Bạch Thiết Giang, một trong tam thái tử nhà họ Bạch. Từ thân hình, đến tính cách điều xấu, đến nỗi hai anh em của hắn cũng kì thị. Nhưng thay vì hắn buồn bã, thì hắn lại tự mãn với bản thân, ảo tưởng vì họ nhìn thấy mình quá tài năng, kiêu ngạo ngạo đến nỗi ai ai cũng ghét hắn. Vì có cha hắn chống lưng, nên không có ai dám động đến hắn dù chỉ một sợi tóc.
Kiếp trước, tôi cũng từng là thành viên trong công hội của Bạch Gia, nhưng thay vì vui vẻ hòa đồng, chiến đấu cùng với nhau, thì chúng tôi lại bị xem là những công cụ, bị sai khiến làm việc cực khổ ở trong đó. Mỗi ngày đều như nhau, không làm việc thì cũng bị bắt đi săn giết dị quỷ, đem tài nguyên về cho bọn chúng tiêu xài. Nếu không làm đủ chỉ tiêu, sẽ bị lôi ra giữa sân của công hội mà đánh đập không thương tiếc, rất dã man.
Sau này, tôi thành công tẩu thoát khỏi công hội, nhưng cũng không được bao lâu thì người của bọn Bạch Gia phát hiện ra. Tôi cố chống trả, giết những ai đuổi theo để bắt tôi, cho đến khi bọn hắn bắt buộc phải dùng đến lệnh truy nã để giết tôi bịt đầu mối. Cho đến khi ép tôi phải đến đường cùng, khi không còn cách nào khác để cứu chữa, tôi phải nhảy xuống vực sâu để tự kết thúc cuộc đời của mình…
Những ngày mà bị bọn chúng đánh đập, tra tấn dã man, tôi sẽ cho chúng từ từ nếm trải, mùi vị mà tôi đã phải chịu đựng suốt bấy lâu ở kiếp trước.
Bạch Thiết Giang đi về phía tôi, khuôn mặt xấu xí của hắn chỉ nhìn thôi đã muốn nôn ra một bãi, rất ghê tởm.
Hắn nhìn tôi với cặp mắt xem thường, rồi nói với giọng điệu vênh váo: “Này anh bạn kia, căn nhà này tôi khá thích thú, liệu có thể nhường lại cho tôi không?’ Dù nghe rất thuận tai, nhưng ý đồ trong câu nói đó rất dễ hiểu. Nếu không nhường thì tôi có thể bị đánh bất cứ lúc nào, nhưng tôi không còn là kẻ yếu đuối như kiếp trước, kiếp này tôi phải cho chúng trả giá: “Ồ, anh để ý căn nhà này sao? Nhưng xin lỗi, tôi đã đặt cọc rồi.’
‘Không có ý định nhường cho cậu đâu.’ Giọng tôi trầm nhẹ, ý đồ trong câu nói đó cũng khiến hắn ta đủ hiểu.
Bạch Thiết Giang cau mày, khó chịu đáp: “Cậu biết tôi là ai không?’ Câu nói quen thuộc từ miệng hắn nói ra, tôi cũng bình thản mà đáp: “Một trong tam thái tử của Bạch Gia. Nhị công tử, Bạch Thiết Giang, đúng chứ?’
Bạch Thiết Giang kiêu ngạo, vênh váo hỏi: “Nếu đã biết danh tính của ta, tại sao lại không nhường?’
Tôi chỉ cười nhẹ, rồi đi tới trước mặt hắn, trả lời với giọng giễu cợt: “Mày là cái thá gì mà phải để tao nhường lại căn nhà này cho mày vậy?’
‘Có mắt thì xem những căn khác mà mua, giành giật là điều không tốt đâu.’
Bạch Thiết Giang nghe xong những câu nói đó mà nổi điên: “Mày… mày dám nói những câu như thế với tao à? Người đâu đập chết nó!!!’
Hai tên vệ sĩ từ sau lưng hắn đi lên, đều có thực lực Nhập Môn đỉnh cấp. Nhưng tôi sợ, chỉ là một Nhập Môn đỉnh cao thôi, vẫn có thể đánh chết chúng.
Khi tôi định ra tay, thì một giọng nói từ trên cầu thang cất lên: ‘Nơi đây là chỗ làm ăn buôn bán của chúng tôi, chứ không phải chỗ để đánh nhau cho các người.’
“Tôi khựng lại, tiếng chân bước đi của ông ta khiến tôi có chút dè chừng. Không ngoài ai khác, chủ nhân của tòa cao ốc Tịnh Loan. Tên ông ấy là Thanh Nguyên, thực lực Lão Luyện đỉnh cấp.
Nhìn tôi bị bao vây bởi hai tên vệ sĩ, ông nhíu mày: “Mày tính vên váo ở đây nữa à? Bạch Thiết Giang?’
Bạch Thiết Giang nhìn thấy ông ta thì sợ hãi, run lẩy bẩy nói: “Chú… Nguyên…’.
Ông ta đi lại, nhéo lỗ tai của hắn ta, rồi chửi mắng: “Mày có tính để cho tao làm ăn buôn bán không hả? Cái thằng chết tiệt này!!?’
Ông ta nhéo lỗ tai hắn mạnh bạo, hắn la hét, kiêu gào đau đớn: ‘Ahh… Chú… chú tha cho con.’
‘Con không… không dám tái phạm nữa…’
Tôi nhìn mà ngơ ngác, hai vệ vĩ sĩ cũng luốn cuốn xung quanh không thể làm gì được. Mãi một lúc sau Thanh Nguyên mới buông tay, lỗ tai của Bạch Thiết Giang bị nhéo đỏ chót, đau đớn rên rỉ. Thanh Nguyên đi về phía tôi, xoa tay nịnh nọt: ‘Xin lỗi vì sự bất tiện này, cháu tôi nó không hiểu chuyện nên gây khó dễ cho anh.’ Tôi cũng xua tay, đáp với giọng nhẹ nhàng: ‘Không sao đâu, kệ hắn ta đi.’
Thanh Nguyên quay đầu lại, nhìn Bạch Thiết Giang mà ghét cay ghét đắng. Hắn nhìn thấy ông ta mà sợ sệt, bỏ chạy ra khỏi tòa cao ốc. Một lúc sau, tiếp viên cũng đem giấy tờ ra, tôi ký vào và trả cọc ngay không lòng vòng. Sau khi cầm cầm thẻ, tôi chào tạm biệt họ và đi đến căn nhà mới…
Lúc nãy khi ký giấy tờ, tiếp viên có nhắc cho tôi là trước đó cũng có một vị khách khác đã mua căn nhà này, nhưng không biết vì sao vị khách đó chỉ ở được hai hay ba tháng liền trả nhà rồi bỏ đi. Tiếp viên bảo trong nhà rất có thể sẽ có tài nguyên của họ bỏ lại, nếu như tôi phát hiện ra thì có thế sử dụng chúng minh bạch mà không cần lo có chuyện gì.
Sau khoảng ba mươi phút đi bộ, tôi đã đến căn nhà mà tôi đã bỏ vốn ra để mua. Ngôi nhà có thiết kế gần giống cấu trúc của thời đại đế quốc hồi xưa, nên tôi rất ưng với cách thiết kế của căn nhà này.
Không biết trong căn nhà này sẽ có ẩn số gì không đây? Tôi mong người chủ trước sẽ để lại một số thứ có thể sẽ hữu dụng cho tôi sau này.