“Vào.”
Mọi người hò reo dưới sân khiến mọi người rời sự chú ý đi.
“Uầy! Khánh Hưng ghi bàn.”
Cô nhìn cậu, cảm thấy vui vẻ.
“1-0 rồi chúng mày ơi.”
“Cứ giữ tỉ số này hoặc vào mấy quả nữa là thắng thôi.”
Chẳng biết có sợi dây liên kết vô hình nào không, nhưng giữa hàng trăm ánh mắt, cậu vẫn tìm thấy cô. Và khi ánh mắt họ giao nhau, thế giới bỗng chốc lặng đi. Tiếng hò reo, tiếng cổ vũ, tất cả âm thanh xung quanh như bị xoáy mờ, chỉ còn lại hai người trong khoảnh khắc ấy.
Vân Nhiên khẽ cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời rực rỡ. Như một phản xạ tự nhiên, Khánh Hưng cũng cong môi cười theo. Một nụ cười nhẹ, nhưng ấm áp lạ thường. Khoảnh khắc ấy, chẳng cần lời nói, chỉ một ánh nhìn cũng đủ để cậu cảm nhận được sự tồn tại của cô giữa thế giới rộng lớn này. Và chẳng hiểu sao, cậu lại thấy tim mình đập mạnh hơn một nhịp.
Cũng không lâu là trận đấu kết thúc. Trường của cô dành chiến thắng.
Khánh Hưng rời khỏi sân. Cậu kéo tà áo lên lau mồ hôi. Cô chạy xuống dừng trước mặt cậu: “Mày đá hay lắm!.” Hưng thở đều đều: “Thì sao?.”
“Còn cười rất đẹp nữa.”- Cô cười lại nụ cười ban nãy. Lúc này nụ cười đã gần hơn, cậu cũng được nhìn rõ hơn nụ cười ấy. Cậu mím môi, lạnh nhạt lướt qua cô: “Lúc đấy vì ghi bàn nên tao vui thôi.”
“Nhưng tao đã hỏi mày tại sao cười đâu mà đã bịa lý do rồi.”- Cô vẫn đứng đấy. Tự dưng có một bạn nam trường bên đi đến, chìa điện thoại ra: “Bạn cho mình xin nick face được không?.”
“Nãy bạn không nghe thấy mình nói gì à?.”- Cô hỏi lại. Nãy cô nói với bạn nữ trường bên to như thế mà bạn nam này không nghe thấy á.
“Mình không, nãy mình đang tập trung nghỉ ngơi để đá hiệp tiếp theo nên…”
“Vậy bạn có cần mình nhắc lại không?.”- Vân Nhiên nhanh nhảu nói. Bạn nam kia còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì.
Bước chân của Khánh Hưng đã dừng lại từ khi nào để nghe xem Nhiên có cho người kia nick Face không.
“Nick Face của tớ là Khánh Hưng, cậu cứ tìm kiếm là ra.”- Nhiên hơi liếc ra sau để xem phản ứng của cậu. Hưng quay người lại, nhìn cô đầy khó hiểu,
“Tên bạn giống con trai vậy.”- Bạn kia lấy điện thoại ra bắt đầu tìm kiếm. Cô che miệng, ra vẻ e ngại: “À! Mình xin lỗi, đấy là tên người yêu mình.” Bạn nam kia sững vài giây rồi cũng hiểu ý rời đi.
“Tao trở thành bia đỡ đạn cho mày từ bao giờ vậy?”- Hưng khoanh tay hỏi. Cô tiến đến gần cậu: “Chỉ mượn chút thôi mà, biết đâu sau này thành thật.” Cô vui vẻ cười như đạt được ý nguyện, đi trước. Cậu bước theo sau cô. Nhìn 2 người như này người ngoài nhìn vào không nghĩ là người yêu mới lạ.
Sau truyện ở sân bóng, mọi người trong trường đều chờ đón ngày mà Khánh Hưng bị cô đá. Vì cơ bản cái danh ‘trap girl’ đã đi kèm với Vân Nhiên từ rất lâu rồi. Con trai trong trường từ lớp 10 đến lớp 12 thì đa số đều đã từng va phải lưới tình của cô.
Huyền Linh quay lại đi ngược, đối diện với cô: “Này! Mày mới đang tán thằng kia mà tưởng đâu hai đứa mày công khai yêu nhau luôn ý.”
“Thôi thì đánh dấu trước.”- Cô lấy một miếng bimbim bỏ vào mồm: “Nó mà thích đứa khác thì công tán tỉnh của tao coi như công cốc à.” Linh trầm ngẫm suy nghĩ, búng tay: “Hôm trước tao đi mua đồ với mẹ thì gặp thằng Hưng đi với con nào ý.”
“Đi với con nào? Đừng nói là… có người thương rồi nhé!.”- Cô lắc lắc đầu, không hài lòng: “Không được! Tao phải đi tra thử mới được.”
“À mà 2 đứa nó đi bộ xong cùng che một cái ô giống hệt cái ô tao tặng mày…”- Linh lườm cô như cố tìm kiếm gì đó: “Đừng nói là cái ô đó mày đem tặng trai đấy nhé!.” Nhiên đánh chống lảng bằng cách nhìn lên trời: “Trời nay sao âm u thế.” Linh đánh nhẹ vào vai cô: “Con dở này. Cái ô đó tao bỏ bao nhiêu công sức ra để trang trí, dồn hết tình cảm của tao vào đó để dành cho mày, phải nói là cái ô có 1-0-2. Cuối cùng mày đem cho trai, hảo bạn thân.”
“Tại ôm đấy trời mưa nên tao đưa nó mượn…”
Chưa nói hết thì cô đã bị thêm một phát đánh nữa của Linh: “Mày thì làm gì có khái niệm cho mượn. Cùng lắm thì mày cho nó luôn chứ gì.”
Nhiên còn chưa kịp cản thì Linh đã va phải một người. Do đi ngược nên Linh cũng chẳng để ý gì đằng trước. Nhiên vội đã lấy Linh để nhỏ bạn không bị ngã.
Huyền Linh ngước mắt nhìn người mình va vào, đơ đi vài giây mới mấp máy môi: “Xin… xin lỗi.” Đức Mạnh gật đầu, gương mặt hơi cau có: “Không sao. Chú ý nhìn đường.” Mạnh chả thèm nhìn Linh lấy một cái xong đi luôn.
Huyền Linh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng rời đi, cảm thấy canh cánh trong lòng. Kí ức tối hôm đó ùa về như vũ bão.
Tối đó, Huyền Linh một mình đi trên một cái cầu. Cô vừa chia tay người yêu vì bị cắm sừng, đã thế còn bị xúc phạm trước đám đông nữa chứ. Cô nhìn xuống mặt nước im re không một gợn sóng. Tay cô nắm chặt vào thành cầu, trong đầu cô có ý định 44. Nếu như bình thường thì cô sẽ không nghĩ vậy nhưng do vừa uống rượu xong nữa nên có phần dại dột. Cảm giác thất vọng về người yêu, một mối tình dành trọn trái tim, sự chân thành và cảm giác thua trong chính tình yêu của mình nó cay đắng lắm, đã thế còn bị lợi dụng để moi tiền nữa chứ.
Lúc cô có định nhảy thì từ sau có một lực mạnh kéo cô lại. Cậu ta ôm cô chặt từ phía sau: “Này! Nhảy ở đây lạnh lẽo lắm, về nhà đắp chăn ngủ ấm hơn nhiều. Ấm hơn vì nơi đó còn bố mẹ, còn gia đình còn ở dưới kia chỉ có nước thôi, chỉ có một mình thôi nên lạnh lắm. Mà nhìn quanh xem, thế giới này còn rộng lớn lắm, chưa khám phá hết thì đừng dại dột. Suy nghĩ ít thôi, vì cuộc sống này đã mệt lắm rồi, đừng làm bản thân thêm mệt nữa…ngày mai mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Ngày mai mặt trời vẫn lên, mọi người vẫn đi lại, thế giới vẫn xoay vòng nhưng người yêu thương cậu sẽ có thêm một nỗi đau, đau hơn cả vấn đề cậu đang gặp phải bây giờ đó là mất cậu.”
Huyền Linh bật khóc, ngồi sụp xuống mà tự thu mình lại. Có một chiếc khăn được chìa đến trước mặt cô: “Nếu khóc được thì cứ khóc đi cho thoải mái. Chỉ cần đừng nghĩ linh tinh là được. Khổ mình khổ người, thiếu mợ chợ vẫn đông thôi.” Cô nhận lấy chiếc khăn, lau nước mắt, cố gắng nhìn rõ khuôn mặt kia một chút dưới ánh đèn đường mờ ảo.
Khuôn mặt ấy rất đẹp dưới ánh đèn đường. Cậu ấy như một ánh sáng trong bóng tối hiện giờ của cô vậy. Cô rung động… Nếu nói là ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ cũng không đúng. Vì đơn giản ‘yêu từ cái nhìn đầu tiên’ không phải vừa gặp đã yêu mà là vừa gặp đã khắc cốt ghi tâm được khuôn mặt ấy, mãi mãi chẳng quên…
“Hãy về nhà ngủ một giấc nhé! Ngày mai sẽ là một ngày mới vô cùng tuyệt vời, ánh sáng ở cuối con đường, hãy bước tiếp.”- Dứt lời cậu ấy rời đi, cô cũng chỉ biết nhìn theo.
“Huyền Linh.”- Vân Nhiên khẽ gọi khi thấy Linh cứ đứng đơ ra đấy suy nghĩ gì đó. Cô khua khua tay trước mặt Huyền Linh: “Mày sao vậy? Tỉnh chưa?.” Linh chớp chớp mắt nhìn Nhiên: “Ờ ờm… Tỉnh… tỉnh rồi.”
Cô nghiêng người nhìn theo bóng dáng Đức Mạnh: “Này! Thằng Mạnh nó bỏ bùa mày à?.” Linh liền nhột nhột: “Bùa gì mà bùa.” Nhiên bĩu môi định nói gì đó nhưng Linh lập tức bịt miệng: “Miệng ngoan thì nên nói những lời hay.”
Sự nghi ngờ của Vân Nhiên bắt đầu tăng cao khi Huyền Linh ngày càng để lộ nhiều thứ qua ánh mắt nhìn Đức Mạnh.