Tôi bước vào trong, bố trí trong căn nhà rất vừa mắt tôi. Đầy đủ tiện nghi từ đầu tới đuôi, khá là ưa nhìn.Chiếc ghế quyền lực nằm ở chính giữa ngôi nhà, chỉ cần ngồi lên là biết ai là chủ của nơi này. Tôi thử đi xung quanh, ngoài những nơi thiết yếu ra thì không có thứ gì đáng để tìm kiếm. Nhưng khi tôi đi đến một căn phòng lạ, tôi cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề khiến tôi cũng có chút choáng váng.
Tôi đi vào trong, nhìn thì tưởng chỉ là một căn phòng bình thường, nhưng đâu ai biết được là nơi này chính là một mật thất đã được giấu kín rất tỉ mỉ. Nếu xem xét không rõ, gần như sẽ không phát hiện ra được.
Thiết kế của mật thất đánh vào độ thông minh của người muốn xem mật thất, nếu mở không đúng cách rất có thể khiến mật thất sụp đổ. Sau khi mở ra thành công, một con đường ngay trung tâm căn phòng mở ra lối vào đi xuống bên dưới. Tôi khá do dự, nhưng mùi sát khí nồng nặc thế nào sao có thể chịu nổi chứ? Người chủ trước bỏ đi cũng chắc vì nguyên do này.
Tôi từ từ đi xuống, luồng sát khí này càng rõ dần, đến tôi cũng phải rợn người. Sau khi đến cuối đường, chỉ có một lối đi thẳng về phía trước…
Hai bên trên đường đi chỉ toàn là bộ xương khô, giống như nơi đây đã tồn tại hàng ngàn năm vậy.
Sau khi đến điểm cuối, ngoài những bộ xương mà tôi đã thấy ngoài kia, thì trước mặt tôi có một thanh kiếm bị cắm xuống bệ đá cổ, xung quanh được buộc rất nhiều sợi xích. Luồng sát khí của nó toát ra một khi ai cảm ứng được, rất có thể bị nó kiểm soát. Nhưng đối với tôi, thì nó chẳng là gì cả. Đột nhiên thanh kiếm rung lên, lắc lư dữ dội như đã tìm được chủ nhân.
“Là ngài sao, Eda đại nhân?”
Tiếng giọng của cô gái nghe khá lọt tai, tôi nghi hoặc: ‘Eda? Ngươi biết cô ta?.’
Thanh kiếm sau khi nghe tiếng nói của tôi, liền rung lắc dữ dội, muốn thoát ra: “Ngươi là ai? Tại sao trên người ngươi lại có khí tức của ngài ấy?”
Tôi khó hiểu, nhìn thanh kiếm run rẩy dữ dội, tôi thắc mắc: “Tôi mới là người hỏi ngươi, sao ngươi lại biết đến cô ấy, hai người có liên hệ gì với nhau?’
Thanh kiếm dần bình tĩnh lại, rồi mới trả lời thành thật: “Tên ta là Soma, một trong thất đại thánh kiếm do ngài Eda tạo ra.”
Tôi bất ngờ, một trong thất đại thánh kiếm của cô ấy lại được niêm phong ở đây sao?
“Thất đại thánh kiếm? Cô có thể nói rõ cho tôi biết được không?’
Soma cũng không giấu giếm gì, vì trên người cậu ta có khí tức của ngài ấy: “Thất đại thánh kiếm, là bảy thanh kiếm được chính tay ngài Eda đúc ra.”
“Mỗi thanh mang trong mình sức mạnh khác nhau, và cái giá phải trả cũng không thua kém gì nhau.”
Tôi suy ngẫm: “Cái giả phải trả khi muốn sử dụng chúng sao?”
Soma tiếp tục kể: “Bảy thanh đều được Eda đặt tên, mỗi thanh đều sở hữu linh hồn của riêng mình, nên tính cách cũng khác nhau.”
“Đại Thánh Kiếm, Thanh kiếm của sự phân chia: Tên cô ấy là Akasha, mang trong mình sức mạnh có thể chia đôi trời đất, phân tách linh hồn, chém đôi lục địa chỉ bằng một nhát kiếm. Nhưng cái giá phải trả khi muốn khế ước và sử dụng cô ấy là đánh đổi cảm xúc dũng cảm, mạnh mẽ của mình.’
“Nhị Thánh Kiếm, Thanh kiếm của sự khát vọng: Em ấy tên là Garuda, mang trong mình sức mạnh tuyệt đối, có khả năng giúp cho cơ thể người sở hữu tăng cường đáng kể về thể chất, tốc độ của bản thân khi sử dụng. Cái giá phải trả khi khế ước với em ấy là đánh đổi cảm xúc của tình yêu, không còn cảm giác hay những suy nghĩ về nó nữa.”
“Tam Thánh Kiếm, Thanh kiếm của phù thủy: Tên anh ấy là Aditi, sức mạnh của anh ta chỉ để sử dụng trong mục đích chữa thương, bệnh từ nhẹ đến nặng, hay hấp hối đều có thể chữa. Để có thể sử dụng được thanh kiếm đó, người khế ước phải trả giá bằng cảm xúc tức giận, phẫn nộ của mình mới có thể được nó chấp thuận.”
“Tứ Thánh Kiếm, Thanh kiếm của sự bình yên: tên cậu ta là Parviti, sức mạnh của cậu ta chính là ban ma lực khủng khiếp cho người sở hữu, kỹ năng liên quan đến phép thuật được gia tăng sức mạnh đáng kể. Cái giá phải trả để có thể sử dụng, là đánh đổi cảm xúc vui vẻ, luôn tươi cười của mình, không còn nụ cười trên môi nữa.”
“Ngũ Thánh Kiếm, Thanh kiếm của ma giới: “Tên hắn ta là Devi, mang trong mình sức mạnh của ma giới, có thể điều khiển ma nô hoặc quỷ nô để sai khiến, ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm mà không ai phát hiện. Cái giá phải trả khi muốn khế ước với hắn ta, người muốn sử dụng hắn là đánh đổi cảm xúc ham muốn, tham lam, tuyệt tình những thứ trước mắt có thể thấy.”
“Lục Thánh Kiếm, Thanh kiếm của không gian và sự chết chóc: Chính là ta, Soma. Ta mang trong mình sức mạnh có thể tạo ra cổng không gian đi đến bất cứ đâu,
mỗi nhát chém đem đến sự đau đớn, đau khổ tột cùng cho kẻ chịu trận, suy ngẫm những thứ mình đã gây ra.
Cái giá phải trả khi muốn sử dụng ta, là phải đánh đổi cảm xúc đau buồn, đau đớn của bản thân, khi bị thương hay nhìn người khác khóc, sẽ không bao giờ cảm nhận được.”
“Thất Thánh Kiếm, Thanh kiếm định mệnh: “Tên anh ta là Astra, một trong bảy thanh kiếm mạnh nhất được Eda tạo ra, có thể phán quyết sinh tử, sống chết chỉ trong một ý niệm, không thể chống đối, bất lực và tuyệt vọng…”
Tôi ngây người, đứng hình tại chỗ: “Thanh kiếm xem thường mạng sống của người khác? Đùa gì vậy?”
“Hiện tại thanh kiếm đó vẫn còn là điều bí ẩn, ta vẫn không biết phải trao đổi cái gì mới có thể sử dụng anh ta, vẫn còn là một ẩn số.”
“Ta đã nói xong về chuyện của mình, giờ tới lượt anh. Anh là ai? Và tại sao trên người anh lại có khí tức của Eda để lại?”