Đến nội dung chính

Chương 22: Áp đảo.

admin 1.106 Chữ Cài Đặt

Nắm đấm của hắn bay tới phía tôi, cười nhếch mép: “Nước đã được tao pha thêm một chút kim dạ, ăn trúng đòn này mày không chết cũng bị thương nặng!!!”

Nhìn hắn ta đắc ý, tôi chỉ biết lắc đầu: “Cái thứ chậm chạp như mày thì có gì để khiến ta dốc toàn lực đây?’

Thanh Khôi khó hiểu, hắn nghiến răng: “Đừng có mà ảo tưởng, ngon thử mà ăn cú đấm này của tao đi!!!’

Tôi gồng lực về cách tay phải, sức mạnh dồn về một phía: “Thế thì tao sẽ cho mày thấy thế nào là một thiên tài thật sự!’

‘Long Quyền!!!’

Hai nắm đấm va chạm vào nhau tạo nên một luồng khí thế toát ra tứ phía, hắn bất ngờ khi thấy kim dạ không thể đâm xuyên qua lớp vảy kỳ lạ của tôi: “Cái gì? Sao lại vô lý như vậy?’

Tôi gồng thêm sức, nắm đấm đẩy hắn ta văng lên tấm chắn được bao quanh sân đấu. Hắn ta ‘Hự’ lên một tiếng, một chút máu chảy nhẹ qua khóe môi, Thanh Khôi ngã xuống sàn đấu…
Tôi trở về tư thế ban đầu, mọi người trên khánh đài há mồm mà ngơ ngác, không tin vào mắt mình. Phượng Loan thì suy nghĩ rất nhiều: “Không thể nào, Kim Dạ là một loại chất sắt như dao, có đâm xuyên da Chiến Binh nếu hắn không phòng thủ kịp.”

“Thế mà nó lại đâm qua không nổi lớp vảy của anh ta, chuyện quái gì vậy?”

Tay tôi hơi run, Kim Dạ là thứ không thể xem thường. Nhưng vảy của tôi là cứng cáp hơn, dù da bên trong vẫn dính một chút, mà cũng chả có vấn đề gì.

Thanh Khôi muốn đứng dậy, nhưng sức mạnh quá áp đảo khiến cơ thể hắn nhức nhói: “Tại sao…? Tại sao lại như thế được…?’

‘Tao không tin… tao không tin!!!’

“Một tên cặn bã bảy sao mà đánh với một tên đỉnh cao Nhập Môn lại áp đảo như thế?’

“Mày… mày… chắc chắn đã gian lận?’

Tôi khó hiểu: “Mày bị ngu à?’
“Gian lận gì ở đây?’

Thanh Khôi nhìn tôi, ánh mắt nghiến răng nghiến lợi: “Nếu mày không gian lận thì sao mày có thể mạnh như vậy được? Thật quá vô lý!!’

Tôi cười nhẹ, trả lời thảnh thơi: ‘Không phải do tao mạnh, mà do mày quá yếu đấy chứ?’

“Haha…’

Thanh Khôi im bặt, ánh mắt anh banh tròn ra nhìn rất ghê tởm: ‘Quá yếu?’

“Yếu?’

‘Tao không có yếu!!!’

Sức mạnh hắn bùng phát lên dữ dội, linh căn nước bị cưỡng chế tiến hóa lần hai, trở thành linh căn hệ băng.

Làn khói lạnh toát lướt qua người tôi, sức mạnh của hắn lại tăng thêm rồi. Lần này hắn muốn tiến giai cấp Lão Luyện, khiến tôi hơi hưng phấn: “Phải vậy chứ? Tao đã giúp mày phá giai luôn rồi đấy.”

Hắn lơ lửng trên không trung, tôi nhìn lên hắn cảm giác lạnh sống lưng ập tới: “Haha, đúng là một thiên tài mà.’
Bên khán đài thì người trầm trồ, người lo lắng. Đến Phượng Loan còn có khuôn mặt xanh sao: “Anh chơi hơi lố rồi, Lục Thiên.”

Hắn nhìn tôi, đôi mắt xanh dương không thấy đồng tử. Mặt tái mét, hận thù nhìn tôi: “Hôm… nay, tao sẽ cho mày thấy…’

“Cao hơn một cấp là chênh lệch thế nào!!!’

Thanh Khôi giơ tay lên, hàng trăm mũi tên băng hiện ra khiến tôi có chút bỡ ngỡ: “Này này, mới nhảy cấp mà chơi như thế rồi.’

Hắn chỉ tay, mũi tên ào ạt bay về phía tôi. Bản thân né hàng loạt mũi tên bay tới, kinh khiệp kiếp trước giờ mới có thể đem ra sử dụng: “Khó chút rồi đó.”

Thanh Khôi ma lực gần như rất nhiều, tạo liên tục mũi tên bắn ra, gần như không thể dừng lại được. Tôi nhanh trí chạy lên tường chắn ảo, chạy liên tục né các mũi tên. Hắn cay cú, dù có bắn thế nào vẫn không trúng, thế là hắn dùng những tảng băng nhọn to: ‘Xem thứ này có đâm chết mày hay không!!!’

Nhìn thấy tảng băng, tôi có chút hơi do dự thì Soma truyền âm: “Dùng ta đi.”

Hắn cười nhếch mép, nhìn tôi: ‘Đi chết đi thằng khốn!!!’

Tảng băng nhọn chỉ thẳng về chỗ tôi mà bay, Phương Loan thấy vậy liền muốn bay vào ngăn cản thì tôi nhìn lại cô: “Yên tâm đi.’ Nghe tiếng nói, bỗng chốc cô dừng lại. Tảng băng đâm xuống chỗ tôi, tiếng động lớn làm rung chuyển cả khán đài, Phương Loan lo lắng: “Lục Thiên…”

Làn khói che hết cả sân đấu, Thanh Khôi cười lớn: “Hahaha, giờ mới biết ai là thiên tài rồi chứ hả? Tên rác rưởi?’

Mọi người lo lắng tột độ, làn khói dần tan đi thì một giọng nói cất lên: “Mày đắc ý cái gì vậy?’

Tay tôi cầm thanh kiếm, tảng băng nhọn bị chém làm đôi trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Phượng Loan nhìn thanh kiếm, nghi hoặc trỗi lên: ‘Thanh kiếm đó…’

“Hình dáng rất lạ, chưa từng thấy qua.”

Thanh Khôi lại nhăn mặt, khó chịu: “Mày…’

Tôi nhìn lên, sức mạnh của thanh kiếm và tôi cùng bộc phát: “Vậy… tao sẽ cho mày thấy.’

“Thế nào mới gọi là thiên tài.’

Luồng sát khí toát ra từ thanh kiếm khiến cả sân đấy rung chuyển, ánh mắt tôi chuyển sang màu đỏ như máu. Khán đài như lại thấy cảnh tượng đó một lần nữa, sợ sệt co rún mình. Phượng Loan cũng toát mồ hôi hột, hơi quá khích: “Thứ sức mạnh gì đây?’

Tôi thay tư thế một tay cầm kiếm, tay kia đẩy lên trước như đang cầm quả cầu: ‘Kiếm Kỹ, Huyết Trảm!’.

Tôi phóng nhanh với tốc độ không thể thấy bằng mắt thường, Thanh Khôi nhìn tôi bay tứ phía không thể lần được, liền loạn xạ mà dùng chiêu: “Đi chết đi, aaaaa!!!’

Tôi né liên tục, nhưng một vài mũi băng vẫn trúng tôi. Máu chảy nhẹ nhưng lại không có cảm giác đau, tôi phóng tới trước mặt hắn ta, thế cờ như đã nắm chắt thì hắn lại tạo ra một mũi băng to phóng tới…

Thanh Khôi cười khổ: “Chết đi thằng khốn!!!’

Tôi cười nhẹ, cánh cổng không gian mở ra, tôi chui vào trong biến mất khiến hắn bỡ ngỡ: “Cái gì!!!?.’

Phương Loan bất ngờ đứng dậy, thứ vừa thấy khiến cô rất hoang mạng: “Cổng… không gian?”

Cảnh cổng lại mở ngay sau lưng Thanh Khôi, tôi cầm thanh kiếm bay tới, chém một nhát hình xéo sau lưng hắn ta khiến hắn trợn mắt.

“Kết Thúc Trận Đấu.”