Đến nội dung chính

Chương 6: Người Quan Trọng

admin 1.041 Chữ Cài Đặt

Cậu bé lúc đầu đụng trúng cô, đang sợ hãi nhưng khi cậu ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt cô thì vẻ mặt từ trắng bệch sợ hãi chuyển sang long lanh, cậu bé ngước lên nhìn cô với đôi mắt ươn ướt, ngọt ngào:

“Chị gái xinh đẹp, em xin lỗi, đụng trúng chị rồi.”

Lệ Uyển Oánh thở dài, cô cúi xuống nhặt lấy chiếc kính bị rơi xuống đất, cô quỳ một gối nhẹ mỉm cười sờ đầu cậu bé, cô cũng không hiểu chuyện đến mức trách móc một đứa trẻ được:

“Mai mốt em đi đường phải cẩn thận nhìn đường biết chưa, chạy như vậy rất nguy hiểm.”

Cậu bé gật đầu lìa lịa, Lệ Uyển Oánh cảm thấy cậu rất dễ thương liền bật cười, thấy cậu ở một mình liền lo lắng hỏi:

“Mẹ em đâu?”

Khi cô hỏi xong mẹ cậu bé cuối cùng cũng hớt hải chạy tới, thấy con mình không sao bà liền vội xin lỗi rồi dắt cậu bé rời đi.
Khôi Minh từ đằng sau chứng kiến mọi việc, anh Nhìn bóng lưng rời đi dần xa của cô liền cảm thấy mất mát, trong lòng bứt rứt, đáng tiếc là không thấy được khuôn mặt của cô.

Đang suy tư thì lúc này một giọng nói ngọt ngào vang lên:

“Anh nhìn gì mà chăm chú thế.”

Khôi Minh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ kìa lạ, anh quay qua nhìn thấy là Bùi Nguyên Khai cùng với Ly Mễ đang đi tới.

Bùi Nguyên Khai nhìn theo tầm mắt mà Khôi Minh nhìn, thấy không có gì cả.

Khôi Minh nhìn Ly Mễ cười nói:

“Không có gì.”

Ly Mễ cũng không để ý nhiều, cô lén nhìn Bùi Nguyên Khai khuôn mặt bất giác không tự chủ đỏ ửng lên

“Sắp đến sinh nhật anh rồi, em sẽ chuẩn bị mời…”

Chưa kịp cô nói hết câu, Bùi Nguyên Khai đã ngắt lời, giọng anh lạnh nhạt

“Không cần, hôm đó tôi muốn ở một mình, cô không cần quan tâm đến việc riêng tư của tôi, làm tốt việc của mình là được.”
Nói anh lạnh lùng lướt qua người cô, lúc đi ngang qua người Khôi Minh anh khẽ khựng người lại nghi ngờ hỏi:

“Cậu đổi nước hoa sao?”

Khôi Minh thấy anh hỏi có chút khó hiểu nhìn anh.

Bùi Nguyên Khai thấy ánh mắt ngơ ngác của Khôi Minh chưa kịp để anh ta trả lời anh liền nhanh chóng rời đi.

Khôi Minh nhìn bóng lưng cô đơn của anh, lại nhìn ánh mắt tổn thương của Ly Mễ thì khẽ khuyên nhủ:

“Đừng hy vọng, không có kết quả đâu.”

Ly Mễ không phục tức giận chất vấn

“Tại sao?”

“Bên cạnh anh ấy ngoài em ra thì còn có ai nữa đâu, tại sao không thể là em, tại sao em lại không được hy vọng.”

Khôi Minh thấy mình khuyên không được cũng bất lực thở dài, anh ấp úng định nói cho cô biết sự thật nhưng anh vẫn không tàn nhẫn thốt nên lời được.

Ly Mễ thấy Khôi Minh ngập ngừng không lên tiếng, cuối cùng cô tức giận nhìn anh xoay người tức giận rời đi.
Ra ngoài cô nhìn xe Bùi Nguyên Khai đã rời đi trước, anh bỏ cô lại một mình, cô cuối cùng miễn cưỡng đành leo lên xe Khôi Minh trở về.

…

Lệ Uyển Oánh đứng trước cửa tập đoàn SKH.

Bước vào, cô nhìn lễ tân đang bận rộn làm việc.

Nhân viên lễ tân dường như không để ý tới cô, tay cô với những khớp xương rõ ràng hồng hào gõ nhẹ lên mặt bàn, lúc này nhân viên lễ tân mới để ý đến cô, thấy là một cô gái xinh đẹp liền tươi cười hỏi:

“Cô cần gặp ai ạ.”

Lệ Uyển Oánh cũng không chắc chắn là người cô cần gặp có ở đây, cô ngập ngừng hỏi:

“Ở đây có người tên là Lệ Đức Thành đúng không, có thể kêu anh ấy xuống gặp tôi một lát không.”

Nhân viên lễ tân có chút bất ngờ, thường thường thì hầu như đều có người tới đây tìm gặp người, nhưng không phải là Lệ Đức Thành mà là chủ tịch của họ, cô tưởng người con gái này cũng vậy. Cô có chút ngạc nhiên, cũng có chút nổi hứng tò mò:

“Xin hỏi cô có quan hệ gì với anh Lệ ạ.”

Lệ Uyển Oánh cười:

“Người quan trọng với anh ấy.”

Nhân viên lễ tân nghe vậy như hiểu ra, ánh mắt cô loé sáng nhanh tay bấm phím gọi, cô nhấc điện thoại gọi phía bên kia, cuộc gọi rất nhanh được kết nối:

“Anh Lệ đúng không ạ, ở đây có một người tới gặp anh, cô ấy là người yêu của anh đấy ạ, đang chờ anh dưới sảnh, anh mau đến nhanh đi.”

Cúp máy nhân viên lễ tân nhìn cô nháy mắt cười.

Lệ Uyển Oánh nghệch mặt ra nhìn cô ấy, lúc nãy thấy cô ấy hăng hái nhiệt tình như vậy cô còn đang tán dương trong lòng nhưng khi nghe cô ấy nói cô liền bỏ suy nghĩ đó ngay.

Phía bên kia Lệ Đức Thành nhìn cuộc gọi bị cắt đứt thì nhíu mày, không phải chứ anh có bạn gái từ khi nào, sao anh lại không biết. Bất quá anh vẫn đứng dậy xuống dưới gặp người.

Bùi Nguyên Khai cũng đang trên đường đến tập đoàn, Ly Mễ cùng với Khôi Minh cũng theo sát xe anh từ đằng sau trở về tập đoàn.

Trong đầu Khôi Minh lại không ngừng hiện lên hình ảnh khi anh đụng trúng người lúc đó, trong lòng cứ như có gì đó thôi thúc.

Bước xuống sảnh Lệ Đức Thành nhìn vào quầy lễ tân thấy không có ai thì nghi ngờ lại gần hỏi nhân viên lễ tân “Người đâu.”

Nhân viên lễ tân nhìn anh cười chỉ tay về phía trước, Lệ Đức Thành nhìn theo hướng cô chỉ, khoảnh khắc thấy người con gái đang ngồi ghế sofa nhìn anh, anh liền khựng người lại, không nhúc nhích, anh cứ mãi đứng nghệch người ra cứ như vậy mà nhìn cô.

Lệ Uyển Oánh nhìn anh mỉm cười, thấy anh không nhúc nhích, lại thấy ánh mắt dần đỏ hoe của anh, cô liền cảm thấy chua xót nhẹ gọi anh:

“Anh hai.”