Cuối tuần, hai gia đình hẹn nhau dùng bữa tại một nhà hàng nhỏ.
Không rượu chè linh đình, chỉ là một bữa cơm đơn giản với sáu người ngồi quây quần quanh bàn, nói cười rôm rả.
Ba của Hứa Quốc Khải rót trà cho thông gia, cười cười nói: “Tôi nói thiệt nha, không ngờ nhanh vậy lại sắp có cháu bồng rồi. Mới tháng trước còn tưởng hai đứa nó chưa hòa hợp được.”
Ba của Trương Nhã gật đầu hưởng ứng: “Thì đó, hồi nhỏ hai đứa cũng không thân lắm. Nhớ hồi lớp mẫu giáo, Nhã cắn anh Khải một cái mà nó khóc gần cả buổi.”
Mẹ của Trương Nhã che miệng cười: “Mà Khải lúc đó cũng hiền, không khóc la gì hết, còn quay lại nói ‘Tại con nghịch, bạn mới giận’. Thiệt tình, lúc đó tôi đã nghĩ chắc sau này làm rể tôi cũng được lắm.”
Không khí trở nên thoải mái hơn bao giờ hết.
Họ vừa ăn vừa trò chuyện, lúc thì bàn đến tên gọi cho đứa bé, lúc thì nhắc lại mấy kỷ niệm ngày còn nhỏ, thi thoảng lại chọc ghẹo nhau vài câu về “duyên trời định”.
Mẹ của Hứa Quốc Khải liếc con trai một cái, rồi nghiêng người hỏi Trương Nhã.
“Còn nôn nghén không con? Hồi mẹ mang bầu thằng Khải là không ăn nổi gì, chỉ ngửi mùi cơm thôi là chạy.”
“Dạ con cũng hơi mệt thôi, chứ chưa đến mức nghén nhiều.”
Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt của Hứa Quốc Khải đang lặng lẽ rót canh cho cô, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười.
Nụ cười đủ khiến mọi người im lặng một chút, rồi bật cười theo.
Thời gian đầu thai kỳ trôi qua không nhanh, nhưng cũng không quá nặng nề như cô tưởng.
Mỗi sáng, Hứa Quốc Khải đều dậy sớm chuẩn bị bữa sáng đơn giản, đôi khi là cháo trắng, hôm thì bánh mì nướng phết bơ, và lúc nào cũng có một cốc sữa ấm.
Anh không nói nhiều, nhưng từng hành động đều lặng lẽ thể hiện sự quan tâm.
Trương Nhã ngồi ở ghế sofa, ôm gối, nhìn anh loay hoay trong bếp, trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa ấm áp.
Có hôm cô ngồi viết nhật ký, lẩm bẩm một câu: “Hồi trước nghĩ anh ấy lạnh nhạt, ai ngờ lại là người nhớ uống sắt và canxi đúng giờ hơn cả mình.”
Buổi tối, Hứa Quốc Khải thường ngồi cạnh cô đọc sách hoặc làm việc, nhưng cứ mỗi nửa tiếng lại quay sang hỏi.
“Em mệt không? Có muốn anh pha nước ấm không?”
“Có đau đầu không?”
“Muốn nghe nhạc không, anh mở cho.”
Ban đầu Trương Nhã còn thấy ngượng không quen, nhưng dần dà, cô bắt đầu phụ thuộc vào những câu hỏi ấy.
Mỗi lần nghe được, tim cô lại chậm rãi ấm lên một chút.
Một hôm, khi Trương Nhã đang nằm trên giường xoa nhẹ bụng mình, Hứa Quốc Khải từ nhà tắm bước ra.
Cầm theo chai dầu gió.
“Mẹ nói em hay đau lưng vì thai bắt đầu lớn. Anh xoa cho nhé?”
Cô gật đầu nhẹ, tựa người vào anh.
Tay của Hứa Quốc Khải luồn sau lưng cô, động tác nhẹ nhàng nhưng cẩn thận, như thể sợ làm cô đau.
Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ và một cái tựa đầu thật khẽ.
Trương Nhã khép mắt lại, lòng nghĩ nếu như hành trình làm cha làm mẹ này là một đoạn đường dài.
Thì có lẽ, cô và anh cũng đang học cách đi chung từ những bước đầu tiên, bằng sự dịu dàng nhỏ bé thế này.