Thanh Khôi bất tỉnh, ngã xuống sân đấu. Nhưng vết thương trên lưng thì lại không thấy đâu, khiến mọi người nghi hoặc.
Tôi hạ xuống đất an toàn, tôi cũng đã đỡ cậu ta xuống. Mắt hắn trợn trắng, nhìn hơi sợ. Tôi chỉ biết thở dài, nhìn lên khán đài mà nói lớn tiếng: “Còn ai không phục, lên đây mà tỉ thí với tôi!!!’
Thanh Khôi được đưa đi phòng y tế, còn tôi đứng giữa sân đấu mà trầm ngâm. Mọi người trên khán đài giờ đây im bặt không còn một ai, tôi còn định đi xuống sân đấu thì lại có một giọng nói phát lên: ‘Đinh Ngọc Chi, thiên tài đứng đầu trong công hội, muốn tỉ thí với anh!!!’
Tôi khưng đôi chân, xoay người về sau: ‘Ồ…’
“Ra là cô ta.’
Dáng người cân đối, xinh đẹp không tì vết. Mái tóc màu đỏ thẫm, đôi mắt cam nhạt như ngọn lửa đang cháy. Đinh Ngọc Chi bước lên sân đấu, cô cầm theo một thanh kiếm được làm bằng nguyên liệu Utansira, chất liệu gần như cứng nhất của bất giờ.
Cô rút kiếm ra, chỉ về phía tôi: “Chúng ta hãy đấu kiếm kỹ, không dùng đến ma lực, chỉ dùng sức mạnh thuần khiết để chiến đấu.’
“Nếu anh chiến thắng, thì tôi sẽ công nhận anh là thiên tài cao cấp nhất công hội.’
“Nếu anh thua, chỉ nên đứng sau tôi mà thôi, kẻ ngông cuồng!’
Mọi người trên khán đài bàn tán mãnh liệt, Đinh Ngọc Chi sở hữu kiếm kỹ lừng danh trong công hội, chưa bao giờ có ai qua nổi cô ấy cả.
Tôi cười khẩy, nhìn Đinh Ngọc Chi rồi vuốt cằm: ‘Kiếm kỹ sao? Tưởng cô chỉ rành mỗi hệ Lửa thôi chứ?’
Đinh Ngọc Chi cười nhẹ, rồi đáp: ‘Cha tôi từng là một kiếm khách khá có danh tiếng, ông ấy cũng hay dạy tôi lúc rảnh rỗi.’.
‘Đã bao lâu rồi chưa ai có thể thắng nổi kiếm kỹ của tôi, nhìn thấy anh có tài như vậy, liệu có qua nổi tôi hay không?’
Tôi vỗ tay, rồi rút kiếm ra: “Được được, nếu cô đã muốn. Tôi sẽ chiều theo ý cô, kiếm kỹ tôi cũng chỉ học được một chút da lông của nó thôi.’
Phương Loan một lần nữa ngây người, lại thêm một kẻ không biết trời cao đất dày đi đối đầu với cậu ta: “Có lẽ sau hôm nay chúng ta sẽ thấy anh ta đứng đầu công hội.’ Cô đập tay lên trán, không nghĩ gì nữa.
Cơn gió nhẹ thổi qua, Đinh Ngọc Chi cầm chắc thanh kiếm: “Tôi bắt đầu đây!!!’ Cô lao tới như mũi tên, tốc độ kinh người khiến tôi xém trở tay không kịp. Tốc độ vung kiếm của cô vừa nhanh vừa lưu loát, tôi cố chống đỡ từ mọi phía của cô chém tới. Dù biết là thiên phú hệ hỏa của cô ta cũng không phải hạng xoàng, nhưng không ngờ cô ta cũng giỏi kiếm thuật đến như vậy.
Mỗi lần chém tới là như bộ móng vuốt của hổ lao đến, lực lượng gần như giống với dị hổ mà tôi đã chiến đấu. Trên khán đài gần như không dám thở mạnh, nhìn tôi chống đỡ sức mạnh của cô ấy mà kinh ngạc, không ngờ đến là tôi cũng có thể gần như ngang tài với Đinh Ngọc Chi.
Đinh Ngọc Chi cũng khá bất ngờ, cậu ta lại có thể chống đỡ đến mức này: “Cậu thật sự làm tôi phải khâm phục rồi đấy, thế thì tôi sẽ không nhẹ tay đâu!!’
Sức mạnh của cô ta tăng lên theo thời gian, những cú vung mạnh bạo rất nhiều, tôi cũng đã bị thương vài chỗ trên người. Đinh Ngọc Chi không định dừng lại, hiện tại tôi bị yếu thế hơn về kiếm kỹ, có chút khó khăn hơn là xài ma lực.
“Cứ thế này tôi sẽ bị chém đôi mất, lật ngược thôi!!”
Cô ta vung kiếm sang ngang, tôi ngã người về sau tránh nhé lưỡi kiếm, giật lùi về sau. Đinh Ngọc Chi đạp chân bay tới, bây giờ là cơ hội để mình lật ngược!
Tôi cũng làm theo động tác, hai lưỡi kiếm chạm vào nhau tạo ra vài tia lửa, luồng khí uy áp toát ra. Dù kiếm kỹ của cô ta rất cao, nhưng sức mạnh lại chưa đủ để khiến tôi gục ngã. Tôi ép vế cô ta lùi về sau, phóng tới vung những đường kiếm đầy uy lực. Cô đỡ đòn cực chuẩn xát, khiến tôi khó có thể tìm ra sơ hở.
Dù không biết có tính là gian lận hay không, tôi phải dùng tới [Thập Đại Đồng Thuật] để tìm ra điểm yếu.
Trận đấu đến phút căng thẳng dữ dội, khán giá mắt chữ O miệng chữ A, không thể diễn tả nên lời.
Tốc độ của tôi mà cô ta giờ đã ngang ngửa nhau, nhưng kiếm kỹ tôi lại không thể bằng cô ta. Đinh Ngọc Chi thấy tôi lộ sơ hở, dùng cán kiếm đâm thẳng vào bụng tôi. Giật lùi về sau, tôi ôm bụng nhưng chưa gục ngã. Đinh Ngọc Chi nghi hoặc, cán kiếm nếu không phải trên tám sao thì chắc chắn đã ngất lịm đi, anh ta lại không hề ngã xuống.
Cô cười nhẹ, tiếp tục tấn công. Tôi hơi đau ở vùng bụng, nhưng cố đứng dậy. Đỡ hết lần này đến lần khác, Đinh Ngọc Chi tỏ ra khá tức tối. Dù có dùng đến bao nhiêu lực cũng không thể làm anh ta yếu thế hơn bao nhiêu, tôi cười nhẹ: “Xem ra cô ta khá mệt mỏi rồi, nhưng tôi cũng không khấm khá hơn được.”
Những phút giây trôi qua sắp đến hồi kết, cô ta và tôi đều thở dốc như nhau. Đinh Ngọc Chi xem như đã hiểu được sức mạnh của tôi như thế nào, nên đã thu kiếm lại: “Được rồi, dừng ở đây thôi.’
Tôi ngơ ngác, nhìn cô ta khó hiểu: “Hả?’
Đinh Ngọc Chi cười nhẹ, sức mạnh của anh rất đặc biệt. Tôi đã dùng gần toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để ép anh thua, nhưng thay vì anh sẽ bị tôi áp đảo không thể trở tay, ai ngờ lại bị anh ngăn chặn gần như tất cả, còn bị ép ngược lại khiến tôi lùi về sau.’
“Tôi xem như đã mở mang tầm mắt, anh xứng đáng nhận chức danh thiên tài của mình.’
Tôi cũng thu kiếm, mệt mỏi nhìn cô: “Cảm ơn.’
Cô cười nhẹ, giọng nhẹ nhàng: ‘Lần sau tái đấu, tôi mong sẽ có thể chiêm ngưỡng toàn bộ sức mạnh của anh.’
‘Và tôi, sẽ không nương tay nữa đâu.’
Tôi vui vẻ tươi cười, đáp lại cô ta: “Tôi sẽ cho cô thấy, thế nào một Đệ Nhất Thiên Tài.’
“Đợi đấy, Đinh Ngọc Chi!’
Cô gật đầu vui vẻ, quay người rời đi. Nhìn cô ta lê bước mệt mỏi đi vào, tôi lại tưởng tượng ra khung cảnh đau buồn: “Dáng đi này, như dáng đi cô ta đã bị thương rồi trở về cổng thành phố, lúc đấy do cô ấy không cẩn thận bị một con dị quỷ cấp năm cắn trúng.’
Tôi vẫn còn nhớ khá rõ, nhưng cũng đành quay đầu trở về: “Nếu kiếp này lại xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ không để cô phải bị vậy nữa.’
Cuộc chiến đã kết thúc viên mãn, tôi và cô ấy xem như hào nhau. Khán giả hô hoán lên như tiếng sóng biển, vỗ tay nồng nhiệt cho trận chiến mãn nhãn này.
Cô gái ngồi giữa đám đông, nhìn tôi qua cặp kính cận. Miệng cô bặm lại, tay ôm chặt cuốn sách lạ.
Sau đó, tôi đi cùng với Phương Loan ra về sảnh chính, sân trung tâm giờ đây đã đông nghẹt người, khiến tôi có chút bối rối. Phượng Loan đứng trên bục, hô lớn: “Như các bạn đã thấy, Lục Thiên đã đánh bại thiên tài Thanh Khôi, và đã khiến Đinh Ngọc Chi chấp nhận anh ta là thiên tài xứng danh với thực.’
“Đã thành công chứng minh thực lực của bản thân, bây giờ còn ai phản đối anh ta trở thành Đệ Nhất Thiên Tài của công hội nữa không!!?’