Lục Bình Thành thấy cô không trả lời câu hỏi của mình, lại thấy cô hỏi kỳ lạ, anh liền khó hiểu: “Em có ý gì?”
Kiều Nhu nhìn ánh mắt ngơ ngác của anh, trong lòng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Cô không muốn chịu đựng nữa.
Câu nói của Mỹ Chi khi nãy không ngừng lặp lại trong đầu cô: “Chơi đùa em vui lắm sao? Anh biết trời mưa chạy xe nguy hiểm nhưng vẫn bất chấp gọi em tới đón. Anh rõ ràng đã có bạn gái lại ngang nhiên ôm hôn thân mật một người khác.”
Giọng nói của cô dần cao hơn, cuối cùng là hét lên: “Anh đang nghĩ gì vậy, Lục Bình Thành!”
Lục Bình Thành khẽ bật cười, nhưng nụ cười ấy chợt lạnh băng.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như đang nhìn một kẻ thù: “Chỉ vì bị thương một chút xíu mà em đã làm quá lên? Em còn dám tức giận hét vào mặt anh? Kiều Nhu, em nên nhớ, nếu không có anh thì em cũng không có ngày hôm nay! Không có anh, em sẽ chẳng còn gì cả! Là anh đã cho em cái mạng này!”
Anh không ngừng chỉ vào ngực cô: “Anh thích chơi đùa thế nào là quyền của anh. Nếu em không chịu được thì chia tay! Kiều Nhu, em nên nhớ, em là người tự nguyện!”
Nói rồi anh lạnh nhạt quay lưng rời đi.
Lệ Kiều Nhu nhìn bóng lưng dứt khoát của anh, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn cách hai người.
Cô bất lực tựa đầu vào tường, bật khóc nức nở. Lúc này cô mới dám khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào xé lòng vang vọng khắp căn nhà.
Bóng tối cô đơn và tĩnh lặng bao trùm lấy cô.
Cánh cửa đó là chính tay anh đã đóng lại. Anh từng cho cô ánh sáng, cũng chính anh tự tay lấy lại ánh sáng ấy.
Có một chàng trai, anh ấy nhặt cô về nuôi, đặt cho cô một cái tên rất đẹp gọi là Lệ Kiều Nhu.
Anh ấy dạy cô cách giao tiếp, cách khóc, cách cười, cách buồn vui. Cho cô biết thế nào là yêu và được yêu. Anh là chàng trai mặt trời của cô. Cô đã sống nương tựa vào anh như người thân.
Một năm sau, anh tỏ tình với cô. Cô đồng ý, bởi vì cô cũng yêu anh.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ tốt đẹp, nhưng rồi Mỹ Chi xuất hiện.
Anh dần lạnh nhạt và xa cách với cô. Cô từng nghĩ tình cảm của mình sẽ phai nhạt. Nhưng không.
Cô vẫn yêu anh.
Cho đến lúc này, cô vẫn hy vọng anh sẽ quay lại.
Chỉ cần anh mở lại cánh cửa kia, cô sẽ sẵn lòng xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa trước mặt.
Thời gian trôi qua, anh không quay lại. Trái tim cô như rơi vào hầm băng lạnh lẽo. Nhịp tim từng đập điên cuồng vì anh giờ dần trở nên bình lặng.
Ánh mắt chờ mong của cô cũng dần mất đi tiêu cự.
Cô dùn hết sức mình đang có mệt mỏi khẽ thì thào: “Vậy thì đi, Lục Bình Thành, chia tay đi. Em đồng ý. Chúng ta chia tay.”
Sau cơn mưa, trời lại sáng thôi.
Cô đứng dậy, dọn dẹp hết đồ đạc của mình. Những thứ liên quan đến anh và cô, cuối cùng cô gom lại một chỗ.
Cô cầm hộp quẹt, đốt hết những thứ trước mặt. Những món quà anh từng tặng, những kỷ niệm, ký ức của hai người.
Ngọn lửa dần lan ra, bùng lên che khuất tầm mắt cô.
Từ nay về sau, không còn chàng trai mặt trời của cô nữa, không còn người con gái tên Lệ Kiều Nhu nữa. Tất cả đã chấm dứt rồi. Bị ngọn lửa cuốn trôi rồi.
Lệ Uyển Oánh sau khi xử lý mọi chuyện, cô tay không ra về.
Từ nay, sẽ không còn ai tên là Lệ Kiều Nhu nữa.
Chỉ còn cô, Lệ Uyển Oánh.
Cô ngước nhìn bầu trời trong xanh, cảm nhận làn gió mát khẽ lướt qua.
Lúc này, Khôi Minh từ phía trước hớt hải chạy đến. Do không nhìn đường, anh va phải cô. Nhìn cô gái trước mặt, anh cảm thấy có chút quen mắt nên vô thức nhìn lâu hơn.
Cô đeo kính râm đen, mặc một chiếc áo khoác trắng với phần vai phồng và cổ áo rộng mở.
Bên trong là áo hai dây màu vàng ánh kim, phối với quần jeans cạp cao màu đen than, rách ở gối và đùi ôm sát, phần hông còn có chi tiết ren lưới nhỏ.
Cô mang đôi boots đen cao cổ đế bằng. Tóc cô dài, thẳng, xõa ngang lưng, để mái bằng hơi thưa. Đôi môi đỏ hồng mím lại như đang khó chịu.
Ánh mắt sau lớp kính của cô lạnh băng.
Khôi Minh nhận ra sự thất lễ, vội vàng xin lỗi: “À,
Thành thật xin lỗi cô! Tôi đang có việc gấp nên không để ý. Lúc nãy thấy cô có chút quen mắt nên nhìn hơi lâu.”
Lệ Uyển Oánh không muốn chuyện bé xé ra to, thấy anh đã xin lỗi, cô chỉ lạnh lùng quay lưng rời đi.
Đang bước đi thì một đứa trẻ đột nhiên lao ra, đụng trúng người cô. Kính râm trên mặt rơi xuống, để lộ một khuôn mặt trắng nõn, xinh đẹp và dịu dàng thanh tao.