Tôi mặc kệ lời nói của hắn ta, lấy tờ giấy nhiệm vụ trên bảng rồi quay lại quầy tiếp tân: “Xin chào, tôi muốn nhận nhiệm vụ này.’ Tiếp tân còn đơ người do cuộc đụng độ khi nãy, cô giật mình khi nghe tiếng nói của tôi: ‘A… Xin lỗi, em sẽ duyệt ngay!!’ Cô loạng choạng cầm từ giấy, tôi thở dài nói: “Từ từ thôi, cô run tay chân hết rồi kìa.’
Tiếp tân nghe tiếng nói của anh, giọng khá trẻ nghe rất thuận tai: “À.. Xin lỗi cậu nha, tôi hơi hoảng với chuyện hồi nãy…’ Nhìn cô tiếp tân còn chậm chạp, loay hoay một hồi mới xong. Tôi nghi hoặc hỏi cô: “Cô mới làm việc ở đây à? Nhìn cô hơi non nớt trong công việc.’ Tiếp tân cũng thật thà nói: “Vâng, em mới làm ở đây được vài hôm. Em cũng sẽ dần quen công việc, anh thông cảm nha.’ Tôi lấy tờ giấy nhiệm vụ, rồi thẩy lên bàn tiếp viên túi dị ngọc nhỏ: ‘Xem như chút bồi thường hồi nãy.’ Rồi tôi quay người đi ra khỏi khu.
Tiếp tân lấy túi ngọc, trong đó có năm mươi viên. Cô mừng rỡ, nhìn bóng người đi xa mà cúi đầu: “Cảm ơn anh, em sẽ làm tốt ạ!!’ Tôi giơ tay lên, chào tạm biệt cô. Lúc này tôi đã khỏi cổng thành phố, chuẩn bị đến nơi nhiệm vụ được bàn giao. Nhiệm vụ là phải tìm đủ năm xác của dị quỷ cấp ba, dị ngọc và tinh ngọc của dị quỷ sẽ không lấy, họ chỉ lấy xác. Vậy xem như nhiệm vụ này khá hời cho tôi, làm một được hai.
Tôi lựa chọn phó bản: Goda Deva để săn dị thú, lúc trước nơi này chỉ là nơi luyện tập cho các tân binh vừa mới thức tỉnh. Nhưng ít ai biết, sâu trong Deva có một khu vực được gọi là Death…
Bên trong khu vực đó đầy rẫy những dị thú cấp ba và bốn, cấp năm thì không thể xuất hiện vì nó chỉ là phó bản cấp D. Về sau khi được phát hiện, nó đã được nâng lên C, nhưng vẫn được rất nhiều tân binh ưa chuộng vì vùng ngoài chỉ là bọn cấp một và hai.
Sau khi vào bên trong phó bản, tôi chạy thẳng vào trong khu Death đó. Trên đường đi tôi cũng giết khá nhiều dị quỷ yếu, nên cũng nhẹ nhàng giải quyết xong. Tới khu Death, tôi cũng hơi bất ngờ vì mùi của dị quỷ lại nồng nặc đến vậy. Nhưng giờ đây tôi không là con người, nên mùi này cũng không khiến tôi thấy khó chịu. Trong đây mặc dù vẫn có cây cối, nhưng màu của nó lại là màu tím, không giống ở bên ngoài.
Tôi bắt đầu duy chuyển, săn lùng dị quỷ cấp ba. Dị quỷ mỗi cấp sẽ có khác biệt cực lớn, tốc độ, sức mạnh đều được gia tăng đáng kể. Tôi chỉ mới là Nhập Môn 5 sao, đối phó với bọn chúng vẫn hơi khó khăn. Tôi đã bị thương không ít với chúng, nhưng hồi phục lại cũng rất nhanh vì có hai trái tim. Sau vài trận dằn co, tôi cũng hoàn thành việc săn bắt chúng. Tôi đi kiếm một chỗ an toàn, nghỉ ngơi sau khi săn giết.
Nhìn túi dị ngọc đầy ắp, tôi khá hài lòng: ‘Kiếm cũng không ít, chắc phải hơn hai ngàn viên.’ Nếu về lãnh thưởng nữa khì hôm nay có khả năng kiếm tận ba ngàn, tôi không nghĩ nó sẽ suôn sẻ như vậy. Trong lúc tôi còn đang tận hưởng niềm vui thì tiếng kêu cứu của ai đó đã cắt ngang mọi thứ…
‘Cứu chúng tôi với, Ahh!!!’
“Có ai không? Cứu với!!!’
Tôi lần theo tiếng la hét, đến một bãi đất trống nhỏ. Bắt gặp một nhóm có bốn người, ba nằm la liệt dưới đất. Chỉ còn cô gái nhỏ đang cố lùi lại đằng sau…
‘Mày cút ra, tránh xa ta ra!!!’
Đối mặt với cô gái đó là một con dị thú có hình một hổ, cơ thể nó cũng có vô số vết thương. Sau khi quan sát, cảm nhận sức mạnh của nó thì tôi chợt nhận ra: “Nó đã là đỉnh cao của cấp ba, nếu để nó ăn hết bốn người này. Nó sẽ tiến hóa lên cấp bốn, lúc đó mình muốn giết nó thì không còn cơ hội nữa.”
“Liều thôi!”
Con dị hổ tiếng lại gần, móng vuốt cho lớn của nó sắp đánh xuống, cô nhắm mắt trong tuyệt vọng: “Tiêu rồi… Cha ơi, con xin lỗi…’
Tôi thét lên, giọng nói đầy nội lực: “Cẩn thận!!!’
Dị hổ nghe thấy tiếng nói, liền nhìn lên bên trên. Nhưng do tôi phản ứng quá nhanh, nó trở tay không kịp… Nó ăn trọn cú đá của tôi mà lùi lại về sau, nó đau đớn nhìn tôi, khuôn mặt dữ tợn khiến ai cũng kiêng dè. Tôi chạy lại xem cô gái, cô yếu ớt nhìn tôi rồi ngất lịm đi. Tôi để nhẹ cô ấy xuống, đứng dậy nhìn con dị hổ trước mặt, nó khác với những con cấp ba bình thường: “Khó rồi đây…”
Con dị hổ không cho anh nghĩ nhiều, liền lao tới nhanh như chớp. May tôi phản ứng kịp, né đòn lao tới của nó. Tôi nhanh nhẹn kéo nó đi chỗ khác, tránh làm nguy hiểm đến nhóm kia. Hai mặt nhìn sau, tôi cũng không dám làm càng. Dị hổ tấn công trước, móng vuốt to lớn vồ về phía tôi. Dù thân hình nó to, nhưng về tốc độ cũng không kém cạnh dị quỷ khác.
Tôi nhanh nhẹn né sang trái, tránh móng vuốt của nó vồ tới. Đã đánh trước, thì phải có trả đũa. Tôi gồng nắm đấm, cho nó một quyền vào phần bụng dưới khiến nó hộc máu tươi. Dị hổ lùi về sau, ăn trọn một quyền của tôi khiến nó hơi khiên dè. Tôi nhân cơ hội thừa thắng xong lên, ép đánh cho nó yếu thế. Không ngờ nó lại làm tôi mắc bẫy, nó xoay người dùng chân sau đá cho tôi một cú đau nhói, văng vào gốc cây gần đó…
Miệng tôi rỉ ít máu ra ngoài, cú đá của nó khiến tôi hơi choáng váng: “Đúng là một con mèo trơ trẽn.’
Tôi lau máu ở khóe miệng, nhếch mép cười: “Haha, đây mới đúng là trận chiến đầu tiên ta mong chờ.’
Tim rồng đập nhanh, cặp mắt tôi dần chuyển qua màu vàng kim. Tôi có cảm giác, tầm nhìn được nâng cao, nhìn trong bóng tối rõ hơn:”Đây là…”
Dị hổ lao tới, cắt ngang suy nghĩ của tôi. Nhưng trong mắt tôi, dị hổ chậm chạp hơn rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng né tránh, nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dị hổ có một cảm giác rất kiêng dè khi nhìn anh, trong đầu nó chỉ muốn bỏ chạy…
Tôi thì bắt đầu tấn công, sức mạnh được gia tăng đáng kể. Dị hổ gạt bỏ suy nghĩ trong đầu, không do dự lao đến cùng anh một trận chiến sống còn. Cuối cùng, sau một hồi dằn co thì tôi cũng đã thắng nó…
“Không ngờ muốn giết nó lại khó đến vậy…’
‘May là nó đã chết, nếu không người chết có thể là tôi rồi….’
Nhưng tôi cũng trả cái giá không nhỏ, do đã cạn sức lực nên đã anh ngất đi, ngã xuống đất nằm cùng với con dị hổ đã chết…