Tôi không chắc mình có đoán đúng hay không, nhưng từ khi gặp Eda, thì gần như quá khứ của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn rồi…
Tôi nhìn vào bàn tay, xong nắm chặt lại: “Kiếp trước, mình chỉ chạm tới được Chiến Tướng 9 sao đỉnh cao.”
“Nhưng lần này, mình rất có khả năng sẽ vượt qua nó… và còn hơn thế nữa.”
“Với kinh nghiệm dày dặn mà mình đã trải nghiệm rất nhiều ở cuộc đời trước, bây giờ mình biết sẽ cần phải làm gì.”
Vô Tâm nhìn tôi suy nghĩ chăm chú, không biết tôi đang nghĩ cái gì… Vô Tâm ngộ ra một điều gì đó, anh ngõ vào tay: “À nhớ rồi, sao anh không như đi nhận nhiệm vụ đi, Lục Thiên.’
Tiếng nói của Vô Tâm cắt ngang suy nghĩ của tôi: “Nhiệm Vụ?’
Vô Tâm giải thích: ‘Anh không nhớ à, trong khu người thức tỉnh thường có một quầy treo rất nhiều nhiệm vụ lên tường, tìm kiếm tài nguyên hay săn giết dị quỷ đem về, nhận phần thưởng hậu hĩnh.’.
“Cấp bậc nhiệm vụ càng cao, phần thưởng càng lớn, nhưng rủi ro mang lại cũng không nhỏ đâu.’
Giờ tôi mới chợt nhớ ra, lúc trước cũng từng làm nhiệm vụ trong đấy. Nhưng tôi đã suy nghĩ lệch lạc về phần thưởng của nó vì quá ít để sử dụng, nên đã bỏ qua nó. Sau này mới biết, quầy treo ngày càng có nhiều nhiệm vụ cấp cao được ban xuống, từ các Công Hội và Bang Hội gửi đến, phần thưởng không thể chê vào đâu được. Tôi quyết định đến quầy xem thử, có nhiệm vụ nào kiếm nhiều dị ngọc hay không. Tôi nhìn sang vô tâm, nói với giọng thật thà: “Cảm ơn cậu nhé, nhờ cậu nhắc tôi mới nhớ ra.’
Vô Tâm cà mũi, giọng điệu có chút vênh váng: “Haha, có là gì đâu.’
Tôi chuẩn bị một chút vật tư, rồi lên đường: ‘Vậy cậu cứ ở lại nghỉ ngơi, tôi sẽ đi đến đó nhận mấy nhiệm vụ kiếm chút vốn đã.’
Vô Tâm sững người một chút, nghi hoặc hỏi: “Cậu không nghỉ ngơi luôn à? Chúng ta vừa mới đi từ phó bản kia về, cậu không thấy mệt luôn sao?’
Tôi chỉ cười nhẹ, rồi đáp: ‘Vừa mới có sức mạnh mới, nên tôi còn sung sức lắm.’ ‘
‘Cậu không cần lo đâu.’
Tôi đóng nhẹ cửa, để lại Vô Tâm một mình trong phòng. Cậu nằm trong phòng, vẫn chưa hiểu chuyện gì, cậu nằm bệt xuống: ‘Kệ anh ta, tôi ngủ một giấc đã…’
Tôi đeo chiếc mặt nạ, rồi đi xuống dưới quầy lễ tân. Tôi đặt lên trên bàn năm mươi viên dị ngọc, rồi nói: “Bạn tôi còn ở trên phòng, xin nào cậu ấy xuống thì bảo tôi đã trả tiền rồi nhé.’ Nhân viên gật đầu nhẹ, tôi cũng yên tâm rời đi.
Trong thời đại này, dị ngọc được thay thế bằng tiền tệ thường dùng. Dị ngọc cũng được chia là ba phẩm, gồm hạ phẩm, trung phẩm, siêu phẩm dị ngọc. Mười viên hạ phẩm bằng một viên trung phẩm, mười viên trung phẩm bằng một viên siêu phẩm. Ngoài dị ngọc ra, còn có một thứ gọi là [Tinh Ngọc], được kết tinh từ những dị quỷ cấp cao, thường là cấp ba sẽ có thể thấy nó.
Tinh Ngọc có tác dụng phá giai khi đã đạt tới giới hạn của cấp bậc hiện tại, tiến đến những vị diện cao hơn. Theo như thời gian hiện tại, chắc chỉ có bốn người đạt tới cấp Chiến Thần, và một người cấp Chiến Tướng.
Bốn chiến thần hiện tại của thành phố Dravis bao gồm:
“Lạc Kim Tiên, thượng tọa của công hội Thanh Long.”
“Đỗ Khanh, thượng tọa của công hội Bạch Hổ.”
“Thế Khuyên, thượng tọa của công hội Kim Quy.”
“Và Bạch Khúc, thượng tọa của công hội Bạch Gia, cũng là kẻ đã khiến tôi rơi vào bờ vực sụp đổ…”
“Chiến Tướng thì chỉ có mỗi cô ta, Phượng Loan, thượng tọa của công hội Chu Tước.”
Không biết gì sao, cô ấy lại bị chậm hơn so với những người khác. Dù có dùng tất cả biện pháp, lại không thể tiến giai Chiến Thần…
Tôi cũng từng đến và thử kiểm tra nguyên do khiến cô ấy bị như vậy, nhưng lại không có kể quả…
Mãi về sau, cô tìm được nơi gọi là “Bí Cảnh” thì sức mạnh lâu năm tích tụ của cô mới được khai phá, đạt tới Chiến Thần 9 sao đỉnh cao, nhưng cũng không qua được cấp bậc đó, kẹt lại giống như những người kia.
Sau một lúc, tôi cũng đến khu thức tỉnh. Tôi đi lại quầy treo nhiệm vụ, tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho mình. Nhìn hồi lâu, tôi cũng tìm được vài nhiệm vụ khá ứng ý. Chuẩn bị lấy thì một đám lạ mặt chặn tay tôi lại, có ý đồ muốn cướp nhiệm vụ đó : ‘Này anh bạn, liệu anh có thể nhường nhiệm vụ đó cho chúng tôi được chứ?’
Quay sang nhìn, một gã cao to hơn cả tôi đứng trước mặt, khuôn mặt dữ tợn khiến ai gặp cũng kiêng dè. Tôi nhìn hắn, trả lời một cách thách thức: “Mày là cái thá gì mà bắt tao phải nhường?’ Câu nói khiến ai ở trong khu lập đều lập tức đơ người, lần đầu tiên có kẻ dám nói vậy trước mặt hắn ta. Hắn cảm thấy bản thân mình bị mất mặt, tức giận lấy tay chuẩn bị cho tôi một quyền. Đám lính theo sau hắn sợ hãi lui ra về sao, còn tôi thì lấy tay trực tiếp đón lấy một quyền của hắn.
Luồng sức mạnh lớn va chạm khiến khói bay mù mịt, khi làn khói dần biến mất, cảnh tượng hãi hùng khiến mọi người kinh ngạc. Tôi chặn đứng quyền của hắn nhưng không có chuyện gì xảy ra, hắn thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi cười nhẹ, tay bóp chặt ngón nguyên bàn tay của hắn, tiếng rắc như xương gãy vang lên. Hắn đau đớn, la thảm thiết: ‘Ahhh!!!’
Mọi người xung quanh không dám thở mạnh, tưởng tôi tiêu đời nhưng đã bị tôi vả lại một bạt tay đau nhói.
Hắn run rẩy, quỳ xuống cầu xin tôi: ‘Xin anh tha cho tôi, đau quá.’
‘Làm ơn buông tay, xin anh.’ Hắn kêu la thảm thiết, nhưng tôi lại không bỏ qua dễ dàng như vậy.
“Muốn xin tha? Mày nghĩ tao là thằng ngu à?’
Hắn sợ hãi, run rẩy hỏi: ‘Anh… muốn cái gì…’
Tôi cười nhẹ, rồi đáp với giọng điệu giễu cợt: ‘Bỏ lại một ngàn viên dị ngọc hạ phẩm, tao sẽ buông tay.’
Hắn đơ người, đáp lại: “Nhưng tôi… không có nhiều như thế…’
“Chỉ có năm trăm viên thôi.’
Tôi thất vọng tràn trề, tưởng sẽ kiếm được một mớ: “Được, năm trăm thì năm trăm.’
Hắn quang lên túi dị ngọc, tôi đón lấy rồi buông tay hắn ra. Tôi mở túi ra, thấy vô số dị ngọc nhìn rồi gật đầu hài lòng. Còn hắn thì bỏ chạy thật xa, la lớn: ‘Tao sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, thằng khốn!!!’