Một buổi tối náo nhiệt tại quán bar mà người ta hay gọi là Phố đêm. Khách đông nườm nượp, tiếng nhạc sôi động rung chuyển cả không gian. Ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến người ta dễ chóng mặt.
– Ồ! Vân Nhiên, mày thua rồi! – Cả đám bạn reo ầm lên khi cô để thua ván game vừa rồi. Từ đầu buổi đến giờ, cô chưa từng thua ván nào. Luật chơi quy định, ai thua sẽ phải thực hiện thử thách hiện lên trên màn hình.
– Thử thách: Tán và thơm má một người lạ khác giới. – Đám bạn lại hò hét như được mùa. Vân Nhiên nhìn màn hình điện thoại, bất lực lắc đầu.
– Sao xui thế chứ? Bao nhiêu thử thách không ra, lại ra đúng cái này…
– Vân Nhiên, chuẩn bị tinh thần thực hiện nha? – Huyền Linh nhìn cô, ánh mắt như trông chờ một màn drama thỏa mãn.
Cô thở ra một hơi, tỏ vẻ bình thản.
– Làm thì làm, tao có ngán ai bao giờ.
Nói thì nói vậy, chứ trong lòng cô không khỏi bối rối. Nhìn quanh quán, phần lớn là các bạn nam đi cùng người yêu. Nếu tự dưng bước đến, xin thơm má rồi rút lui, thì có khi chưa kịp xưng mặt đã ăn tát. Cô rà soát cả lượt, cố gắng tìm một bạn nam vừa đẹp trai, vừa không có bạn nữ đi cùng.
– Có cần bọn tao tìm giúp không? – Bùi Hoàng Quân đặt tay lên vai cô.
Vân Nhiên cười nhẹ rồi lập tức gạt tay nó ra, đổi sắc mặt.
– Chúng mày thì có gì tốt đẹp.
Ánh mắt cô lướt thêm một vòng, rồi dừng lại ở góc quán nơi có hai bạn nam đang ngồi. Một người trông khá bình thường, còn người kia…
Cậu ấy đang cúi đầu chơi game, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên màn hình. Dáng vẻ vừa lười biếng, vừa tập trung kỳ lạ. Vài lọn tóc rủ xuống trán, che khuất một phần khuôn mặt sắc nét.
Sống mũi cao, môi mím chặt như luôn mang theo bực bội. Cậu ta có vẻ thờ ơ với thế giới xung quanh, ánh mắt mơ màng, không để tâm tới ai. Phong cách ăn mặc thì trúng gu cô một cách hoàn hảo: quần ống đứng, dép đen, tất trắng, áo phông Balenciaga đen tuyền. Tuy đơn giản, nhưng khí chất bất cần của cậu khiến bộ đồ trở nên đặc biệt. Tay cậu để sau gáy, lộ rõ chiếc đồng hồ G-shock đen bóng. Tổng thể ngầu một cách không chủ ý, đầy cuốn hút.
Không chần chừ, cô đứng dậy. Bỏ lại sau lưng tiếng cười cợt của đám bạn, cô đi xuyên qua đám đông hướng đến mục tiêu. Cô cúi thấp đầu, đứng bên cạnh cậu, cất giọng có chút trêu chọc:
– Ê! Anh đẹp trai.
Cậu ta chẳng thèm ngẩng lên, ngón tay vẫn chơi dở ván Liên Quân. Nếu là người khác chắc đã quê chín mặt, nhưng với Đinh Vân Nhiên thì đây mới là loại người cô… thích phá.
– Lạnh lùng vậy sao? – Cô đưa tay chạm nhẹ cằm cậu, nghiêng người nâng mặt cậu lên. – Vậy thì… chị đây càng thích.
– Tránh. – Một từ duy nhất, lạnh như băng, tràn đầy tức giận. Rõ ràng cậu ta cực kỳ ghét bị làm phiền khi đang chơi game.
Nhiên nhếch môi, lại càng thấy thú vị hơn.
– Cho xin cái tên đi? – Cô nghiêng đầu, cố tình trêu chọc.
Cậu dừng tay, rời mắt khỏi màn hình. Trong khoảnh khắc ấy, Nhiên chồm tới, thơm nhẹ lên má cậu.
Cậu tròn mắt. Thế giới như khựng lại. Vân Nhiên lùi lại, ánh mắt lấp lánh đầy khiêu khích.
– Hmm… mùi bạc hà, dễ chịu thật đấy.
Lúc áp sát cậu, mùi bạc hà trên người cậu khiến cô thấy thoải mái bất ngờ. Nhưng ánh mắt của cậu sâu thẳm, vô cảm, như thể hút linh hồn người ta vào đó, khiến cô chợt rùng mình. Cô nuốt khan, cố giữ bình tĩnh.
– Mày bị điên à? Đinh Vân Nhiên! – Cậu nghiến răng nói, giọng gay gắt.
Nghe tên mình phát ra từ miệng cậu, cô hơi bất ngờ.
– Ơ? Biết tên tôi cơ à?
Chưa kịp nghe câu trả lời, phía sau vang lên một giọng nữ:
– Có chuyện gì vậy, Khánh Hưng?
Vân Nhiên quay phắt lại. Một cô gái đang đứng nhìn hai người. Tim cô chùng xuống. Anh đẹp trai này có người yêu rồi á?
Cô quay lại trừng mắt nhìn cậu.
– Có người yêu rồi sao không nói?
Rồi nhìn sang cô gái:
– Chị ơi em xin lỗi, em bị thách.
Nói xong cô bỏ chạy về chỗ đám bạn, trong đầu vẫn nhớ như in cái tên Khánh Hưng.
Khánh Hưng nhìn theo bóng lưng cô khuất dần trong đám đông. Cậu nhíu mày, lẩm bẩm:
– Bị thách hả?
Đức Mạnh – bạn thân cậu ngồi đối diện bĩu môi, xoay xoay cốc bia.
– Ghê thật. Được cả hotgirl trường tán.
Khánh Hưng chẳng biểu cảm gì. Ai mà chẳng biết Đinh Vân Nhiên: học khối chuyên Văn, xinh đẹp, học giỏi, thể thao tốt, vẽ, hát, múa đều tài. Mẹ lại là hiệu trưởng. Nhưng… số người yêu cũ thì đếm không xuể.
– Mất giá. – Cậu lạnh nhạt kết luận.
Mẫn Nhi – cô em gái mưa hay bám theo Hưng thì cười khúc khích.
– Mất giá mà có nhiều người theo mới giỏi chứ.
Còn ở phía bên kia, Vân Nhiên vừa ngồi xuống đã ôm mặt.
– Chết cha tao rồi, cậu ta có người yêu rồi đó. Tao không muốn bị gọi là bé ba đâu.
Hoàng Quân vỗ vai cô an ủi.
– Thôi, có gì đâu. Nói xem tên gì, bọn tao tìm cho.
Cô ngẩng đầu, nhìn đám bạn tò mò.
– Khánh Hưng… gì gì đó.
Huy Nhật lập tức mở điện thoại tìm kiếm.
– Để tao.
Huyền Linh lên tiếng:
– Hình như bên khối chuyên Hóa có thằng tên Khánh Hưng.
– Chắc gì đã là nó.
– Cứ tìm đi, biết đâu lại đúng.
Cuối cùng, Huy Nhật đưa ra loạt ảnh các bạn nam tên Khánh Hưng. Vân Nhiên lắc đầu lia lịa cho đến tấm cuối cùng, cô giật lấy điện thoại, chỉ vào màn hình:
– Là anh này!
Huyền Linh xác nhận:
– Chuẩn luôn, chuyên Hóa đó.
Cô vui được vài giây rồi lại thở dài.
– Nhưng có người yêu rồi thì sao dám tán nữa.
Huyền Linh vuốt cằm, gật gù.
– Theo nguồn tin hóng hớt của tao thì chưa có đâu. Nhưng lạnh lùng cực, từng chửi thẳng một chị lớp 12 khi bị tán đấy.
Vân Nhiên cười, mắt sáng rực.
– Với người khác thì khó, với tao thì chưa chắc.
Hoàng Quân búng trán cô.
– Lại đòi trap người ta à? Mày thiếu hơi trai là chịu không nổi hả?
Cô bĩu môi, lém lỉnh đáp:
– Trap người khác vui lắm.