Đến nội dung chính

Chương 2: Tiếp cận

admin 1.131 Chữ Cài Đặt

Nghe lũ bạn nói người mình đang tìm ở bên khối chuyên Hóa nên hôm nay Vân Nhiên muốn sang đó dò hỏi thử. Nhưng trước tiên cô phải sang bên chuyên Sử có việc.

Cô ngó vào lớp nhìn xuống vị trí cuối lớp xong ngay lập tức chạy vào.

– Quách Huyền Linh! Đi sang bên chuyên Hóa với tao. – Cô kéo Huyền Linh nhưng con bé này cũng đâu dễ như vậy. Linh vẫn cắm mặt xuống bàn nằm ngủ như thể dính luôn với cái bàn.

Vân Nhiên bất lực thở dài.

– Một cốc trà sữa vị matcha, hai cái đùi gà.

Vừa dứt lời, Huyền Linh bật dậy.

– Đi.

– Cái loại ham ăn. – Vân Nhiên buông lời.

Cả hai cùng đi sang bên lớp 11 chuyên Hóa. Đi qua vài người quen quen thì cô dừng lại hỏi. Hết giờ ra chơi của buổi sáng, cuối cùng cũng tìm được kha khá thông tin.

Huyền Linh ngồi xuống ghế đá, tỏ ra mệt mỏi.

– Bỏ ra bao nhiêu thời gian để giúp bạn đi tìm thông tin trai đẹp mà bạn chả cho ăn cái gì. Đói thật chứ.
Vân Nhiên hiểu ý câu nói này.

– Để lúc khác bù nhá! Giờ chị đây bận việc. – Nhiên hôn gió với Huyền Linh.

Linh tức lắm nhưng thôi nén cơn giận vào bên trong.

– Bận tán anh Nguyễn Trần Khánh Hưng của mày chứ gì.

Nhiên đưa ngón tay đặt lên miệng Linh ra hiệu im lặng. Cô cầm quyển sổ trên tay, cây bút thì gõ gõ lên đầu.

– Tên Nguyễn Trần Khánh Hưng, sinh ngày 6 – 5 – 2007. Chưa có người yêu, thích chơi bóng rổ, bóng đá và rất nhiều môn thể thao khác. Học lực tốt, ngoan ngoãn, là trò cưng của nhiều thầy cô.

– Mày định tán thật à? – Huyền Linh ngước mặt hỏi.

Vân Nhiên gật đầu. Linh lại hỏi tiếp:

– Thế mấy thằng trong mess mày thì sao?

– Đá thôi! Dù sao tao có yêu mấy thằng đấy đâu, cũng chỉ là trap thôi mà. Dù sao bọn nó cũng trap tao mà. Làm gì có chuyện mới quen được mười phút là tỏ tình bảo anh yêu em luôn. – Cô gấp quyển sổ lại, tiến gần đến chỗ cô bạn mình. – Chiều nay ở lại bàn kế hoạch tán tỉnh với tao. Chiều nay chắc lại chơi bóng rổ ở sân thể thao.
Huyền Linh muốn bóp ch’ết con bạn này lắm rồi nhưng may ra còn chút tình nghĩa bạn bè tám năm đấy.

– Khánh Hưng… Khánh Hưng… – Đức Mạnh hớt hải chạy vào lớp. Ngồi xuống bên cạnh Khánh Hưng, bình tĩnh. – Nãy tao thấy Vân Nhiên đi điều tra thông tin về mày ý. Nó có hỏi tao về mày nữa đấy.

Khánh Hưng vẫn bình thản chơi game như thể không liên quan đến cậu.

Đức Mạnh không được hỏi nhưng vẫn kể:

– Tao nói cho nó ngày tháng năm sinh của mày, mày thích chơi cái gì với cả việc mày chưa có người yêu.

Khánh Hưng quay sang nhìn Mạnh. Ván Free Fire dang dở trong điện thoại vang lên tiếng Triple Kill. Đối diện với ánh mắt của cậu, Mạnh không dám thở mạnh.

– Tao chỉ nói mấy thông tin như thế thôi, đã nói gì nhiều đâu.

Hưng cười khẩy. Cậu dự đoán được mình chính là mục tiêu tiếp theo của Vân Nhiên. Đã hỏi đến có người yêu chưa thì chắc chắn có vấn đề rồi. Hôm qua may là có Mẫn Nhi cứu cậu rồi mà nay thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo này lại nói cậu chưa có người yêu.
Đến chiều, sau buổi học, cậu đi ra sân thể thao như thường lệ để chơi bóng rổ.

Lúc này Vân Nhiên với Huyền Linh cũng đi đến. Ánh mắt của vài anh khối trên nhìn đến cô xong nói gì đó nhưng cô không quan tâm.

– Ui! Lâu rồi không ra xem bóng rổ, nhiều trai đẹp vãi. – Huyền Linh hí hửng, chỉ về phía sân bóng.

Vân Nhiên xoay xoay chai nước.

– Huyền Linh, mày đừng nói là bảo tao đưa chai nước này cho Khánh Hưng khi giải lao giữa trận đấy nhé!

Huyền Linh gật đầu.

– Chuẩn rồi đấy! Tao thấy người ta khi đi đưa nước cho crush thì toàn đưa vào lúc chơi thể thao. Cuốn lắm.

Cô tìm kiếm chàng trai mình cần tìm. Khóe môi cô nhếch lên. Cũng đẹp trai đấy chứ! Tóc Khánh Hưng ướt đẫm mồ hôi, làn da trắng, nổi bật giữa hàng loạt thằng con trai khác. Nhưng sao tăm tiếng trong trường ít ai biết thế nhỉ. Đẹp như này không là hotboy thì cũng phải có chút tiếng tăm chứ.

– Chiêu này của mày chán quá đấy Linh ạ. – Cô lắc đầu, phán một câu.

Huyền Linh khó hiểu quay sang:

– Chê sao còn hỏi tao.

– Xem quân sư quạt mo của tao nghĩ gì thôi. – Nhiên đùa đùa chế giễu cô bạn.

Linh định cốc phát vào đầu Nhiên nhưng thôi, dọa vậy. Vân Nhiên nhìn chai nước hồi lâu, trong đầu nảy ra mưu kế. Cô đưa chai nước cho Huyền Linh, thì thầm vào tai gì đó rồi cả hai cùng gật đầu.

– Cáo già của tao ơi! Biết chơi chiêu ngược đấy. – Huyền Linh ôm vai bạn mình, khen ngợi.

Đến giờ nghỉ giải lao, Khánh Hưng đi đến chỗ thùng nước lấy chai nước. Vừa cầm chai nước trên tay thì liền bị một người con gái va phải mà ngã vào lòng. Khi nhìn rõ người, cậu vô tâm đẩy ra không chút thương xót.

Vân Nhiên chạy đến, theo kế hoạch mà mở chai nước hất thẳng vào người Khánh Hưng. Cậu đứng đơ tại chỗ năm giây xong tức giận lên tiếng:

– Bị điên à?

Huyền Linh nháy nháy mắt với cô. Cô chạy đến.

– Xin lỗi. Tao định hất Huyền Linh nhưng không may trúng mày.

Khánh Hưng lùi lại, không để Vân Nhiên chạm vào người mình.

– Đúng là đồ điên thật.

Không hiểu sao lúc này Nhiên thấy quê quê khi rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình nha. Huyền Linh đi về phía Vân Nhiên, giật giật vạt áo cô.

– Kế hoạch thất bại.

Vân Nhiên cố gắng gượng cười.

– Xin lỗi nhé! Cũng chỉ là vô tình thôi mà.

Đang không biết ứng xử ra sao thì đằng sau có lực kéo cô lùi lại.

– Tao còn chưa kịp tận hưởng vinh dự được mày theo đuổi, thế mà đã có người kế nhiệm rồi sao?

Vân Nhiên lập tức quay sang bịt mồm Hoàng Quân lại, thì thầm nhỏ:

– Mày biết rõ ý định của tao mà, im đi!

Quân cười khẽ, kéo cô đi. Huyền Linh cũng chạy theo đằng sau.