Trước giờ đều vậy, Hạ Nhiên đều ngỏ ý muốn ngủ cùng Lục Minh vì cậu sợ sấm. Mỗi lần như vậy, Lục Minh đều ôm chặt Hạ Nhiên ngủ đến sáng. Bởi vậy Hạ Nhiên mới có giấc ngủ ngon.
Đêm nay cũng vậy

– Nhiên Nhiên, lại đây.

Hạ Nhiên vô cùng tự nhiên chui vào lòng của Minh Minh, ôm chặt người y, hơi ấm từ y làm cậu thấy an toàn.

– Cậu có phiền khum? – Hạ Nhiên ngước mắt long lanh hỏi Lục Minh.

– Phiền gì chứ? Bé Nhiên nói linh tinh. Tớ…thích còn không hết.

Đoạn cuối y nói nhỏ xíu à, nhưng mà Nhiên Nhiên tai thính nên vẫn nghe thấy. Nhưng Hạ Nhiên giả vờ hỏi lại.

– Hả?? Cậu nói gì cơ?

– Không có gì đồ ngốc, ngủ nào. Không ngủ ngoan, ông kẹ bắt bé đi đó.

– Hứ, cậu coi tôi là trẻ lên ba hả, ông kẹ nào bắt được tôi.

– Haha, ừm, không có ông kẹ nào dám bắt bé Nhiên đâu. Vì bé Nhiên là người của tớ, nên là…muốn bắt phải qua xác tớ.

Lục Minh vừa dứt câu, tay khẽ siết thân hình bé nhỏ sâu vào lòng, an giấc ngủ.

Còn cậu nghe xong, tim đập rộn cả lên, tai đỏ bừng như rất đáng yêu.

“Đồ ngốc này, tim tớ…cứ lạ lạ khi cạnh cậu thôi. Cậu phải chịu trách nhiệm đi, đồ ngốc của tớ.”

Thầm nghĩ, sau đó hai con người ấy ôm chặt nhau không buông, trải qua một màn đêm dài.