Đến nội dung chính

Chương 6: Những tin nhắn mỗi ngày

admin 655 Chữ Cài Đặt

Từ sau lần đi dạo cùng Tần Mặc, cuộc sống của Duy An dường như xuất hiện thêm một thói quen mới.Là kiểm tra điện thoại mỗi sáng.

Ban đầu chính cậu cũng không nhận ra.

Cho đến một ngày thức dậy, việc đầu tiên cậu làm không phải xem giờ mà là mở ứng dụng nhắn tin.

Màn hình hiện lên một tin nhắn được gửi từ hơn sáu giờ sáng.

“Chào buổi sáng.”

Khóe môi Duy An vô thức cong lên.

Cậu nhanh chóng trả lời.

“Chào buổi sáng anh Tần.”

Chưa đầy một phút sau.

Tin nhắn mới xuất hiện.

“Ăn sáng chưa?”

Duy An nhìn màn hình rồi bật cười.

Dường như ngày nào người đàn ông kia cũng hỏi đúng một câu như vậy.

Có hôm là:

“Ăn sáng chưa?”

Có hôm là:

“Đừng thức khuya.”

Hoặc:

“Hôm nay trời lạnh, nhớ mang áo khoác.”

Những lời nhắc nhở đơn giản ấy dần trở thành một phần trong cuộc sống của cậu.

…

Buổi trưa.
Duy An đang ngồi trong thư viện thì Minh Dương bất ngờ xuất hiện.

Cậu bạn đặt mạnh khay đồ ăn xuống bàn.

Sau đó nheo mắt nhìn Duy An.

“Cậu đang cười cái gì?”

Duy An giật mình.

“Hả?”

“Tớ có cười đâu.”

Minh Dương chống cằm.

“Vừa rồi còn cười rõ ràng.”

“Còn ôm điện thoại nữa.”

Duy An lập tức khóa màn hình.

“Không có gì.”

“Cậu càng nói thế tớ càng nghi ngờ.”

Minh Dương kéo ghế ngồi xuống.

Giọng đầy chắc chắn.

“Cậu đang yêu.”

Duy An suýt sặc nước.

“Khụ…”

“Đừng nói linh tinh.”

Minh Dương hừ một tiếng.

“Vậy cho xem điện thoại đi.”

“Không.”

“Thấy chưa.”

“Không.”

“Thấy chưa.”

Duy An bất lực.

Cuối cùng chỉ biết cúi đầu ăn cơm.

Tai lại hơi đỏ lên.

Minh Dương nhìn phản ứng ấy.

Trong lòng càng thêm tò mò.

Rốt cuộc người nào có bản lĩnh khiến Lâm Duy An thay đổi như vậy?

…

Buổi chiều.

Sau giờ học.

Duy An nhận được cuộc gọi từ Tần Mặc.
“Tan học chưa?”

“Rồi ạ.”

“Bận không?”

Duy An nhìn thời khóa biểu.

“Hôm nay em không có ca làm.”

“Tốt.”

Giọng Tần Mặc mang theo ý cười.

“Anh đang ở gần trường.”

“Muốn mời em uống cà phê.”

Hai mươi phút sau.

Duy An bước vào quán quen thuộc.

Vừa nhìn thấy cậu.

Tần Mặc đã đứng dậy kéo ghế.

Hành động tự nhiên đến mức những vị khách xung quanh cũng phải liếc nhìn.

Duy An hơi ngại.

“Anh không cần làm vậy đâu.”

“Tại sao?”

“Em tự ngồi được mà.”

Tần Mặc bật cười.

“Anh biết.”

“Nhưng anh muốn.”

Một câu nói đơn giản.

Lại khiến Duy An không biết phải đáp thế nào.

…

Hai người ngồi trò chuyện suốt gần hai tiếng.

Phần lớn thời gian là Tần Mặc hỏi về việc học.

Về những dự định tương lai.

Về cuộc sống thường ngày của cậu.

Anh lắng nghe rất chăm chú.

Chăm chú đến mức Duy An có cảm giác như mọi lời mình nói đều được anh ghi nhớ.
Lúc chuẩn bị rời đi.

Điện thoại của Tần Mặc bất ngờ đổ chuông.

Người gọi đến là Chu Dật Thần.

Sau khi nghe máy.

Sắc mặt anh hơi thay đổi.

Dường như công ty xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng khi quay sang nhìn Duy An.

Biểu cảm ấy lập tức biến mất.

“Xin lỗi.”

“Anh phải đi rồi.”

Duy An vội gật đầu.

“Công việc quan trọng hơn.”

Tần Mặc nhìn cậu vài giây.

Sau đó đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại trước trán cậu.

Động tác rất nhanh.

Nhưng đủ khiến cả hai cùng sững lại.

Ngay cả Tần Mặc cũng bất ngờ vì hành động theo bản năng của mình.

Duy An đứng yên.

Tim đập loạn nhịp.

Một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.

Tần Mặc thu tay về.

Khẽ ho một tiếng.

“Anh đi trước.”

“Ừm…”

Duy An chỉ có thể gật đầu.

Cho đến khi chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

Cậu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ngón tay vô thức chạm lên mái tóc vừa bị xoa nhẹ.

Trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi.

Bạn bè bình thường…

Có làm như vậy không?

Trong khi đó.

Trên xe.

Chu Dật Thần nhìn gương chiếu hậu.

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Anh nhìn thấy vị chủ tịch luôn bình tĩnh của mình đang ngẩn người.

Khóe môi thậm chí còn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Chu Dật Thần thở dài.

Xem ra.

Người nào đó thật sự không còn cứu được nữa rồi.